HLV Mai Đức Chung cho rằng đội tuyển nữ Việt Nam xứng đáng được động viên sau khi giành quyền vào tứ kết ASIAD 20, nhưng cũng chỉ ra những hạn chế về thể lực, khả năng thoát pressing và xử lý tình huống.
HLV Mai Đức Chung cho rằng đội tuyển nữ Việt Nam xứng đáng được động viên sau khi giành quyền vào tứ kết ASIAD 20, nhưng cũng chỉ ra những hạn chế về thể lực, khả năng thoát pressing và xử lý tình huống.
Đội tuyển nữ Việt Nam giành quyền vào tứ kết ASIAD 20 sau trận hòa Thái Lan 0-0 ở lượt đấu cuối vòng bảng ngày 21/9. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đứng thứ ba, sau Nhật Bản và Thái Lan, qua đó giành suất đi tiếp dành cho đội xếp thứ ba có thành tích tốt. Đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở tứ kết là Trung Quốc.
Theo dõi trận đấu trên truyền hình, cựu HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam Mai Đức Chung cho rằng đây là một trận đấu khó khăn. Dù vẫn còn nhiều vấn đề cần khắc phục, ông nhấn mạnh việc giành vé đi tiếp tại đấu trường ASIAD là kết quả cần được ghi nhận.

Vạn Sự (21) thất thế về thể lực trước các cầu thủ Thái Lan.Ảnh: FAT
HLV Mai Đức Chung nói: "Đây là trận hòa rất vất vả của đội tuyển. Dù chúng ta còn nhiều sai sót lắm, nhưng hãy khích lệ đội tuyển vì đã tiến vào vòng trong ở Asiad 20".
Đội tuyển nữ Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong hiệp một khi Thái Lan tổ chức phòng ngự chặt chẽ. Theo đánh giá của HLV Mai Đức Chung, Việt Nam tập trung nhiều vào khu vực trung lộ nên chưa phát huy được tốc độ của những cầu thủ có khả năng gây đột biến ở hai biên như Thanh Nhã. Sang hiệp hai, những điều chỉnh nhân sự của HLV Hoàng Văn Phúc giúp thế trận của đội tuyển khởi sắc hơn.
Đặc biệt, sự xuất hiện của Trúc Hương giúp Việt Nam kiểm soát bóng và triển khai tấn công tốt hơn. Dù vậy, khâu xử lý ở những tình huống quyết định vẫn là điều khiến HLV Mai Đức Chung chưa hài lòng.
Ông phân tích: "Trong hiệp 2, từ khi Trúc Hương vào sân, đội tuyển cầm bóng nhiều hơn và tổ chức được nhiều tình huống triển khai bóng ra biên hơn. Các tình huống chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công của chúng ta cũng cải thiện. Tuy nhiên, sau đường tạt vào trong, bước xử lý và dứt điểm của các cầu thủ Việt Nam chưa dứt khoát. Điển hình như tình huống của Hải Yến trong hiệp 2, nếu nhanh hơn, chúng ta đã có cơ hội".
Ở chiều ngược lại, Thái Lan cũng tạo được một số tình huống nguy hiểm, buộc thủ môn Kim Thanh phải có những pha cứu thua để bảo toàn tỷ số. Từ diễn biến trận đấu, HLV Mai Đức Chung đặc biệt lưu ý tới nền tảng thể lực của các cầu thủ Việt Nam, nhất là khi đội chỉ có ít ngày hồi phục trước vòng tứ kết.

Thanh Nhã chưa phát huy được ưu điểm tốc độ.Ảnh: FAT
"Thái Lan cũng có vài cơ hội trong hiệp 2. Nếu Kim Thanh không kịp cứu thua, tình thế sẽ khó khăn cho đội tuyển. Vấn đề của các nữ tuyển thủ hiện tại là thể lực quá yếu. Đội tuyển Việt Nam muốn tạo ra thế trận tốt hơn nữa phải có thể lực. Chúng ta chỉ còn 2-3 ngày để đối đầu Trung Quốc nên không kịp cải thiện thể lực. Nhưng ở các giải tiếp theo, khâu chuẩn bị thể lực của đội tuyển phải tốt hơn nữa", HLV Mai Đức Chung nhận xét.
Bên cạnh thể lực, cựu HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam còn chỉ ra hạn chế trong khả năng thoát pressing. Theo ông, một số cầu thủ xử lý và luân chuyển bóng còn chậm, khiến sau một hoặc hai đường chuyền, bóng vẫn nằm trong khu vực bị đối phương gây sức ép. Ông cho rằng Việt Nam có thể tham khảo cách những đội bóng hàng đầu châu Á như Nhật Bản tổ chức chuyền bóng và thoát pressing.
Trận hòa Thái Lan giúp đội tuyển nữ Việt Nam hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng, nhưng thử thách ở phía trước sẽ lớn hơn khi đối thủ tại tứ kết là Trung Quốc. Với quỹ thời gian chuẩn bị ngắn, việc hồi phục thể lực, cải thiện khả năng thoát pressing và nâng cao hiệu quả ở những tình huống xử lý cuối cùng là những vấn đề thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc cần tập trung trước trận đấu tiếp theo.