thethaovanhoa.vn

ĐT Trung Quốc mang dàn sao bóng bàn dự ASIAD 2026, được dự đoán tái hiện chung kết thế giới với ĐT Nhật Bản

Sơn Tùng 15/09/2026 11:33 GMT+7

ĐT bóng bàn Trung Quốc quyết tâm khẳng định vị thế số 1 ở môn bóng bàn tại ASIAD 2026. Tuy nhiên họ sẽ gặp thách thức từ các tay vợt của chủ nhà Nhật Bản.

ĐT bóng bàn Trung Quốc quyết tâm khẳng định vị thế số 1 ở môn bóng bàn tại ASIAD 2026. Tuy nhiên họ sẽ gặp thách thức từ các tay vợt của chủ nhà Nhật Bản.

ASIAD 2026 sẽ khai mạc vào ngày 19/9. Đoàn thể thao Trung Quốc tham dự ASIAD lần này với 7 nhà vô địch Olympic từng giành HCV tại Thế vận hội Tokyo và Paris.

Đoàn thể thao Trung Quốc gồm 1.274 thành viên, trong đó có 815 VĐV. Trong số này có những gương mặt đáng chú ý như Sun Yingsha và Wang Manyu ở môn bóng bàn, Chen Yuxi và Wang Zongyuan ở môn nhảy cầu, Zou Jingyuan ở môn thể dục dụng cụ, Sun Mengya ở môn canoe sprint và Li Wenwen ở môn cử tạ. Tất cả đều từng giành HCV tại Olympic Tokyo và Paris.

ĐT Trung Quốc mang dàn sao bóng bàn dự ASIAD 2026, được dự đoán tái hiện chung kết thế giới với ĐT Nhật Bản - Ảnh 1.

Wang Manyu là VĐV bóng bàn số 1 thế giới ở nội dung đơn nữ - Ảnh: ITFF

Tờ People của Trung Quốc cho rằng môn bóng bàn ở ASIAD 2026 sẽ là sự cạnh tranh quyết liệt giữa các VĐV Trung Quốc và Nhật Bản. Theo tờ báo này, trình độ của các VĐV môn bóng bàn ở ASIAD 2026 mang tầm cỡ thế giới.

"Ở một số môn, trình độ châu Á cũng chính là trình độ cao nhất thế giới, như bóng bàn, cầu lông, hay một số nội dung của thể dục dụng cụ, bơi và điền kinh. Tại đây, ĐT Trung Quốc phải đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt, thậm chí ở vị thế phải cạnh tranh để vượt qua các đối thủ. Đây thường là những trận đấu tâm điểm tại ASIAD", tờ People viết.

"Trong làng bóng bàn có quan điểm phổ biến rằng "đứng đầu châu Á là đứng đầu thế giới". Top 10 thế giới thường xuyên được thống trị bởi các tay vợt Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Vì thế, những cuộc đối đầu bóng bàn tại ASIAD có thể xem là những màn đọ sức ở trình độ cao nhất thế giới", tờ People viết.

Tại ASIAD 2026 lần này, đội tuyển bóng bàn Trung Quốc cử lực lượng mạnh với Wang Chuqin, Lin Shidong, Sun Yingsha và Wang Manyu làm nòng cốt. Đội chủ nhà Nhật Bản lấy Tomokazu Harimoto và Miwa Harimoto làm những nhân tố chủ chốt, trong khi Hàn Quốc cũng có nhiều tay vợt nằm trong top 20 thế giới. Ngoài ra, CHDCND Triều Tiên, Hong Kong (Trung Quốc), Macao (Trung Quốc) và Đài Bắc Trung Hoa đều sở hữu những tay vợt đáng gờm. Có thể dự đoán các cuộc tranh tài bóng bàn tại ASIAD 2026 sẽ rất hấp dẫn.

"Nếu không có bất ngờ, chung kết đồng đội nam và nữ nhiều khả năng sẽ trở thành phiên bản của chung kết đồng đội nam và nữ tại giải vô địch thế giới năm nay, với cuộc đối đầu đỉnh cao giữa ĐT bóng bàn Trung Quốc và Nhật Bản. Đáng chú ý, tại giải vô địch thế giới hồi tháng 5, đội tuyển nữ Trung Quốc chỉ thắng Nhật Bản 3-2 trong trận chung kết", tờ People dự đoán.

Tại ASIAD lần này, các tay vợt Nhật Bản được thi đấu trên sân nhà nên Trung Quốc sẽ đối mặt với thách thức lớn hơn. Ngoài nội dung đồng đội, các tay vợt Nhật Bản cũng là những đối thủ chính của các tay vợt Trung Quốc ở cả 5 nội dung cá nhân.

Tay vợt số một thế giới Wang Chuqin nói khi hướng tới ASIAD 2026: "Toàn đội đã sẵn sàng cho một trận đấu khó khăn. Bầu không khí trên sân nhà của ĐT Nhật Bản sẽ tạo ra áp lực rất lớn. Chúng tôi phải tập trung vào từng điểm và duy trì ổn định phong độ thể hiện trong tập luyện".

Đương kim vô địch đơn nữ Sun Yingsha cho biết: "Tôi hy vọng có thể gạt bỏ áp lực, thi đấu hết mình và trân trọng mọi cơ hội được đối đầu với những tay vợt hàng đầu châu Á".

Đội tuyển bóng bàn Nhật Bản cũng công khai mục tiêu trước thềm ASIAD. Tomokazu Harimoto tuyên bố sẽ "dốc toàn lực tranh 3 HCV ở đồng đội nam, đơn nam và đôi nam". Em gái anh, Miwa Harimoto, đặt mục tiêu "tranh HCV ở cả 4 nội dung tham dự gồm đồng đội nữ, đơn nữ, đôi nữ và đôi nam nữ".

Đội tuyển bóng bàn nam Trung Quốc và Nhật Bản có thực lực khá cân bằng, theo nhận định của tờ Ta Kung Pao. Để tiến vào vòng sau thuận lợi, ĐT bóng bàn nam Trung Quốc cần dựa vào phong độ ổn định của tay vợt chủ lực Wang Chuqin.

Tại ASIAD 2022, ĐT bóng bàn Trung Quốc thâu tóm 6 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ ở 7 nội dung.

Ở chung kết thế giới bóng bàn 2026 nội dung đồng đội nữ, Wang Manyu, Sun Yingsha, Kuai Man đã giúp ĐT Trung Quốc thắng 3-2 ĐT Nhật Bản. Ở nội dung đồng đội nam, Liang Jingkun, Wang Chuqin và Lin Shidong giúp ĐT Trung Quốc thắng 3-0 ĐT Nhật Bản.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN