thethaovanhoa.vn

Nhiếp ảnh - phát triển xứng tầm trong chiến lược công nghiệp văn hóa

Ngân Lượng 21/09/2026 06:18 GMT+7

Vừa diễn ra tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam lần thứ X (nhiệm kỳ 2026 - 2031) đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 10 thành viên.

Vừa diễn ra tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam lần thứ X (nhiệm kỳ 2026 - 2031) đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 10 thành viên. NSNA Trần Thị Thu Đông tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch hội, NSNA Hồ Sỹ Minh giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách. Đại hội đã ghi nhận nhiều ý kiến tâm huyết nhằm định hình một nền nhiếp ảnh chuyên nghiệp, giàu bản sắc và thích ứng với thời đại.

Đại hội diễn ra trong bối cảnh nghệ thuật nhiếp ảnh đứng trước bước ngoặt công nghệ chưa từng có. Trí tuệ nhân tạo (AI), mạng xã hội và các nền tảng truyền thông mới không chỉ làm thay đổi cách tạo ra, lưu trữ hoặc thưởng thức bức ảnh, mà còn đặt ra những đòi hỏi gắt gao về bản quyền, tính chân thực và trách nhiệm xã hội của nghệ sĩ. Điều đó đặt ra cho nhiệm kỳ mới của hội những thách thức và cơ hội trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ trong kỷ nguyên số.

Từ "trang sử được viết bằng ánh sáng"…

Ghi nhận chặng đường vẻ vang của nền nhiếp ảnh cách mạng Việt Nam, PGS-TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam - đánh giá cao những đóng góp bền bỉ của các thế hệ nghệ sĩ qua các cuộc kháng chiến cho đến thời kỳ đổi mới. Ông xúc động vì mỗi bức ảnh lịch sử không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn là "một trang sử được viết bằng ánh sáng".

Nhiếp ảnh - phát triển xứng tầm trong chiến lược công nghiệp văn hóa - Ảnh 1.

Đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ (trái) tới dự, tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội NSNAVN Khóa X, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Lê Đông

Bước vào nhiệm kỳ X, ông kỳ vọng hội sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, mở rộng hội nhập nhưng vẫn giữ vững bản sắc; đặc biệt chú trọng phát hiện, bồi dưỡng các tài năng trẻ để tạo ra những tác phẩm vừa giàu giá trị nghệ thuật vừa đong đầy khát vọng cống hiến cho Tổ quốc.

Minh chứng cho những nỗ lực ấy, dự thảo Báo cáo chính trị do NSNA Hồ Sỹ Minh - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam - trình bày tại đại hội đã phác họa một bức tranh toàn cảnh với nhiều chuyển biến căn bản. Nhiệm kỳ IX ghi nhận bước tinh gọn tổ chức mạnh mẽ: từ 79 chi hội tại 63 tỉnh thành được sắp xếp lại còn 40 chi hội tại 34 địa phương theo địa giới hành chính mới, đưa tổng số hội viên lên 1.134 người.

Một thắng lợi lớn về mặt thể chế nhiệm kỳ qua là Nghị định số 61/2024/NĐ-CP được ban hành, chính thức bổ sung đối tượng "nhà nhiếp ảnh" vào diện xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ Nhân dân", "Nghệ sĩ Ưu tú" - đáp ứng nguyện vọng của đông đảo hội viên trong nhiều năm.

Nhiếp ảnh - phát triển xứng tầm trong chiến lược công nghiệp văn hóa - Ảnh 2.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam phát biểu tại đại hội. Ảnh: Lê Đông

Song song đó, hoạt động chuyên môn duy trì quy mô lớn với 24 trại sáng tác thu hút 779 lượt hội viên; 3 cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế (VN-21, VN-23, VN-25) do FIAP bảo trợ nhận về hơn 40.000 tác phẩm từ gần 50 quốc gia. Hội cũng phối hợp tổ chức 4 cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam, cùng các cuộc thi quy mô như "Tự hào một dải biên cương", "Tổ quốc bên bờ sóng" (thu hút hơn 55.000 tác phẩm) và 40 liên hoan ảnh khu vực.

Xem nhiếp ảnh là thứ "ngôn ngữ không biên giới", hội đã chủ động tham gia Đại hội FIAP lần thứ 36 (tại Ấn Độ) và 37 (tại Brazil), khẳng định vị thế trên trường quốc tế. Trong nhiệm kỳ, 2 tác giả vinh dự nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh và 14 tác giả nhận Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật. Trung tâm Lưu trữ và Triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam bước đầu số hóa với hơn 600.000 file ảnh, đẩy mạnh chấm thi trực tuyến…

Đến mục tiêu phát triển xứng tầm trong chiến lược công nghiệp văn hóa

Trước đòi hỏi của giai đoạn mới, NSNA Trần Thị Thu Đông - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam - cho biết, hội đang gấp rút triển khai chiến lược số nhằm bảo tồn di sản nhiếp ảnh và mở ra hướng đi cho "kinh tế nhiếp ảnh", quyết tâm đưa nhiếp ảnh phát triển xứng tầm trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của đất nước.

Nhiếp ảnh - phát triển xứng tầm trong chiến lược công nghiệp văn hóa - Ảnh 3.

