Đoàn thể thao Singapore sẽ bước vào ASIAD 2026 tại Nhật Bản mà không công bố chỉ tiêu huy chương. Thay vào đó, các VĐV được khuyến khích tập trung vào việc đạt thành tích tốt nhất trước những đối thủ hàng đầu châu Á.
Đoàn thể thao Singapore sẽ bước vào ASIAD 2026 tại Nhật Bản mà không công bố chỉ tiêu huy chương. Thay vào đó, các VĐV được khuyến khích tập trung vào việc đạt thành tích tốt nhất trước những đối thủ hàng đầu châu Á.
Singapore lựa chọn một cách tiếp cận khá khác biệt trước thềm ASIAD 20 khi không đặt ra mục tiêu cụ thể về số lượng huy chương. Thông điệp được lãnh đạo đoàn thể thao nước này đưa ra là các VĐV cần tập trung vào quá trình thi đấu, vượt qua giới hạn của bản thân và tận dụng cơ hội cạnh tranh với những đối thủ mạnh nhất châu lục.
Phát biểu sau lễ trao cờ cho Đoàn Singapore tại OCBC Square, Trưởng đoàn Goh Kee Nguan khẳng định Singapore không đến Aichi-Nagoya để "đếm huy chương", đặc biệt khi Đại hội còn chưa bắt đầu.
"Điều chúng tôi hướng tới là đảm bảo các VĐV bước vào cuộc thi, chiến đấu hết sức và giành được nhiều thành tích nhất có thể", ông Goh nói.
Chủ tịch Hội đồng Olympic quốc gia Singapore (SNOC) Grace Fu cũng truyền tải thông điệp tương tự. Theo bà, thành tích thi đấu là quan trọng, nhưng hành trình của một VĐV tại ASIAD còn được tạo nên bởi những trải nghiệm, thử thách và ảnh hưởng mà họ để lại cho thế hệ tiếp theo.

Singapore lựa chọn một cách tiếp cận khá khác biệt trước thềm ASIAD 20 khi không đặt ra mục tiêu cụ thể về số lượng huy chương. Ảnh: ASIA One
Singapore sẽ cử 304 VĐV tranh tài ở 27 môn thể thao tại ASIAD 2026. Đáng chú ý, đoàn thể thao nước này lần đầu góp mặt ở hai môn MMA và kurash.
Hơn 60% thành viên của đội tuyển Singapore tham dự ASIAD lần này là những người lần đầu góp mặt tại Đại hội thể thao lớn nhất châu Á.
Độ tuổi và kinh nghiệm của đoàn cũng rất đa dạng. Người trẻ nhất là nữ kình ngư Sarah Sim En Xi, mới 14 tuổi, trong khi VĐV lớn tuổi nhất là thủ môn bóng nước Ken Chou Hsiang Ken, 38 tuổi. Cả hai đều sẽ có lần đầu tiên trải nghiệm bầu không khí ASIAD.
Theo trưởng đoàn Goh Kee Nguan, sự kết hợp giữa những gương mặt trẻ và các VĐV giàu kinh nghiệm phản ánh những giai đoạn khác nhau trong sự nghiệp thể thao.
"Mỗi VĐV có một hành trình riêng và mục tiêu cũng thay đổi tùy từng thời điểm trong sự nghiệp. Sự kết hợp này không chỉ phục vụ hiện tại mà còn tạo nền tảng cho tương lai", ông Goh nói.
Một trong những gương mặt giàu kinh nghiệm nhất của Singapore là kiếm thủ Kiria Tikanah Abdul Rahman, người từng hai lần dự Olympic. ASIAD 2026 sẽ là kỳ Đại hội thứ ba trong sự nghiệp của nữ VĐV này. Kiria Tikanah cũng được lựa chọn là một trong hai người cầm cờ Singapore tại lễ khai mạc, bên cạnh VĐV canoeing Brandon Ooi.
Trong những tuần cuối trước ASIAD 2026, một số VĐV Singapore vẫn tiếp tục thi đấu quốc tế. Vì vậy, các liên đoàn thể thao quốc gia đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị nhằm giúp VĐV đạt trạng thái tốt nhất đúng thời điểm Đại hội diễn ra.
Tuy nhiên, thách thức đối với đoàn Singapore không chỉ nằm trên sân đấu. ASIAD 2026 có một mô hình tổ chức đặc biệt khi các địa điểm thi đấu và nơi lưu trú được phân bổ tại nhiều khu vực khác nhau ở Aichi-Nagoya và một số địa phương khác của Nhật Bản. Một bộ phận VĐV và quan chức Singapore sẽ lưu trú trên tàu du lịch, trong khi những thành viên khác được bố trí tại các khu nhà mô-đun tạm thời.
Chủ tịch SNOC Grace Fu cảnh báo các VĐV cần chuẩn bị tinh thần đối mặt với những vấn đề có thể phát sinh liên quan đến hậu cần, nơi ở, thực phẩm cũng như nguy cơ gián đoạn lịch trình do mùa bão tại Nhật Bản.
"Điều gì ảnh hưởng đến bạn cũng sẽ ảnh hưởng đến những người khác tại Đại hội. Vì vậy, tất cả đều đang thi đấu trong một điều kiện tương đối công bằng", bà Fu nói. Theo bà, khả năng thích nghi và sức bền tinh thần có thể trở thành yếu tố quan trọng khi các đoàn thể thao phải đối mặt với những điều kiện bất thường. "Người nào mạnh mẽ nhất, người nào có khả năng thích nghi và kiên cường nhất sẽ vượt qua", bà Fu nhấn mạnh.
Việc Singapore không công bố chỉ tiêu huy chương không đồng nghĩa với việc đoàn thể thao nước này hạ thấp tham vọng thi đấu. Thông điệp từ ban lãnh đạo đoàn là các VĐV vẫn phải cạnh tranh hết sức và hướng tới kết quả cao nhất có thể. Điểm khác biệt nằm ở chỗ thành công không được đo duy nhất bằng tổng số huy chương.