Không có Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Lê Tuấn Minh, đội tuyển cờ vua nam Việt Nam vẫn có màn khởi đầu thuận lợi tại Olympiad 2026 khi giành chiến thắng tuyệt đối 4-0 trước Lesotho. Trong khi đó, đội tuyển nữ cũng không gặp nhiều khó khăn để vượt qua Saudi Arabia với cùng tỉ số.
Không có Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Lê Tuấn Minh, đội tuyển cờ vua nam Việt Nam vẫn có màn khởi đầu thuận lợi tại Olympiad 2026 khi giành chiến thắng tuyệt đối 4-0 trước Lesotho. Trong khi đó, đội tuyển nữ cũng không gặp nhiều khó khăn để vượt qua Saudi Arabia với cùng tỉ số.
Olympiad cờ vua 2026 đã chính thức khởi tranh tại Samarkand (Uzbekistan), với sự góp mặt của hàng trăm đội tuyển đến từ khắp thế giới. Trong ngày thi đấu đầu tiên, cả hai đội tuyển nam và nữ Việt Nam đều có màn ra quân thuận lợi khi giành trọn vẹn 4 điểm.
Đội hình trẻ Việt Nam thắng 4-0

Đội tuyển cờ vua nam Việt Nam vẫn có màn khởi đầu thuận lợi tại Olympiad 2026 - Ảnh Liên đoàn cờ Việt Nam.
Tại bảng Mở rộng, đội tuyển nam Việt Nam bước vào Olympiad 2026 với một diện mạo khá khác biệt. Lần đầu tiên sau hơn 20 năm, đội tuyển không có sự góp mặt của hai kỳ thủ hàng đầu là Lê Quang Liêm và Nguyễn Ngọc Trường Sơn. Đại kiện tướng Lê Tuấn Minh cũng không tham dự.
Thay vào đó, Liên đoàn Cờ Việt Nam trao cơ hội cho nhiều kỳ thủ trẻ, trong đó đáng chú ý là Đầu Khương Duy, Bành Gia Huy và Phạm Trần Gia Phúc. Mục tiêu của đội không chỉ nằm ở thành tích trước mắt mà còn hướng tới việc tích lũy kinh nghiệm cho thế hệ kế cận.
Đối thủ trong ngày khai mạc là Lesotho, đội tuyển có hệ số Elo thấp hơn đáng kể. Sự chênh lệch về trình độ nhanh chóng được thể hiện trên cả bốn bàn cờ khi các kỳ thủ Việt Nam giành chiến thắng tuyệt đối.
Ở bàn một, Đầu Khương Duy (Elo 2.509) cầm quân đen đối đầu Tokelo Klaas (1.879). Kỳ thủ 15 tuổi của Việt Nam tạo dấu ấn bằng một thế trận chủ động và kết thúc ván đấu bằng đòn thí hậu để thực hiện chiếu hết đối thủ.
Tại bàn hai, Bành Gia Huy (2.464) cũng không mất quá nhiều thời gian để vượt qua Lebajoa Tsephe (2.004), khép lại ván đấu sau 33 nước.
Trên bàn ba, Phạm Trần Gia Phúc (2.424) tiếp tục mang về chiến thắng cho Việt Nam khi đánh bại Mokete Karabo (1.867) sau 25 nước. Kỳ thủ trẻ tận dụng tốt sai lầm của đối thủ với đòn chiếu hậu bắt mã.
Ở bàn bốn, Nguyễn Hoàng Nam (2.144) phải thi đấu lâu hơn các đồng đội. Sau 48 nước cờ, anh mới khuất phục được Mahommed George (1.977), qua đó hoàn tất chiến thắng 4-0 cho đội tuyển nam.
Màn ra quân này phần nào cho thấy sự tự tin của lứa kỳ thủ trẻ Việt Nam, dù họ đang bước vào một kỳ Olympiad đặc biệt khi không có những trụ cột quen thuộc.
Tuyển nữ cũng thắng tuyệt đối

Ở bảng nữ, đội tuyển Việt Nam cũng khởi đầu bằng một chiến thắng 4-0 trước Saudi Arabia - Ảnh Liên đoàn cờ Việt Nam.
Ở bảng nữ, đội tuyển Việt Nam cũng khởi đầu bằng một chiến thắng 4-0 trước Saudi Arabia.
Đáng chú ý, Phạm Lê Thảo Nguyên, kỳ thủ nữ số một Việt Nam, không được xếp thi đấu ở vòng đầu tiên. Đội trưởng Bùi Vinh lựa chọn Nguyễn Thị Mai Hưng, Bạch Ngọc Thùy Dương, Võ Thị Kim Phụng và Lương Phương Hạnh cho bốn bàn đấu.
Tại bàn một, Võ Thị Kim Phụng (Elo 2.311) cầm quân trắng và đánh bại Dalia Alsemairi (1.802) sau 33 nước. Bạch Ngọc Thùy Dương (2.098) cũng tận dụng tốt sai sót của đối thủ Al Sanea (1.643) ngay từ khai cuộc để giành chiến thắng ở bàn hai. Trong khi đó, Lương Phương Hạnh (2.210) có màn thể hiện thuyết phục khi đánh bại Al Malki (1.820) sau 39 nước bằng một thế chiếu hết.
Ở bàn bốn, Nguyễn Thị Mai Hưng (2.277) cũng giành chiến thắng trước Al Otaibi (1.543) ở nước thứ 39, sau khi đối thủ để mất quân xe.
Như vậy, cả hai đội tuyển Việt Nam đều giành chiến thắng tuyệt đối trong ngày ra quân, tạo đà thuận lợi cho hành trình kéo dài 11 vòng đấu tại Uzbekistan.

Đội tuyển cờ vua Việt Nam tham dự Olympiad 2026 - Ảnh Liên đoàn cờ Việt Nam.
Olympiad là giải đấu đồng đội lớn nhất của làng cờ vua thế giới, được tổ chức hai năm một lần và thường được ví như "Olympic của cờ vua".
Giải năm nay diễn ra tại Samarkand, Uzbekistan, từ ngày 16- 27/9, gồm 11 vòng đấu theo hệ Thụy Sĩ. Mỗi đội cử bốn kỳ thủ thi đấu trên bốn bàn. Một trận thắng được tính 1 điểm, hòa 0,5 điểm và thua không có điểm. Các trận đấu diễn ra từ 17h, giờ Việt Nam. Giải có một ngày nghỉ vào 22/9.
Đội tuyển nữ Việt Nam được xếp hạt giống số 21, trong khi đội tuyển nam đứng thứ 47 trên danh sách hạt giống.