NSNA Trần Thị Thu Đông tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Lê Đông

Trình bày tham luận tại đại hội, từ tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW, NSNA - nhà báo Lưu Quang Phổ, Phó trưởng Ban lý luận phê bình Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, cho rằng đã đến lúc nhiếp ảnh phải thoát khỏi nếp nghĩ cũ vốn chỉ quanh quẩn ở việc sáng tác, thi cử và nhận giải thưởng. Đất nước đang thay đổi từng ngày, "hôm nay là quá khứ của ngày mai", đòi hỏi nghệ sĩ phải ghi lại "một pho sử bằng hình ảnh" để làm tài nguyên văn hóa lâu dài.

Từ đó, ông cho rằng nhiếp ảnh Việt Nam cần chuyển hướng tư duy, bắt đầu từ việc nhìn nhận, đánh giá mỗi nghệ sĩ qua khả năng sáng tạo ra những giá trị mới cho nhiếp ảnh, thay vì chủ yếu dựa vào thành tích tại các cuộc thi. Cụ thể, hội nên hỗ trợ hội viên xây dựng cơ sở dữ liệu ảnh cá nhân; chuẩn hóa các thể loại; phối hợp thành lập sàn giao dịch, trung tâm bản quyền và kết nối kênh cung cấp hình ảnh cho du lịch, dịch vụ. Đáng chú ý là đề xuất nâng cấp trung tâm dữ liệu của hội thành "kho ảnh trực tuyến cấp quốc gia", tích hợp công cụ bán ảnh trực tuyến, đồng thời hỗ trợ các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM, Huế xây dựng mô hình "Thành phố nhiếp ảnh", một cách để nhiếp ảnh tham gia cụ thể vào phát triển công nghiệp văn hóa.

Về nguồn tài chính, ông chỉ rõ Nghị quyết 80-NQ/TW với quy định dành tối thiểu 2% tổng chi ngân sách cho văn hóa và cơ chế ưu tiên đặt hàng tác phẩm chính là cơ hội vàng để giới nhiếp ảnh chủ động tham gia các dự án lớn. "Không chỉ chụp ảnh để thi, mỗi nghệ sĩ nên là một người chép sử bằng hình ảnh, một nhà cung cấp tư liệu ảnh và tiếp cận nghệ thuật đương đại" - NSNA Lưu Quang Phổ nhấn mạnh.

Thực tiễn từ địa phương cũng cho thấy những tín hiệu khởi sắc. NSNA Đoàn Hoài Trung - Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM chia sẻ, các không gian triển lãm tại TP.HCM đã mở rộng ra Đường sách TP.HCM, đường Đồng Khởi, Công viên Chi Lăng... Đơn vị đã nhanh chóng đưa flycam, điện thoại thông minh, công nghệ AI và các nền tảng số vào công tác đào tạo, tập huấn, triển lãm trực tuyến. Mục tiêu của TP.HCM là hướng tới "Thành phố nhiếp ảnh" gắn với Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, trên nguyên tắc: "Lấy con người làm trung tâm, lấy công nghệ làm phương tiện, lấy giá trị nghệ thuật và bản sắc văn hóa dân tộc làm nền tảng".

Nhiếp ảnh - phát triển xứng tầm trong chiến lược công nghiệp văn hóa - Ảnh 4.

10 thành viên Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam nhiệm kỳ 2026 -2031 ra mắt đại hội. Ảnh: BTC

Làm chủ công nghệ nhưng giữ vững tính chân thực

Tại Đại hội, ông Nguyễn Đức Phong - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - nhấn mạnh: Trong bối cảnh bùng nổ công nghệ và AI, điều cốt lõi mà nhiếp ảnh Việt Nam cần hướng tới "không phải là nhiều cuộc thi hơn, nhiều giải thưởng hơn, mà là những tác phẩm có sức sống lâu dài, có giá trị về tư tưởng, giữ gìn được bản sắc dân tộc, văn hóa và con người Việt Nam".

Gợi mở các nhiệm vụ trọng tâm cho hội trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, ông Nguyễn Đức Phong cho rằng phải hướng nghệ thuật đến cái đẹp, cái nhân văn; phản ánh trung thực đời sống lao động, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo và văn hóa con người Việt Nam. Đồng thời, khuyến khích nghệ sĩ dấn thân vào thực tiễn, phát hiện những nhân tố mới, giá trị mới của đất nước. Đặc biệt, ông nhấn mạnh việc chủ động thích ứng, làm chủ công nghệ nhưng giữ vững tính chân thực. "Ứng dụng AI và công nghệ số để mở rộng không gian sáng tạo nhưng tuyệt đối không được đánh đổi sự thật và trách nhiệm nghề nghiệp" - ông nói.

Ông Nguyễn Đức Phong cũng đề nghị ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành khóa X phải lập tức cụ thể hóa Nghị quyết 80-NQ/TW thành chương trình hành động có lộ trình, phân công rõ người, rõ việc và lấy thực tiễn làm thước đo kết quả.

Với tinh thần "Đoàn kết - Bản sắc - Sáng tạo - Hội nhập", Đại hội Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam đã mở ra một chương mới đầy chủ động: quyết tâm biến thách thức của kỷ nguyên số thành cơ hội để nhiếp ảnh Việt Nam cất cánh, khẳng định vị thế một ngành nghệ thuật chuyên nghiệp, phát triển xứng tầm trong chiến lược công nghiệp văn hóa.

Một thắng lợi lớn về mặt thể chế nhiệm kỳ qua là Nghị định số 61/2024/NĐ-CP được ban hành, chính thức bổ sung đối tượng "nhà nhiếp ảnh" vào diện xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ Nhân dân", "Nghệ sĩ Ưu tú" - đáp ứng nguyện vọng của đông đảo hội viên trong nhiều năm.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN