thethaovanhoa.vn

Kình ngư Huy Hoàng trước thử thách lớn: Cột mốc 15 phút quyết định cuộc săn huy chương ASIAD 2026

cẩm oanh 17/09/2026 14:47 GMT+7

Sau 4 tấm huy chương qua hai kỳ ASIAD, Nguyễn Huy Hoàng tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất của bơi Việt Nam tại ASIAD 20. Trên đường đua 1.500m tự do, cột mốc 15 phút có thể trở thành chìa khóa để kình ngư quê Quảng Trị trở lại cuộc đua huy chương.

Sau 4 tấm huy chương qua hai kỳ ASIAD, Nguyễn Huy Hoàng tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất của bơi Việt Nam tại ASIAD 20. Trên đường đua 1.500m tự do, cột mốc 15 phút có thể trở thành chìa khóa để kình ngư quê Quảng Trị trở lại cuộc đua huy chương.

Tối 16-9, đội tuyển bơi Việt Nam lên đường sang Nhật Bản tham dự ASIAD 2026. Trong đội hình 10 kình ngư, Nguyễn Huy Hoàng tiếp tục là cái tên được đặt nhiều kỳ vọng nhất, đặc biệt ở các nội dung 400m, 800m và 1.500m tự do nam.

Ở tuổi 26, Huy Hoàng đã có một bảng thành tích đáng nể tại ASIAD. Kình ngư người Quảng Trị từng giành 1 HCB và 1 HCĐ tại ASIAD 18 năm 2018, trước khi bổ sung thêm 2 HCĐ tại ASIAD 19 năm 2023. Với 4 huy chương, Huy Hoàng đang hướng tới mục tiêu chinh phục tấm huy chương thứ năm tại sân chơi lớn nhất châu lục.

1.500m và bài toán 15 phút

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng trước thử thách lớn: Cột mốc 15 phút quyết định cuộc săn huy chương ASIAD 2026 - Ảnh 1.

1.500m tự do được xem là đường đua Huy Hoàng có cơ sở để kỳ vọng nhiều nhất - Ảnh FBNV.

Trong số các nội dung sở trường, 1.500m tự do được xem là đường đua Huy Hoàng có cơ sở để kỳ vọng nhiều nhất. Tại ASIAD 19, anh về đích thứ tư với thành tích 15 phút 04 giây 06, chỉ kém thành tích giành HCĐ chưa đầy một giây.

Đáng chú ý, 1.500m cũng chính là nội dung Huy Hoàng từng giành HCB tại ASIAD 18. Điều đó cho thấy đây là đường đua mà kình ngư Việt Nam có khả năng cạnh tranh huy chương nếu đạt trạng thái phong độ tốt nhất.

Tuy nhiên, bài toán lần này không đơn giản. Tại SEA Games 33, Huy Hoàng giành HCV 1.500m nhưng thành tích chỉ là 15 phút 19 giây 98. So với thông số 15 phút 04 giây 06 từng giúp anh đứng thứ tư tại ASIAD 19, Huy Hoàng cần cải thiện hơn 15 giây để trở lại vùng thành tích có thể cạnh tranh huy chương.

Bởi vậy, mốc 15 phút trở thành một cột mốc chuyên môn đáng chú ý trên đường đua của Huy Hoàng tại ASIAD 2026. Thành tích càng tiến gần ngưỡng này, cơ hội cạnh tranh thứ hạng cao của kình ngư Việt Nam càng rõ ràng hơn.

Thách thức lớn nhất đối với Huy Hoàng đến từ nhóm kình ngư hàng đầu châu Á. Fei Liwei, nhà vô địch ASIAD 19 ở nội dung 1.500m, tiếp tục góp mặt. Kim Woomin, người giành HCB tại Hàng Châu, cũng là đối thủ đáng chú ý.

Tại nội dung 800m, khoảng cách giữa Huy Hoàng và nhóm dẫn đầu cũng cho thấy sự khốc liệt của cuộc cạnh tranh. Huy Hoàng từng giành HCĐ ASIAD 19 với 7 phút 51 giây 44. Trong khi đó, Kim Woomin từng vô địch với 7 phút 46 giây 03, còn Fei Liwei giành HCB. Đáng chú ý, Zhang Zhanshuo hiện sở hữu thông số 7 phút 44 giây 45.

Những con số ấy cho thấy bơi Việt Nam sẽ phải đối mặt với sức ép rất lớn khi các cường quốc như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đều có khả năng đưa những VĐV mạnh nhất vào tranh tài.

Theo điều lệ ASIAD 2026, mỗi quốc gia được đăng ký tối đa hai VĐV ở mỗi nội dung cá nhân. Vì vậy, các đội tuyển hàng đầu có điều kiện đưa lực lượng tinh nhuệ nhất vào từng đường bơi, khiến cuộc cạnh tranh huy chương trở nên quyết liệt hơn.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng trước thử thách lớn: Cột mốc 15 phút quyết định cuộc săn huy chương ASIAD 2026 - Ảnh 2.

Ở tuổi 26, Huy Hoàng đã có một bảng thành tích đáng nể tại ASIAD - Ảnh FBNV.

Kinh nghiệm và sức trẻ của bơi Việt Nam

Đội tuyển bơi Việt Nam tham dự ASIAD 2026 gồm 10 VĐV: Nguyễn Huy Hoàng, Phạm Thanh Bảo, Trần Hưng Nguyên, Mai Trần Tuấn Anh, Nguyễn Viết Tường, Trần Văn Nguyễn Quốc, Nguyễn Quang Thuấn, Dương Văn Hoàng Quy, Võ Thị Mỹ Tiên và Nguyễn Thúy Hiền.

Đội hình lần này là sự kết hợp giữa những tuyển thủ giàu kinh nghiệm như Huy Hoàng, Phạm Thanh Bảo, Trần Hưng Nguyên, Võ Thị Mỹ Tiên với lớp VĐV trẻ đang có sự tiến bộ đáng chú ý như Nguyễn Quang Thuấn, Dương Văn Hoàng Quy, Nguyễn Thúy Hiền và Trần Văn Nguyễn Quốc.

Mục tiêu của bơi Việt Nam là phấn đấu giành huy chương. Và trên hành trình ấy, Huy Hoàng tiếp tục đóng vai trò mũi nhọn. Trước ngày lên đường, Huy Hoàng cho biết anh đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng sau chuyến tập huấn tại Trung Quốc.

"ASIAD là đấu trường cạnh tranh rất quyết liệt. Sau chuyến tập huấn tại Trung Quốc để tăng cường thêm thể lực và kỹ thuật, tôi đang có tinh thần tốt nhất và quyết tâm làm tốt nhiệm vụ. Dù vậy, tôi và các đồng đội rất thận trọng trước mọi đối thủ", Huy Hoàng chia sẻ.

Một điểm đặc biệt tại ASIAD 2026 là môn bơi không tổ chức tại Aichi-Nagoya mà được đưa về Tokyo. Các nội dung bơi diễn ra từ ngày 20 đến 25-9.

Trong ngày thi đấu đầu tiên 20-9, Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Thúy Hiền, Trần Hưng Nguyên và Nguyễn Quang Thuấn sẽ bước vào tranh tài ở các nội dung của mình. Trong khi đó, Huy Hoàng sẽ thi đấu vào các ngày 21, 22, 24 và 25-9.


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN