Đạo diễn Lee Chang Dong một lần nữa ghi dấu ấn tại Liên hoan phim Venice khi Possible Love giành Sư tử bạc – giải thưởng Lớn của Ban giám khảo (Silver Lion Grand Jury Prize) tại kỳ liên hoan lần thứ 83.
Đạo diễn Lee Chang Dong một lần nữa ghi dấu ấn tại Liên hoan phim Venice khi Possible Love giành Sư tử bạc – giải thưởng Lớn của Ban giám khảo (Silver Lion Grand Jury Prize) tại kỳ liên hoan lần thứ 83.
Sau 24 năm kể từ khi nhận giải Đạo diễn xuất sắc với Oasis, nhà làm phim Hàn Quốc trở lại LHP Venice bằng một tác phẩm đào sâu những mối quan hệ con người, đồng thời khẳng định sức sống của dòng phim tác giả trong điện ảnh đương đại.
24 năm và một lần trở lại đáng nhớ
Giải thưởng tại LHP Venice đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp của Lee Chang Dong. Năm 2002, Oasis mang về cho ông giải Sư tử bạc Đạo diễn xuất sắc. 24 năm sau, Possible Love tiếp tục đưa tên tuổi ông lên bục vinh danh, lần này với Giải thưởng Lớn của Ban giám khảo – một trong những giải thưởng quan trọng nhất của cuộc tranh tài chính.

Đạo diễn Hàn Quốc Lee Chang Dong nhận giải Gấu Bạc - giải thưởng Lớn của Ban giám khảo từ tay nhà làm phim Hong Kong (Trung Quốc) Đỗ Kỳ Phong tại LHP Venice 2026. Ảnh: Yonhap
Đây cũng là lần đầu một bộ phim Hàn Quốc giành giải thưởng Lớn của Ban giám khảo tại LHP Venice. Trước đó, điện ảnh Hàn Quốc từng có dấu ấn đặc biệt tại LHP Venice khi phim Pieta của Kim Ki Duk giành Sư tử Vàng năm 2012. Vì thế, chiến thắng của Possible Love tiếp tục mở rộng vị trí của điện ảnh Hàn Quốc trên bản đồ các liên hoan phim quốc tế lớn.
Với Lee Chang Dong, giải thưởng còn mang ý nghĩa của một vòng tròn nghề nghiệp được nối lại. Sau Oasis, ông tiếp tục tạo dấu ấn bằng hàng loạt tác phẩm được đánh giá cao như Secret Sunshine, Poetry và Burning. Cần nhắc lại là phim Poetry từng giúp ông giành giải Kịch bản tại Cannes năm 2010, trong khi Burning năm 2018 được lựa chọn tranh giải Cành cọ Vàng và giành giải FIPRESCI.
Điều đáng chú ý là Possible Love đánh dấu bộ phim điện ảnh đầu tiên của Lee Chang Dong sau tám năm, kể từ Burning. Sự trở lại vì thế đã được chờ đợi từ lâu, nhất là khi đạo diễn vốn nổi tiếng với cách kể chuyện chậm rãi, tinh tế và khả năng đặt những câu hỏi lớn về con người thông qua những tình huống đời thường.

Đạo diễn Hàn Quốc Lee Chang Dong cầm trên tay giải Sư tử Bạc - Giải thưởng Lớn của Ban giám khảo tại lễ bế mạc Liên hoan phim Quốc tế Venice lần thứ 83 ở Venice vào ngày 12 /9. Ảnh: Yonhap
Phát biểu khi nhận giải, Lee Chang Dong gửi lời cảm ơn ban giám khảo, ban tổ chức LHP Venice cùng êkíp đã đồng hành với ông. Đạo diễn đặc biệt nhắc đến các diễn viên Sul Kyung Gu, Jeon Do Yeon, Zo In Sung và Cho Yeo Jeong – những gương mặt tạo nên trung tâm cảm xúc của bộ phim.
"Tôi xin cảm ơn tất cả những người trên trường quay đã mang sức sống đến cho bộ phim, tất cả các diễn viên và thành viên êkíp... Giải thưởng này thuộc về tất cả các bạn" là tinh thần nổi bật trong lời chia sẻ của Lee Chang Dong khi ông dành sự ghi nhận cho toàn bộ êkíp.
Với một nhà làm phim luôn coi trọng diễn xuất và những chuyển động tinh tế của nhân vật, cách ông nhìn nhận thành công của Possible Love cũng cho thấy đây không phải chiến thắng được xây dựng quanh một cá nhân duy nhất.
Lee Chang Dong chia sẻ thêm: "Tôi làm bộ phim này để đặt ra câu hỏi điện ảnh có thể và nên làm gì trong những thời điểm như thế này. Tôi xem giải thưởng này như một dấu hiệu cho thấy các bạn muốn tôi tiếp tục đặt ra những câu hỏi đó".

Đạo diễn Lee Chang Dong phát biểu khi nhận giải. Ảnh: Yonhap
Những lời chia sẻ ấy cho thấy giải thưởng tại LHP Venice, với Lee Chang Dong, không chỉ là sự ghi nhận dành cho một tác phẩm mà còn là sự khích lệ đối với cách ông theo đuổi điện ảnh trong nhiều năm qua.
Khi những khoảng cách giữa con người trở thành câu chuyện điện ảnh
Possible Love xoay quanh hai cặp vợ chồng có hoàn cảnh và lối sống khác biệt. Ho Seok do Sul Kyung Gu thủ vai là một người lao động đã mất việc, sống cùng vợ là Mi Ok, do Jeon Do Yeon đảm nhận. Trong khi đó, Cho Yeo Jeong vào vai Ye Ji -một nhà làm phim tài liệu, còn Zo In Sung đóng Sang Woo, chồng cô.
Những con người tưởng như không có nhiều điểm chung bắt đầu bước vào cuộc sống của nhau khi Ye Ji thực hiện một bộ phim tài liệu. Từ đây, những mối quan hệ tưởng ổn định dần xuất hiện các khoảng trống, những điều chưa được nói thành lời và những câu hỏi về cách con người nhìn nhận chính mình cũng như người bên cạnh.

Từ trái sang: Sul Kyung Gu, Jeon Do Yeon, Cho Yeo Jeong và Zo In Sung đóng vai chính trong "Possible Love". Ảnh: Netflix
Theo giới thiệu chính thức của Netflix, bộ phim kể về hai cặp vợ chồng gặp nhau khi một nhà làm phim tài liệu tìm cách thực hiện dự án của mình, từ đó những khác biệt trong cuộc sống và những khát vọng kín đáo của mỗi người dần được hé lộ.
Đây cũng là điểm cho thấy nét riêng trong cách kể chuyện của Lee Chang Dong. Thay vì dựa vào những biến cố lớn để tạo kịch tính, đạo diễn thường để nhân vật tự bộc lộ qua những cuộc gặp gỡ, ánh nhìn, khoảng lặng và những lựa chọn tưởng nhỏ nhưng có thể làm thay đổi quan hệ giữa người với người.
Trong Possible Love, máy quay không chỉ ghi lại một câu chuyện mà còn đặt ra câu hỏi về chính hành động quan sát. Khi một nhà làm phim bước vào đời sống của người khác để ghi hình, ranh giới giữa người quan sát và người được quan sát trở nên mong manh. Điện ảnh từ đó không còn đơn thuần là công cụ kể chuyện mà trở thành cách con người tìm kiếm sự thấu hiểu.
Lee Chang Dong từng bắt đầu sự nghiệp với tư cách nhà văn trước khi chuyển sang điện ảnh. Theo Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc, ông sinh năm 1954, tốt nghiệp chuyên ngành giáo dục tiếng Hàn, từng giảng dạy trước khi theo đuổi văn chương. Sau khi tham gia viết kịch bản, ông chuyển sang đạo diễn với Green Fish năm 1997.
Xuất phát điểm của Lee Chang Dong cũng góp phần tạo nên phong cách riêng của ông. Kinh nghiệm văn chương thể hiện rõ trong cách ông xây dựng nhân vật, khi mỗi con người trong phim thường có đời sống nội tâm phức tạp và những câu hỏi không dễ tìm lời giải.

Từ trái sang: Zo In Sung và Jeon Do Yeon trong phim"Possible Love". Ảnh: Netflix
Trong các bộ phim của ông, nhân vật hiếm khi chỉ được dùng để phục vụ một cốt truyện. Họ có đời sống nội tâm, những mâu thuẫn khó gọi tên và những câu hỏi không dễ có lời giải. Possible Love tiếp tục truyền thống đó bằng một câu chuyện gần gũi về tình yêu, hôn nhân, khoảng cách và nhu cầu được thấu hiểu.
Một tác phẩm mới trong hành trình quốc tế của Lee Chang Dong
Chiến thắng tại LHP Venice giúp Possible Love có thêm động lực mạnh mẽ trên hành trình đến với khán giả quốc tế. Trước khi nhận giải, bộ phim đã được lựa chọn tranh giải tại LHP Venice và góp mặt trong chương trình Special Presentations của Liên hoan phim Quốc tế Toronto. Hồ sơ của Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc cũng ghi nhận phim tiếp tục được giới thiệu tại nhiều sự kiện điện ảnh quốc tế trong năm 2026.

Đáng chú ý, Possible Love còn được Hàn Quốc lựa chọn làm tác phẩm đại diện tranh hạng mục Phim quốc tế hay nhất tại Oscar lần thứ 99. Ảnh: asiae
Đáng chú ý, Possible Love còn được Hàn Quốc lựa chọn làm tác phẩm đại diện tranh hạng mục Phim quốc tế hay nhất tại Oscar lần thứ 99. Netflix cho biết Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc đánh giá cao chất lượng của bộ phim, cách xử lý hình ảnh cũng như khả năng xây dựng những nhân vật đa chiều và các mối quan hệ phức tạp của Lee Chang Dong.
Bộ phim cũng quy tụ một dàn diễn viên đáng chú ý của điện ảnh Hàn Quốc. Jeon Do Yeon từng cộng tác với Lee Chang Dong trong Secret Sunshine, còn Sul Kyung Gu, Zo In Sung và Cho Yeo Jeong đều là những gương mặt nổi bật của màn ảnh xứ kim chi. Netflix mô tả đây là một trong những dàn diễn viên quy tụ nhiều tên tuổi đáng chú ý của điện ảnh Hàn Quốc trong cùng một tác phẩm.
Sau LHP Venice, hành trình của Possible Love vẫn còn tiếp tục. Phim dự kiến ra rạp tại Hàn Quốc ngày 23/9, phát hành tại một số thị trường quốc tế trong tháng 10 trước khi chính thức có mặt trên Netflix toàn cầu ngày 6/11.
Với Lee Chang Dong, Possible Love không chỉ là bộ phim đánh dấu sự trở lại sau tám năm. Giải thưởng tại Venice cho thấy sức hấp dẫn của một kiểu điện ảnh không cần chạy theo những câu chuyện ồn ào để tạo dư âm. Bằng cách đặt con người và những mối quan hệ của họ ở trung tâm, đạo diễn tiếp tục theo đuổi mối quan tâm xuyên suốt sự nghiệp: con người tìm kiếm sự kết nối như thế nào trong một thế giới ngày càng nhiều khoảng cách.

Đạo diễn Hàn Quốc Lee Chang Dong cùng các diễn viên Sul Kyung Gu, Jeon Do Yeon, Cho Yeo Jeong và Zo In Sung (từ trái sang phải) đến dự buổi công chiếu bộ phim "Possible Love" tại LHP Venice lần thứ 83. Ảnh: Yonhap
Từ Oasis đến Possible Love, hành trình đến LHP Venice của Lee Chang Dong vì thế không chỉ nối dài một bảng thành tích. Nó còn cho thấy sự bền bỉ của một nhà làm phim đã dành nhiều thập niên để theo đuổi những câu chuyện nhỏ, nhưng luôn hướng tới những câu hỏi lớn về con người.
Lời chúc mừng từ Tổng thống và Bộ trưởng Văn hóa Hàn Quốc
Tổng thống Lee Jae Myung gửi lời chúc mừng tới đạo diễn Lee Chang Dong, cùng các diễn viên và êkíp sản xuất Possible Love. Trên X, ông viết: "Tôi xin gửi lời chúc mừng chân thành tới đạo diễn Lee Chang Dong, cũng như tất cả các diễn viên và êkíp sản xuất. Tôi hy vọng giải thưởng này sẽ góp phần mở rộng sự đa dạng của điện ảnh Hàn Quốc và giúp nhiều tác phẩm xuất sắc hơn đến với khán giả toàn cầu".
Trong khi đó, Bộ trưởng Văn hóa Chae Hwi Young cũng chia sẻ lời chúc mừng trên X: "Với thành tích rực rỡ tại LHP Venice, tiếp nối Oasis năm 2002, ông đã tạo thêm một dấu mốc quan trọng trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc. Tinh thần nghệ thuật sâu sắc, không ngừng đặt ra những câu hỏi của ông một lần nữa đã chạm đến trái tim của các nhà làm phim trên khắp thế giới".