Tại lễ khai mạc ASIAD 2026 diễn ra tối 19/9 tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản), Lê Thanh Thúy của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cùng trung vệ U23 Việt Nam Đinh Quang Kiệt sẽ đảm nhận trọng trách cầm Quốc kỳ, dẫn đầu Đoàn Thể thao Việt Nam trong lễ diễu hành.
Tại lễ khai mạc ASIAD 2026 diễn ra tối 19/9 tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản), Lê Thanh Thúy của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cùng trung vệ U23 Việt Nam Đinh Quang Kiệt sẽ đảm nhận trọng trách cầm Quốc kỳ, dẫn đầu Đoàn Thể thao Việt Nam trong lễ diễu hành.
Với Thanh Thúy, khoảnh khắc ấy càng trở nên đặc biệt khi đây là lần thứ hai liên tiếp cô được lựa chọn cầm cờ cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại một kỳ đại hội thể thao lớn. Trước đó, nữ tuyển thủ bóng chuyền từng đảm nhận vinh dự này tại lễ khai mạc SEA Games 33 năm 2025 ở Thái Lan.
Một lần nữa, cô gái sinh năm 1995 sẽ bước lên vị trí dẫn đầu đoàn thể thao Việt Nam, trên tay là lá Quốc kỳ, phía sau là những đồng đội cùng chung khát vọng chinh phục đấu trường châu lục.

Lê Thanh Thúy được trao trọng trách cầm Quốc kỳ Việt Nam tại Lễ khai mạc ASIAD 2026 cùng Đinh Quang Kiệt - Ảnh FBNV.
Từ "hoa khôi" VTV Cup đến tuyển thủ quốc gia
Lê Thanh Thúy sinh năm 1995 tại Hải Phòng, trong một gia đình có truyền thống bóng chuyền. Cha cô từng chơi bóng chuyền, trong khi mẹ là cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Hồng.
Có lẽ chính môi trường ấy đã đưa Thanh Thúy đến với trái bóng chuyền từ rất sớm. Năm 10 tuổi, cô bắt đầu tập luyện và chỉ 4 năm sau đã bước vào con đường thi đấu chuyên nghiệp. Năm 2014 đánh dấu bước ngoặt lớn khi Thanh Thúy lần đầu được triệu tập vào đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự VTV Cup. Khi ấy, cô mới 19 tuổi.
Ngay trong lần đầu góp mặt ở một giải đấu quốc tế lớn, Thanh Thúy đã giành danh hiệu Hoa khôi. Với chiều cao 1,80 m, gương mặt nổi bật cùng phong thái tự tin trên sân, cô nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt được chú ý của bóng chuyền nữ Việt Nam.
Tuy nhiên, danh hiệu "hoa khôi" chưa bao giờ là đích đến của Thanh Thúy.
Ở vị trí phụ công, cô phải đối mặt với những yêu cầu chuyên môn rất cao. Mỗi pha bóng chỉ diễn ra trong tích tắc, đòi hỏi vận động viên phải đọc hướng chuyền, phán đoán ý đồ tấn công của đối thủ, di chuyển chắn bóng chính xác và phối hợp với các vị trí phía sau.
Đó là vị trí không chỉ cần chiều cao mà còn đòi hỏi kinh nghiệm, khả năng phán đoán và sự ổn định. Thanh Thúy từng bước chứng minh mình có thể đáp ứng những yêu cầu ấy.

Lê Thanh Thúy sinh năm 1995 tại Hải Phòng, trong một gia đình có truyền thống bóng chuyền - Ảnh FBNV.
Có những khoảng lặng, nhưng chưa từng rời sân đấu
Thanh Thúy từng góp mặt tại SEA Games 2015 và 2017, cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành một Huy chương Bạc và một Huy chương Đồng.
Nhưng sau những giải đấu ấy, hành trình của cô với đội tuyển quốc gia xuất hiện những khoảng lặng.
Đó là thử thách không dễ vượt qua với bất kỳ vận động viên nào. Khi một tuyển thủ từng được kỳ vọng phải tạm đứng ngoài đội tuyển, việc duy trì động lực, phong độ và niềm tin vào bản thân đôi khi còn khó khăn hơn cả những trận đấu trên sân.
Không có ánh đèn của những giải đấu lớn dành cho đội tuyển quốc gia, cô tích lũy kinh nghiệm qua từng mùa giải, từng trận đấu trong màu áo câu lạc bộ. Những năm tháng ấy giúp phụ công sinh năm 1995 hoàn thiện hơn về chuyên môn, bản lĩnh và sự ổn định.
Và rồi cơ hội trở lại đội tuyển xuất hiện.
Thanh Thúy trở lại trong một diện mạo khác: trưởng thành hơn, giàu kinh nghiệm hơn và hiểu rõ hơn những đòi hỏi của bóng chuyền đỉnh cao.
Năm 2024, Lê Thanh Thúy cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành chức vô địch AVC Challenge Cup. Không chỉ góp phần vào thành công chung, cá nhân cô còn được trao danh hiệu Phụ công xuất sắc của giải.
Năm 2025, Thanh Thúy tiếp tục góp mặt trong đội hình đội tuyển Việt Nam tại nhiều giải đấu quốc tế. Đáng chú ý, sau 8 năm, cô trở lại đấu trường SEA Games tại kỳ Đại hội lần thứ 33 ở Thái Lan.

Sự nghiệp Thanh Thúy từng có khoảng lặng nhưng cô đã bền bỉ chiến đấu để trở lại mạnh mẽ - Ảnh FBNV.
Nhưng SEA Games 33 mang đến cho Thanh Thúy một dấu mốc còn đặc biệt hơn cả những con số chuyên môn. Cô được lựa chọn là một trong những người cầm Quốc kỳ, dẫn đầu Đoàn Thể thao Việt Nam trong lễ khai mạc.
Gần một năm sau SEA Games 33, Thanh Thúy tiếp tục nhận được sự tin tưởng đặc biệt. Tại ASIAD 2026, cô một lần nữa được trao trọng trách cầm Quốc kỳ cùng Đinh Quang Kiệt.
Nếu lần đầu ở SEA Games 33 là sự trở lại đầy cảm xúc, thì lần thứ hai tại ASIAD 2026 cho thấy vị trí của Thanh Thúy trong đội tuyển Việt Nam đã được nhìn nhận ở một tầng ý nghĩa khác.
Cô không chỉ là một phụ công giàu kinh nghiệm trên sân đấu mà còn là một trong những gương mặt tiêu biểu của thể thao Việt Nam. Ở tuổi 31, Thanh Thúy thuộc nhóm những tuyển thủ giàu kinh nghiệm của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Trong một tập thể đang có sự chuyển giao và xuất hiện ngày càng nhiều gương mặt trẻ, kinh nghiệm của cô trở thành một giá trị quan trọng. Thanh Thúy cũng đang đóng vai trò của một người đi trước, truyền lại kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu cho thế hệ kế cận.