Tại ASIAD 2026, khi HLV trưởng Kim Sang Sik phải dồn toàn bộ tâm sức cho ĐTQG chuẩn bị cho chiến dịch FIFA ASEAN Cup, trọng trách dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam được trao lại cho HLV Đinh Hồng Vinh. Và đây không phải là lần đầu ông Vinh toàn quyền chỉ đạo tuyến sau thay cho ông Kim. Chỉ có điều, ASIAD 20 là giải đấu chính thức, khác với các giải giao hữu ở Trung Quốc mà ông Vinh quá quen thuộc suốt 3 năm qua.
Tại ASIAD 2026, khi HLV trưởng Kim Sang Sik phải dồn toàn bộ tâm sức cho ĐTQG chuẩn bị cho chiến dịch FIFA ASEAN Cup, trọng trách dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam được trao lại cho HLV Đinh Hồng Vinh. Và đây không phải là lần đầu ông Vinh toàn quyền chỉ đạo tuyến sau thay cho ông Kim. Chỉ có điều, ASIAD 20 là giải đấu chính thức, khác với các giải giao hữu ở Trung Quốc mà ông Vinh quá quen thuộc suốt 3 năm qua.
Màn trình diễn chủ động cùng sự ứng biến linh hoạt của các cầu thủ trẻ trong trận hòa 1-1 trước U23 Kuwait không chỉ cho thấy dấu ấn cá nhân của nhà cầm quân người Việt, mà còn làm sáng tỏ một mô hình làm việc vô cùng khoa học và đồng bộ của bóng đá Việt Nam giai đoạn hiện tại. Không thể so sánh vị thế bên đường biên giữa ông Vinh và HLV trưởng Kim Sang Sik, nhưng xét ở cách trình diễn của đội bóng, thì không có nhiều điểm khác biệt.
U23 Việt Nam kiểm soát bóng 63%, chủ động ép sân từ phút đầu, tổ chức tấn công có chủ đích. Đó là bản sắc đã được cài đặt, và nó vẫn chạy trơn tru dưới tay người kế nhiệm. Kế thừa một hệ thống khó hơn xây mới, vì nó đòi hỏi hiểu chứ không chỉ sao chép. Nhưng ông Vinh đã làm tốt phần việc của mình, thậm chí ngay quyết định thay đổi hàng tấn công rồi tìm được bàn gỡ hòa do công của 2 cầu thủ vào sân thay người, cũng phảng phất hình bóng của HLV Kim Sang Sik.

HLV Đinh Hồng Vinh đã làm rất tốt nhiệm vụ thay thế HLV Kim Sang Sik. Ảnh: VFF
Nhờ vậy, khi bước vào ASIAD 2026, U23 Việt Nam hoàn toàn không xuất hiện bất kỳ sự đứt gãy nào về mặt chiến thuật. Đội bóng vẫn vận hành trơn tru sơ đồ 3-4-3, duy trì thói quen kiểm soát bóng, chủ động dâng cao đội hình pressing và triển khai các mảng miếng tấn công biên quen thuộc. Sự nhất quán này giúp các cầu thủ không mất thời gian thích nghi, sẵn sàng thực thi đồ án chiến thuật một cách tự nhiên và tự tin.
Đó là điểm sáng trong mối quan hệ hợp tác hiệu quả giữa HLV Đinh Hồng Vinh và HLV Kim Sang Sik. Dưới sự rèn giũa tỉ mỉ của HLV Đinh Hồng Vinh ở cấp độ U23, các nhân tố trẻ đều liên tục tích lũy tư duy chơi bóng hiện đại và đáp ứng khắt khe các tiêu chuẩn thể lực, kỷ luật chiến thuật.
Sự ăn ý giữa hai nhà cầm quân tạo nên một quy trình chuyển giao nhân sự mượt mà, nơi đội tuyển trẻ đóng vai trò là "bệ phóng" chuẩn chỉnh cho đội tuyển quốc gia. Mối quan hệ này cũng đánh dấu một phương pháp làm việc mới mẻ và mang tính hệ thống của VFF. Việc phân công các HLV nội có năng lực chuyên môn cao phụ trách cố định các tuyến U, duy trì sự kết nối chặt chẽ và thống nhất chiến thuật với HLV trưởng ĐTQG là định hướng hết sức đúng đắn.