thethaovanhoa.vn

MMA 'chào sân' ASIAD 2026 với luật thi đấu chưa từng có, ưu tiên an toàn cho võ sĩ

cẩm oanh 21/09/2026 14:51 GMT+7

MMA lần đầu tiên xuất hiện tại ASIAD 2026 khi các võ sĩ tranh tài ở Nagoya, Nhật Bản, với một số điều chỉnh đáng chú ý nhằm tăng mức độ an toàn và phù hợp hơn với môi trường thể thao Olympic. Không có lồng sắt, các võ sĩ thi đấu trên thảm tatami mở, mặc võ phục truyền thống và bị hạn chế một số đòn đánh khi đối thủ đang nằm sàn.

MMA lần đầu tiên xuất hiện tại ASIAD 2026 khi các võ sĩ tranh tài ở Nagoya, Nhật Bản, với một số điều chỉnh đáng chú ý nhằm tăng mức độ an toàn và phù hợp hơn với môi trường thể thao Olympic. Không có lồng sắt, các võ sĩ thi đấu trên thảm tatami mở, mặc võ phục truyền thống và bị hạn chế một số đòn đánh khi đối thủ đang nằm sàn.

MMA chính thức bước vào chương trình ASIAD Aichi-Nagoya 2026 với một phiên bản thi đấu có nhiều điểm khác biệt so với hình ảnh quen thuộc của môn võ này tại các giải chuyên nghiệp.

Các trận đấu được tổ chức tại Trung tâm Thể thao thành phố Nagoya, nơi các võ sĩ tranh tài trên thảm tatami mở. Thay vì một chiếc lồng bao quanh khu vực thi đấu, hình bát giác chỉ được đánh dấu trực tiếp trên mặt thảm.

Đây là một trong những thay đổi đáng chú ý nhất khi MMA lần đầu góp mặt tại sân chơi thể thao lớn nhất châu Á.

Ban tổ chức cho rằng những điều chỉnh này nhằm giúp MMA trở nên phù hợp hơn với môi trường của các đại hội thể thao đa môn và tăng khả năng được xem xét trong hệ thống Olympic.

MMA 'chào sân' ASIAD 2026 với luật thi đấu chưa từng có, ưu tiên an toàn võ sĩ - Ảnh 1.

MMA tại ASIAD 2026 thi đấu trên thảm thay vì lồng bát giác. Ảnh: Open.kg

Theo thể thức được áp dụng tại ASIAD 2026, các võ sĩ mặc võ phục truyền thống của môn võ đối kháng và sử dụng bảo vệ ống đồng. Một trong những quy định quan trọng là cấm các đòn đánh bằng cùi chỏ và đầu gối vào đối thủ khi người này đang ở dưới sàn.

Những thay đổi này không làm MMA trở thành một môn võ ít tính đối kháng hơn. Các trận đấu vẫn bao gồm những pha đánh đứng, quật ngã, kiểm soát và kỹ thuật khóa, siết. Sự khác biệt nằm ở cách các đòn đánh nguy hiểm được kiểm soát để giảm thiểu nguy cơ chấn thương.

Tổng giám đốc FIMMA Galastein Tan cho biết định dạng và luật thi đấu được lựa chọn tại Asian Games phù hợp hơn với định hướng của chương trình Olympic, trong đó an toàn cho VĐV được đặt lên hàng đầu.

Tuy nhiên, việc tăng cường các biện pháp bảo vệ không đồng nghĩa các trận đấu thiếu sự quyết liệt. Một minh chứng xuất hiện ngay trong ngày thi đấu khi võ sĩ nữ Hàn Quốc Lee Bo Mi bật khóc và ôm vai sau một pha quật ngã mạnh của đối thủ người Bahrain Diana Pogosyan ở trận bán kết hạng cân dưới 54 kg nữ.

Tình huống này cho thấy MMA tại ASIAD vẫn giữ được tính cạnh tranh và cường độ cao vốn có, dù luật thi đấu đã được điều chỉnh theo hướng an toàn hơn.

MMA 'chào sân' ASIAD 2026 với luật thi đấu chưa từng có, ưu tiên an toàn võ sĩ - Ảnh 2.

MMA đang tìm kiếm sự công nhận rộng rãi hơn trong hệ thống thể thao quốc tế. Ảnh: AINGOC.

Sự thay đổi về luật và không gian thi đấu không phải quyết định ngẫu nhiên. MMA đang tìm kiếm sự công nhận rộng rãi hơn trong hệ thống thể thao quốc tế, trong đó Olympic là mục tiêu dài hạn. FIMMA, tổ chức được thành lập vào năm 2025 trên nền tảng Hiệp hội MMA châu Á, đang thúc đẩy một mô hình thi đấu có thể dễ dàng tích hợp vào các đại hội thể thao đa môn. Việc không sử dụng lồng đấu được xem là một trong những bước đi theo hướng này.

Alexander Engelhardt, Phó chủ tịch điều hành FIMMA, cho rằng mô hình thi đấu trên thảm tatami mang lại những lợi thế nhất định về tổ chức. Các địa điểm vốn được sử dụng cho những môn như judo hoặc karate có thể được tận dụng để tổ chức MMA, thay vì phải xây dựng một hệ thống lồng đấu chuyên biệt. Điều này có thể giúp giảm yêu cầu về cơ sở vật chất khi MMA được đưa vào các đại hội thể thao đa môn.

FIMMA cho biết thể thức đang được sử dụng tại Nagoya đã được phê duyệt và dự kiến tiếp tục được áp dụng ở kỳ ASIAD tiếp theo. Tuy nhiên, việc MMA có tiến xa hơn trong hệ thống Olympic hay không vẫn phụ thuộc vào quyết định của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC).

Bên cạnh câu chuyện chuyên môn, MMA còn phải đối mặt với một vấn đề khác: sự phân mảnh về quản lý quốc tế.

FIMMA mới được thành lập năm 2025 và đang cạnh tranh vị thế với Global Association of Mixed Martial Arts (GAMMA), tổ chức cũng nhận là một liên đoàn quốc tế và tổ chức các giải vô địch riêng. Sự tồn tại của nhiều tổ chức đại diện cho MMA khiến quá trình tìm kiếm một tiếng nói thống nhất của môn thể thao này trên trường quốc tế trở nên phức tạp.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN