Đội tuyển nữ Việt Nam cần một chiến thắng trước Thái Lan để tiếp tục nuôi hy vọng vào tứ kết ASIAD 2026. Giữa sức ép ấy, Phạm Hải Yến nổi lên như một trong những niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công, không chỉ bởi kinh nghiệm hơn một thập niên khoác áo đội tuyển quốc gia mà còn nhờ cái duyên đặc biệt với Thái Lan.
Đội tuyển nữ Việt Nam cần một chiến thắng trước Thái Lan để tiếp tục nuôi hy vọng vào tứ kết ASIAD 2026. Giữa sức ép ấy, Phạm Hải Yến nổi lên như một trong những niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công, không chỉ bởi kinh nghiệm hơn một thập niên khoác áo đội tuyển quốc gia mà còn nhờ cái duyên đặc biệt với Thái Lan.
Chân sút sinh năm 1994 là một trong những tiền đạo hàng đầu của bóng đá nữ Việt Nam hiện tại. Trong sự nghiệp quốc tế, cô đã ít nhất 3 lần ghi bàn chính thức vào lưới Thái Lan ở những giải đấu lớn.
Năm 2017, Hải Yến ghi bàn trong trận hòa 1-1 giữa Việt Nam và Thái Lan tại giải vô địch Đông Nam Á. Hai năm sau, cô trở thành người hùng trong trận chung kết SEA Games 30 khi ghi bàn thắng ở phút 92 của hiệp phụ thứ nhất, giúp Việt Nam đánh bại Thái Lan 1-0 và giành HCV. Năm 2025, Hải Yến tiếp tục ghi bàn vào lưới Thái Lan trong trận tranh hạng Ba giải vô địch nữ Đông Nam Á.
Những con số ấy khiến Hải Yến trở thành cái tên đáng chờ đợi trước cuộc đối đầu tại Osaka. Tuy nhiên, giá trị của tiền đạo Hà Nội FC không chỉ nằm ở khả năng dứt điểm. Ở trận ra quân gặp Đài Bắc Trung Hoa, dù Việt Nam thua 1-2, Hải Yến vẫn để lại dấu ấn khi làm tường, kiến tạo để Thanh Nhã ghi bàn.
HLV Hoàng Văn Phúc đặc biệt tin tưởng cô học trò có thể quán xuyến hàng công dưới thời của ông, chấp nhận để cái tên kỳ cựu Huỳnh Như ở nhà tại giải năm nay. Hải Yến có thể tranh chấp, giữ bóng, làm tường và kéo hậu vệ đối phương ra khỏi vị trí để mở khoảng trống cho đồng đội.

Tiền đạo Hải Yến (12) được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy cái duyên ghi bàn vào lưới ĐT nữ Thái Lan. Ảnh: Hoàng Linh
Điều này càng quan trọng trước Thái Lan. Việt Nam nhiều khả năng sẽ phải đối mặt với một hàng phòng ngự chơi chặt chẽ và không có quá nhiều khoảng trống. Một tiền đạo có kinh nghiệm như Hải Yến có thể giúp đội tuyển tạo ra những phương án tấn công khác nhau.
Phía sau Hải Yến còn có Bích Thùy, Vạn Sự, Thanh Nhã, Vũ Thị Hoa, Minh Chuyên có tốc độ rất ổn. Nếu Hải Yến làm tốt vai trò điểm tựa, những cầu thủ này sẽ có thêm khoảng trống để xâm nhập và tung ra các pha tấn công nhanh.
Sau hai trận, Việt Nam mới ghi được một bàn thắng, trong khi Thái Lan chưa ghi bàn nào. Vì vậy, khả năng tận dụng cơ hội sẽ có ý nghĩa đặc biệt. Một bàn thắng có thể thay đổi hoàn toàn thế trận, nhất là khi cả hai đội đều buộc phải hướng tới chiến thắng.
Các cô gái Việt Nam cần tránh sự nóng vội. Hải Yến hiểu điều đó hơn ai hết và với vai trò thủ lĩnh, chân sút sinh năm 1994 biết làm gì để chỉ huy các đồng đội tạo ra thế trận có lợi trên sân. Cuộc đọ sức tới cần kinh nghiệm và cái duyên ghi bàn của người đội trưởng vào lưới đối thủ Thái Lan. Tiền đạo CLB Hà Nội có thể thêm một lần có ký ức đáng nhớ ở Osaka và nó sẽ ngọt ngào hơn khi cô trực tiếp đưa tuyển nữ Việt Nam vào tứ kết ASIAD lần này.