thethaovanhoa.vn

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đặt chân đến Nhật Bản, quyết tâm tạo dấu ấn tại ASIAD 2026

cẩm oanh 14/09/2026 10:14 GMT+7

Tối muộn 13/9, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã lên đường sang Nhật Bản, chính thức bước vào hành trình chinh phục ASIAD 2026. Với 12 tuyển thủ trong đội hình, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng, tiến vào tứ kết và hướng tới vị trí thứ tư tại đại hội.

Tối muộn 13/9, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã lên đường sang Nhật Bản, chính thức bước vào hành trình chinh phục ASIAD 2026. Với 12 tuyển thủ trong đội hình, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng, tiến vào tứ kết và hướng tới vị trí thứ tư tại đại hội.

Trước giờ lên đường, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhận được sự động viên từ lãnh đạo Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam. Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam Dương Mạnh Tiến cùng Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Lê Trí Trường đã gặp mặt, động viên ban huấn luyện và các tuyển thủ trước chuyến sang Nhật Bản tranh tài tại ASIAD 2026.

Theo thông tin từ đội tuyển, 12 VĐV tham dự ASIAD 20 đều đang bảo đảm sức khỏe, sẵn sàng bước vào những ngày thi đấu quan trọng phía trước.

Sau quá trình chuẩn bị trong nước, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cùng các học trò lên đường với tinh thần cao nhất. Mục tiêu được đội tuyển xác định khá rõ ràng: giành quyền vào tứ kết, cạnh tranh vị trí trong nhóm 4 đội mạnh nhất châu Á.

Đội hình bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự ASIAD 2026 gồm những gương mặt giàu kinh nghiệm cùng các tuyển thủ trẻ đang có sự tiến bộ đáng kể.

Ở vị trí chuyền hai, Võ Thị Kim Thoa và Vi Thị Yến Nhi được kỳ vọng giữ vai trò tổ chức lối chơi. Nhóm chủ công gồm Trần Thị Thanh Thúy, Bùi Thị Ánh Thảo và Phạm Quỳnh Hương. Trong đó, Thanh Thúy tiếp tục là một trong những nhân tố quan trọng nhất của đội tuyển nhờ kinh nghiệm thi đấu quốc tế và khả năng tạo đột biến ở những thời điểm khó khăn. Nguyễn Thị Trà My đảm nhiệm vị trí đối chuyền, trong khi nhóm phụ công gồm Lê Thanh Thúy, Lưu Thị Huệ, Lê Như Anh và Trần Thị Bích Thủy. Hai vị trí libero thuộc về Nguyễn Khánh Đang và Lê Thị Yến.

Đáng chú ý, phụ công Lê Thanh Thúy sẽ có lần thứ hai liên tiếp được trao trọng trách cầm cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam. Đây không chỉ là vinh dự cá nhân mà còn cho thấy vai trò và vị trí của nữ tuyển thủ trong tập thể bóng chuyền Việt Nam.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đặt chân đến Nhật Bản, quyết tâm tạo dấu ấn tại ASIAD 2026 - Ảnh 1.

Tại ASIAD 2026, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam nằm ở bảng D, cùng ĐT Hàn Quốc, ĐT Hong Kong (Trung Quốc) và ĐT Qatar - Ảnh VFV.

Tại ASIAD 2026, bóng chuyền nữ trong nhà có 14 đội tuyển tranh tài, được chia thành 4 bảng. Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng D, cùng ĐT Hàn Quốc, ĐT Hong Kong (Trung Quốc) và ĐT Qatar.

Trong số các đối thủ tại bảng đấu, ĐT Hàn Quốc được đánh giá là thử thách lớn nhất đối với Thanh Thúy và đồng đội. Đại diện Đông Á sở hữu bề dày kinh nghiệm, thường xuyên cạnh tranh ở nhóm đầu tại các giải đấu lớn của châu lục.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ ra quân lúc 11 giờ ngày 16/9, gặp ĐT Qatar. Một ngày sau, vào 14 giờ ngày 17/9, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đối đầu ĐT Hong Kong (Trung Quốc). Trận đấu được chờ đợi nhất tại bảng D diễn ra lúc 14 giờ ngày 18/9, khi ĐT Việt Nam chạm trán ĐT Hàn Quốc.

Theo thể thức, 14 đội tuyển được chia thành 4 bảng và thi đấu vòng tròn một lượt. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào tứ kết. Từ vòng tứ kết, các đội bước vào cuộc cạnh tranh theo thể thức loại trực tiếp để xác định 4 đội vào bán kết. Những trận đấu cuối cùng sẽ quyết định chủ nhân các tấm huy chương. Các đội không lọt vào tứ kết sẽ tiếp tục thi đấu phân hạng để xác định thứ tự chung cuộc.

Trước khi bước vào ASIAD 20, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hiện đứng hạng 32 thế giới trên bảng xếp hạng FIVB. Thứ hạng này chưa thay đổi trong bảng xếp hạng mới nhất do thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chưa có thêm điểm tích lũy từ các trận đấu được tính vào hệ thống xếp hạng.

Tuy nhiên, ASIAD 2026 có thể tạo ra bước ngoặt. Mỗi kết quả thi đấu tại ASIAD 2026 sẽ được tính vào điểm tích lũy trên bảng xếp hạng FIVB, qua đó mở ra cơ hội để bóng chuyền nữ Việt Nam cải thiện vị trí nếu đạt thành tích tốt. 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN