Cựu tuyển thủ Malaysia, Datuk Rashid Sidek, cho rằng đội tuyển cầu lông nước này sẽ đối mặt với nhiệm vụ không dễ dàng nếu muốn chấm dứt cơn khát HCV kéo dài 20 năm tại ASIAD 2026.
Cựu tuyển thủ Malaysia, Datuk Rashid Sidek, cho rằng đội tuyển cầu lông nước này sẽ đối mặt với nhiệm vụ không dễ dàng nếu muốn chấm dứt cơn khát HCV kéo dài 20 năm tại ASIAD 2026.
Dù vậy, ông kêu gọi các tay vợt Malaysia thi đấu với niềm tự hào dân tộc và nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo.
Theo Rashid Sidek, phong độ thiếu ổn định, những chấn thương liên tiếp cùng thành tích chưa thực sự thuyết phục trong quá trình chuẩn bị khiến Malaysia khó có thể đặt mục tiêu giành HCV. Tuy nhiên, ông đánh giá các nội dung đôi vẫn là nơi đội tuyển nước này có nhiều cơ hội tranh chấp huy chương nhất.
Ở nội dung đôi nam, cặp Goh Sze Fei-Nur Izzuddin Rumsani, hiện đứng thứ 6 thế giới, được kỳ vọng có thể bước lên bục nhận huy chương. Bên cạnh đó, cặp đôi mới Aaron Chia-Tee Kai Wun cũng được Rashid đánh giá có khả năng tạo bất ngờ. Ở nội dung đôi nữ, Pearly Tan-M. Thinaah, hạng 5 thế giới, tiếp tục là niềm hy vọng đáng kể của Malaysia.

Cựu tuyển thủ Malaysia, Datuk Rashid Sidek, cho rằng đội tuyển cầu lông nước này sẽ đối mặt với nhiệm vụ không dễ dàng nếu muốn chấm dứt cơn khát HCV kéo dài 20 năm tại ASIAD 2026. Ảnh: NST
"Xét về độ khó để giành huy chương cầu lông, Asian Games chỉ đứng sau Olympic. Mỗi quốc gia chỉ được đăng ký tối đa hai suất ở mỗi nội dung. Phần lớn những tay vợt hàng đầu thế giới đều đến từ châu Á, vì vậy cuộc cạnh tranh lần này sẽ vô cùng khốc liệt", Rashid nhận định.
Cựu HCĐ Olympic đặc biệt nhấn mạnh yếu tố tâm lý với Goh Sze Fei-Nur Izzuddin. Theo ông, cặp đôi này đang có phong độ tốt nhưng từng gặp vấn đề khi chịu sức ép kỳ vọng. Trong khi đó, Aaron Chia-Tee Kai Wun là một cặp đấu mới nên hoàn toàn có thể tạo nên những bất ngờ thú vị.
Với Pearly Tan-M. Thinaah, cơ hội phụ thuộc nhiều vào khả năng hồi phục của Pearly sau chấn thương lưng. Dù chưa đạt phong độ tốt nhất, tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc có thể giúp họ tiến sâu.
Ngược lại, Rashid không đánh giá cao cơ hội của các tay vợt đơn nam Leong Jun Hao, Justin Hoh và các tay vợt đơn nữ K. Letshanaa, Wong Ling Ching. Ông cho rằng họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước dàn đối thủ đẳng cấp thế giới.
Malaysia lần gần nhất giành HCV cầu lông Asian Games là tại Doha năm 2006, khi Koo Kien Keat-Tan Boon Heong đăng quang ở nội dung đôi nam. Tại Aichi-Nagoya, các nội dung đồng đội nam và nữ diễn ra từ ngày 20 đến 24/9, trước khi các nội dung cá nhân khởi tranh từ 25 đến 29/9.