Rạng sáng 17/9, đội tuyển bơi Việt Nam lên đường sang Nhật Bản dự ASIAD 20 với 10 tuyển thủ. Chỉ tiêu được đặt ra là ít nhất 1 HCĐ nhưng ngoài Nguyễn Huy Hoàng, những cái tên như Nguyễn Quang Thuấn, Trần Hưng Nguyên hay Phạm Thanh Bảo cũng mang hy vọng tạo đột phá.
Rạng sáng 17/9, đội tuyển bơi Việt Nam lên đường sang Nhật Bản dự ASIAD 20 với 10 tuyển thủ. Chỉ tiêu được đặt ra là ít nhất 1 HCĐ nhưng ngoài Nguyễn Huy Hoàng, những cái tên như Nguyễn Quang Thuấn, Trần Hưng Nguyên hay Phạm Thanh Bảo cũng mang hy vọng tạo đột phá.
Sau đợt tập huấn dài ngày tại Trung Quốc, đội tuyển bơi Việt Nam dự ASIAD 20 với 8 VĐV nam và 2 VĐV nữ. Các nội dung bơi diễn ra tại Tokyo từ ngày 20 đến 25/9. Trong môn thể thao Olympic mà Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc có sức mạnh vượt trội, mục tiêu 1 HCĐ của đội tuyển Việt Nam là tương đối thực tế.
Niềm hy vọng số một tiếp tục là Nguyễn Huy Hoàng. Tại ASIAD 18 năm 2018, anh giành HCB 1500 m tự do và HCĐ 800 m tự do. Đến ASIAD 19 tại Hàng Châu, Huy Hoàng đoạt thêm 2 HCĐ ở 400 m và 800 m tự do, cũng là toàn bộ huy chương của bơi Việt Nam ở kỳ Đại hội này.
Tại Nhật Bản lần này, Huy Hoàng tập trung vào 800 m và 1500 m tự do. Cơ sở để chờ đợi nằm ở việc kình ngư sinh năm 2000 từng giành cả 2 HCV ở chính hai cự ly này tại Giải vô địch bơi châu Á 2025. Riêng 800 m, anh về nhất với 7 phút 57 giây 58.
Mặc dù vậy, ASIAD có độ khó lớn hơn khi những cường quốc châu lục thường đưa lực lượng mạnh nhất. Với Huy Hoàng, HCĐ là mục tiêu có cơ sở nếu anh đạt đúng điểm rơi phong độ. Một gương mặt đáng chú ý khác là Nguyễn Quang Thuấn ở 400 m hỗn hợp.
Tại ASIAD 19, Quang Thuấn xếp thứ 7 với 4 phút 19 giây 52, trong khi thành tích giành HCĐ khi đó của Wang Shun là 4 phút 15 giây 12. Quang Thuấn đã nâng thành tích lên 4 phút 18 giây 98 khi giành HCV SEA Games 33.

Huy Hoàng thi đấu tại ASIAD 19 tại Hàng Châu, nơi anh giành 2 HCĐ ở nội dung 400 m và 800 m tự do. Ảnh: Hoàng Linh
Khoảng cách với chuẩn huy chương ASIAD vì thế không phải không thể thu hẹp. Trần Hưng Nguyên cũng có kinh nghiệm đáng kể ở sân chơi châu lục. Tại Giải vô địch châu Á 2025, anh từng giành HCB 400 m hỗn hợp và HCĐ 200 m hỗn hợp. Ở SEA Games 33, Hưng Nguyên tiếp tục vô địch 200 m hỗn hợp cá nhân với thành tích 2 phút 02 giây 11.
Tuy nhiên, chuẩn ASIAD ở nội dung này rất cao. Ba năm trước, Wang Shun vô địch 200 m hỗn hợp với 1 phút 54 giây 62, còn cả 3 vị trí huy chương đều thuộc về những tên tuổi hàng đầu Trung Quốc và Nhật Bản.
Phạm Thanh Bảo mang đến hy vọng ở 100 m và 200 m ếch sau khi giành HCV cả hai cự ly tại SEA Games 33. Tuy nhiên, đây cũng là nhóm nội dung đặc biệt khắc nghiệt.
Thành tích tốt nhất 100 m ếch của Thanh Bảo là 1 phút 00 giây 97, trong khi HCĐ ASIAD 19 ở nội dung này là 59 giây 28. Đáng chú ý, nhà vô địch thế giới Qin Haiyang tiếp tục có mặt trong đội hình Trung Quốc tại ASIAD 20.
Những gương mặt trẻ như Trần Văn Nguyễn Quốc, Mai Trần Tuấn Anh, Nguyễn Viết Tường, Dương Văn Hoàng Quy, cùng Võ Thị Mỹ Tiên và Nguyễn Thúy Hiền trước hết được kỳ vọng vượt thành tích cá nhân và tích lũy kinh nghiệm. Các nội dung tiếp sức nam có thể tạo dấu ấn, nhưng khả năng chen vào nhóm huy chương vẫn là thử thách rất lớn.
Việc Hiệp hội Thể thao dưới nước (VASA) treo thưởng lớn cho các kình ngư giành huy chương cũng tiếp thêm động lực trước giờ xuất trận. Với bơi Việt Nam lúc này, huy chương màu gì cũng quý.
Đoàn thể thao Việt Nam dự Lễ thượng cờ
Đoàn thể thao Việt Nam sẽ tham dự Lễ thượng cờ tại ASIAD 20 vào sáng 18/9 tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản), đánh dấu sự hiện diện chính thức của đoàn tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20. Nghi thức dành cho Đoàn thể thao Việt Nam diễn ra lúc 10h00 ngày 18/9, theo giờ địa phương.
Đây là hoạt động nằm trong Lễ chào đón các đoàn - Team Welcome Ceremony của ASIAD 20. Theo thông báo của BTC Aichi-Nagoya 2026, các lễ chào đón và thượng cờ được tổ chức trong ba ngày, từ 16 đến 18/9, tại Fuji Plaza, Garden Pier, Cảng Nagoya. Sau nghi thức thượng cờ, Đoàn thể thao Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn tất các công tác chuẩn bị trước Lễ khai mạc diễn ra tối 19/9.