Các gia đình người Ấn Độ đang sinh sống tại Nhật Bản sẵn sàng mở cửa nhà để đón các VĐV nước này nếu tình trạng thiếu chỗ ở tại ASIAD 2026 tiếp tục diễn biến phức tạp.
Các gia đình người Ấn Độ đang sinh sống tại Nhật Bản sẵn sàng mở cửa nhà để đón các VĐV nước này nếu tình trạng thiếu chỗ ở tại ASIAD 2026 tiếp tục diễn biến phức tạp.
Asian Games lần thứ 20 chính thức khai mạc tối 19/9, nhưng công tác chuẩn bị cho sự kiện đã gặp không ít vấn đề, đặc biệt liên quan tới nơi lưu trú của khoảng 17.000 VĐV và quan chức tham dự Đại hội.
Để tiết kiệm chi phí, Nhật Bản quyết định không xây dựng làng VĐV theo mô hình truyền thống. Thay vào đó, ban tổ chức bố trí các đoàn ở khách sạn, những khu nhà tạm bằng gỗ dạng container và cả một tàu du lịch.

Các gia đình người Ấn Độ đang sinh sống tại Nhật Bản sẵn sàng mở cửa nhà để đón các VĐV nước này nếu tình trạng thiếu chỗ ở tại ASIAD 2026 tiếp tục diễn biến phức tạp.
Tuy nhiên, nhiều VĐV và quan chức không hài lòng với các khu lưu trú tạm thời, khi phản ánh rằng phòng ở thiếu không gian để cất giữ trang thiết bị, trong khi giường ngủ quá nhỏ.
Ấn Độ cử gần 500 VĐV tới Asian Games và đã chuyển một số người từ khu nhà tạm sang khách sạn. Đoàn thể thao nước này đồng thời chuẩn bị phương án dự phòng trong trường hợp số phòng phù hợp tiếp tục thiếu khi ngày càng nhiều VĐV và thành viên hỗ trợ tới Nhật Bản.
Sahdev Yadav, trưởng đoàn Ấn Độ tại Asian Games đồng thời là thủ quỹ Hiệp hội Olympic Ấn Độ, cho biết đoàn đã đặt phòng khách sạn cho các VĐV. Tuy nhiên, nếu nguồn phòng không đáp ứng đủ nhu cầu, các hộ gia đình người Ấn Độ tại Nhật Bản sẵn sàng tiếp nhận những thành viên của đoàn thể thao.
"Các gia đình đều rất vui khi được chào đón những ngôi sao thể thao tới nhà", Yadav cho biết.
Theo các báo cáo, Đại sứ quán Ấn Độ tại Nhật Bản đã hỗ trợ liên hệ với khoảng 2.000 gia đình tại Nagoya. Một số gia đình trong danh sách này đã bày tỏ sẵn sàng giúp đỡ nếu đoàn Ấn Độ cần thêm chỗ ở.
Trong khi đó, ban tổ chức khẳng định phương án lưu trú hiện nay an toàn, tiết kiệm chi phí và bảo đảm sự thoải mái, đồng thời cho rằng Nhật Bản xứng đáng được ghi nhận vì đã lựa chọn một mô hình tổ chức khác biệt.