Đánh bại tuyển Thái Lan 3-2, tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc giành quyền vào chơi trận chung kết để tranh HCV của ASIAD 2026.
Đánh bại tuyển Thái Lan 3-2, tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc giành quyền vào chơi trận chung kết để tranh HCV của ASIAD 2026.
Với tất cả sự tôn trọng dành cho đội chủ nhà Nhật Bản thì trận bán kết thứ nhất của môn bóng chuyền nữ ở ASIAD 2026 giữa tuyển nữ Trung Quốc và Thái Lan vẫn được coi như trận "chung kết sớm" để tranh HCV. Và thực tế, hai đội đã cống hiến cho người xem một trận đấu có chất lượng chuyên môn rất cao và đầy kịch tính.
Hai đội không có thay đổi đáng kể nào về lực lượng so với trận thư hùng ở chung kết giải vô địch bóng chuyền nữ Châu Á 2026 mà Thái Lan thắng Trung Quốc 3-2 để lên ngôi vô địch lần thứ 4 trong lịch sử.

Đánh bại tuyển Thái Lan 3-2, tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc giành quyền vào chơi trận chung kết để tranh HCV của ASIAD 2026.
Trong khi HLV huyền thoại Kiattipong vẫn dựa vào dàn cầu thủ có chất lượng chuyên môn cao và rất đều cầu với những tên tuổi như Sasipapron, Thatdao, Pornpun hay Pimpichaya thì phía Trung Quốc cũng vẫn dựa vào 2 ngòi nổ đáng sợ là các chủ công Wu Mengjie và Zhang Wushan.
Set đấu đầu tiên, hai đội tạo thế trận cân bằng gần như tuyệt đối, giằng giật nhau từng điểm số một và phải đến những điểm số cuối cùng mới xác định được đội vượt lên khi Thái Lan là những người làm tốt hơn để giành chiến thắng nghẹt thở 25-23.
Set đấu thứ 2 thì tuyển Trung Quốc lập tức có câu trả lời. Họ sớm tạo lợi thế dẫn trước 16-12 rồi 17-13, rồi 24-20 trước khi đóng lại set đấu với chiến thắng 25-21 và đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát với tỷ số 1-1.
Set 3 tuyển Trung Quốc tiếp tục tạo ra khác biệt và họ nhanh chóng bỏ xa đối thủ với cách biệt tỷ số lớn lên tới 9-2 rồi 14-4, rồi 19-9, trước khi khép lại set đấu với chiến thắng cách biệt 25-11.
Đội bóng hạng 7 thế giới không tạo ra những đột phá nào trong lối chơi tấn công nhưng họ vẫn ghi điểm rất hiệu quả khi Zhuang Wushan và Wu Mengjie liên tục tung ra những cú đập trên chắn và lách chắn rất tốt dù hầu như trong mọi tình huống thì tuyển Thái Lan đều dựng sẵn chắn đôi để ngăn cản những ngôi sao này.
Set 4 của trận bán kết lại diễn ra căng như dây đàn khi các cầu thủ Thái Lan ở thế phải thắng đã nỗ lực vượt bậc và họ không còn để đối thủ thoải mái tấn công ghi điểm như ở set 3.
Hai đội lại chơi "ăn miếng trả miếng", giành giật nhau từng điểm một. Tỷ số set đấu liên tục ở thế cân bằng 17-17, 19-19, 20-20 rồi 22-22, 23-23. Thái Lan sau đó dẫn 24-23 nhưng tuyển Trung Quốc lại san bằng tỷ số 24-24 rồi vượt lên dẫn 25-24. Đáng tiếc là khi đã "cầm vàng" thì tuyển Trung Quốc lại "để vàng rơi" khi họ mắc lỗi vào thời khắc quyết định và để tuyển Thái Lan ngược dòng thắng 28-26, qua đó san bằng tỷ số 2-2 và kéo trận bán kết vào set đấu quyết định.
Nhưng khác với trận chung kết giải vô địch Châu Á 2026, lần này tuyển Trung Quốc đã "sửa sai" kịp thời. Các cầu thủ áo xanh nhập cuộc tốt, ghi điểm liên tiếp và bỏ xa Thái Lan với tỷ số 10-1, trước khi giành chiến thắng 15-6 để giành chiến thắng 3-2 chung cuộc.
Thắng Thái Lan 3-2, tuyển Trung Quốc "trả nợ" thành công cho thất bại 2-3 ở chung kết giải vô địch Châu Á 2026 và dự kiến sẽ gặp chủ nhà Nhật Bản để tranh HCV bóng chuyền nữ của ASIAD 2026.
Với bóng chuyền nữThái Lan, họ đã không đạt mục tiêu đề ra là giành HCV ASIAD năm nay nhưng những gì các học trò HLV Kiattipong thể hiện trước Trung Quốc vẫn là rất đáng khen ngợi và ấn tượng.