Từ chỗ trực tiếp có mặt trên khán đài theo dõi đội tuyển Việt Nam thi đấu, Adou Leygley Minh giờ đây đã trở thành một thành viên của đội tuyển quốc gia. Trung vệ sinh năm 1997 thừa nhận đây là "một bước tiến rất lớn" và khẳng định sẽ cống hiến hết mình nếu được trao cơ hội ra sân.
Từ chỗ trực tiếp có mặt trên khán đài theo dõi đội tuyển Việt Nam thi đấu, Adou Leygley Minh giờ đây đã trở thành một thành viên của đội tuyển quốc gia. Trung vệ sinh năm 1997 thừa nhận đây là "một bước tiến rất lớn" và khẳng định sẽ cống hiến hết mình nếu được trao cơ hội ra sân.
Trong lần đầu hội quân cùng đội tuyển Việt Nam, Adou Leygley Minh không giấu được cảm xúc đặc biệt. Trung vệ sinh năm 1997 cho biết anh đã nhanh chóng hòa nhập với các đồng đội và ban huấn luyện sau những phút hồi hộp ban đầu.
"Hôm nay mọi thứ đều rất tốt đẹp. Tôi được gặp gỡ các đồng đội của mình, gặp gỡ ban huấn luyện, mọi thứ đều ổn. Sáng nay tôi có hơi hồi hộp một chút, nhưng bây giờ thì ổn rồi".
Với Adou Minh, việc được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam là cơ hội mà bất cứ cầu thủ nào cũng mong muốn trong sự nghiệp.

Adou Minh tự hào khi được khoác áo đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF
"Tôi nghĩ cũng giống như mọi cầu thủ khác, đó là một cơ hội lớn.
Ai cũng muốn được thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia, vì vậy tôi rất tự hào, rất hạnh phúc. Cứ cố gắng tận hưởng thôi".
Niềm vui ấy không chỉ thuộc về riêng Adou Minh. Ngay sau khi biết tin được triệu tập, trung vệ này đã chia sẻ với những người thân trong gia đình.
"Đầu tiên tôi gọi cho mẹ, bố tôi. Mẹ tôi không quan tâm mấy đến bóng đá đâu, nhưng bà rất tự hào vì đó là đội tuyển quốc gia, là đội tuyển quốc gia Việt Nam. Thế nên bà rất vui khi tôi được khoác áo đội tuyển".
Đáng chú ý, chỉ trước đó không lâu, Adou Minh vẫn còn theo dõi đội tuyển Việt Nam với tư cách một người hâm mộ. Anh cho biết mình đã xem đầy đủ các trận đấu ở giải đấu vừa qua và trực tiếp có mặt trên sân trong trận chung kết.
"Giải đấu vừa qua tôi đã theo dõi tất cả các trận đấu. Ở trận chung kết, tôi có mặt trực tiếp trên sân vận động và người hâm mộ cũng như bầu không khí lúc đó thật tuyệt vời. Điều đó mang lại niềm vui cho cả đất nước", trung vệ sinh năm 1997 nói.
Chỉ một thời gian sau, Adou Leygley Minh đã có bước chuyển đặc biệt khi từ vị trí một người hâm mộ trở thành thành viên của đội tuyển Việt Nam.
"Tôi khi đó giống như một người hâm mộ, và giờ tôi đã có mặt trong đội tuyển, nên đó là một bước tiến rất lớn đối với tôi".
Trong đợt tập trung này, đội tuyển Việt Nam không có sự phục vụ của Quang Hải vì chấn thương. Adou Minh dành sự chia sẻ cho người đồng đội, đồng thời khẳng định toàn đội cần nhanh chóng hướng về phía trước.

Cùng Adou Minh, William Minh Hoàng là tân binh thứ hai của đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung này.Ảnh: VFF
"Quang Hải là một trong những cầu thủ quan trọng và mang tính biểu tượng nhất ở đội tuyển quốc gia. Vì vậy, tôi cảm thấy buồn cho cậu ấy. Đó là một tin không vui", Adou Leygley Minh chia sẻ.
"Đó là bóng đá, chấn thương là chuyện thường xảy ra trong bóng đá, nên chúng ta phải thi đấu mà không có cậu ấy. Dù sao chúng tôi vẫn có một tập thể mạnh, hãy cứ chiến đấu thôi".
Sau hành trình đặc biệt từ khán đài tới đội tuyển quốc gia, Adou Minh hiểu rằng cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam là dấu mốc có ý nghĩa lớn đối với sự nghiệp của mình. Trung vệ sinh năm 1997 khẳng định anh sẽ nỗ lực tối đa để chứng minh khả năng nếu được trao cơ hội.
"Với tôi, đây sẽ là một khoảnh khắc không thể nào quên. Trong sự nghiệp, thật khó để có cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia. Vì vậy, tôi sẽ cống hiến hết mình và hãy chờ xem liệu tôi có được ra sân thi đấu và có thể đóng góp, giúp đỡ đội bóng hay không".
Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Indonesia vào sáng 23/9. Thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ đá trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026 gặp Philippines vào ngày 26/9 tại sân Si Jalak Harupat, Bandung. Sau đó, đội tuyển lần lượt gặp Thái Lan ngày 29/9 và Pakistan ngày 2/10.