thethaovanhoa.vn

Võ sĩ Ấn Độ gây tranh cãi vì không bắt tay đối thủ sau thất bại tại ASIAD 2026

cẩm oanh 23/09/2026 09:57 GMT+7

Suchika Tariyal trở thành tâm điểm chú ý tại Đại hội Thể thao châu Á 2026 sau khi từ chối bắt tay đối thủ Singapore ở trận bán kết MMA nữ hạng 60kg. Đáng chú ý, thất bại của võ sĩ Ấn Độ được quyết định chỉ bởi chênh lệch khoảng 700 gram cân nặng.

Suchika Tariyal trở thành tâm điểm chú ý tại Đại hội Thể thao châu Á 2026 sau khi từ chối bắt tay đối thủ Singapore ở trận bán kết MMA nữ hạng 60kg. Đáng chú ý, thất bại của võ sĩ Ấn Độ được quyết định chỉ bởi chênh lệch khoảng 700 gram cân nặng.

Suchika Tariyal đã trải qua những giây phút đầy cảm xúc tại ASIAD 2026 khi giấc mơ giành quyền vào chung kết MMA nữ hạng 60kg tan vỡ theo một cách đầy tranh cãi.

Sau trận bán kết với Hui Hoon Teo của Singapore, Tariyal không lập tức tiến đến bắt tay đối thủ theo nghi thức thể thao thông thường. Võ sĩ 36 tuổi cũng ban đầu không muốn cùng trọng tài và Teo tham dự phần công bố kết quả. Chỉ sau khi được các huấn luyện viên động viên, Tariyal mới tiến về phía đối thủ và trọng tài. Khi kết quả được xác nhận, cô bật khóc ngay trên thảm đấu.

Hành động không bắt tay ngay với Teo khiến Tariyal nhận nhiều chỉ trích trên mạng xã hội, bởi bắt tay sau trận đấu được xem là một biểu tượng của tinh thần thể thao, đặc biệt trong các môn đối kháng. Tuy nhiên, phía sau phản ứng của võ sĩ Ấn Độ là một trận đấu mà cô cho rằng kết quả đã không phản ánh đúng màn trình diễn của mình.

Tariyal và Teo đã giằng co quyết liệt trong hai hiệp đấu chính. Võ sĩ Ấn Độ có thời điểm bị đối thủ vượt lên, nhưng sau đó vùng lên mạnh mẽ trong hiệp hai. Tận dụng nền tảng judo, Tariyal thực hiện những pha quật ngã đối phương để thu hẹp khoảng cách. Hai võ sĩ tiếp tục bất phân thắng bại và phải bước vào hiệp phụ kéo dài một phút.

Trong thời gian này, không ai tạo được ưu thế đủ rõ ràng để định đoạt trận đấu. Đội tuyển Ấn Độ sau đó khiếu nại quyết định ban đầu của trọng tài. Sau khi xem xét khiếu nại, kết quả trận đấu được điều chỉnh thành hòa. Tuy nhiên, theo luật thi đấu MMA tại ASIAD 2026, khi hai võ sĩ vẫn bất phân thắng bại sau hiệp phụ, kết quả sẽ được quyết định dựa trên cân nặng ghi nhận trong buổi cân chính thức vào buổi sáng.

Võ sĩ Ấn Độ gây tranh cãi vì không bắt tay đối thủ sau thất bại tại ASIAD 2026 - Ảnh 1.

Hành động của võ sĩ Ấn Độ gây tranh cãi tại ASIAD 2026. Ảnh: India Today

Đây chính là bước ngoặt khiến Tariyal phải dừng bước. Hui Hoon Teo nhẹ hơn Tariyal khoảng 700 gram trong buổi cân sáng. Theo quy định, lợi thế này giúp võ sĩ Singapore được xác định là người chiến thắng và giành quyền vào chung kết.

Chủ tịch Liên đoàn MMA Ấn Độ Nikhil Kunde xác nhận kết quả được đưa ra đúng theo luật của giải đấu. "Sau khi khiếu nại dẫn đến kết quả hòa, người chiến thắng được xác định dựa trên cân nặng của các võ sĩ trong buổi cân sáng. Do võ sĩ Singapore nhẹ hơn Suchika khoảng 700 gram nên cô ấy giành quyền vào chung kết. Suchika nhận huy chương đồng", ông Kunde nói với PTI.

Tariyal sau đó cho biết cô không đồng tình với quyết định này và tin rằng mình mới là người chiến thắng. Phía Ấn Độ cũng đã chính thức khiếu nại kết quả ban đầu, trước khi trận đấu được xác định là hòa và áp dụng quy định phân định bằng cân nặng.

Với Tariyal, việc để thua chỉ vì chênh lệch 700 gram càng khiến thất bại trở nên cay đắng, nhất là khi cô đã chiến đấu đến tận hiệp phụ và tin rằng mình đủ khả năng giành chiến thắng trên sàn đấu.

Dù không thể vào chung kết, Tariyal vẫn làm nên lịch sử cho thể thao Ấn Độ. MMA lần đầu tiên được đưa vào chương trình thi đấu ASIAD tại Aichi-Nagoya 2026. Tấm huy chương đồng của Tariyal vì thế trở thành huy chương đầu tiên của Ấn Độ trong lịch sử MMA tại Đại hội Thể thao châu Á.

Tariyal không phải gương mặt xa lạ với đấu trường quốc tế. Cô từng đại diện Ấn Độ thi đấu judo tại Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng chung năm 2022 và tham dự môn kurash tại ASIAD 2023.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN