thethaovanhoa.vn

14 trọng tài, giám sát Việt Nam tham gia điều hành tại Asiad 2026

Lâm Chi 14/09/2026 08:16 GMT+7

ASIAD 20 tại Aichi-Nagoya không chỉ có gần 350 VĐV Việt Nam tranh tài mà còn ghi dấu sự hiện diện của 14 trọng tài, giám sát chuyên môn ở 10 môn. Trong khi đó, đoàn thể thao Việt Nam bước vào Đại hội với mục tiêu giành 4-6 HCV, phấn đấu lọt Top 20 chung cuộc.

ASIAD 20 tại Aichi-Nagoya không chỉ có gần 350 VĐV Việt Nam tranh tài mà còn ghi dấu sự hiện diện của 14 trọng tài, giám sát chuyên môn ở 10 môn. Trong khi đó, đoàn thể thao Việt Nam bước vào Đại hội với mục tiêu giành 4-6 HCV, phấn đấu lọt Top 20 chung cuộc.

Thể thao Việt Nam sẽ có 14 trọng tài, giám sát chuyên môn tham gia điều hành tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) ở Nhật Bản. Lực lượng này làm nhiệm vụ tại 10 môn gồm đấu kiếm, cầu lông, cầu mây, điền kinh, kurash, wushu, karate, bắn súng, thể dục dụng cụ và đua thuyền.

Trong đó, đấu kiếm có 1 trọng tài, cầu lông 2, cầu mây 1, điền kinh 1, kurash 2, wushu 2, karate 1, bắn súng 1, thể dục dụng cụ 2 và đua thuyền 1 người.

Ở môn bắn súng, trọng tài Bùi Thị Kim Yến tiếp tục nhận được sự tín nhiệm của Liên đoàn bắn súng châu Á. Bà Bùi Thị Kim Yến từng làm nhiệm vụ tại Olympic Paris 2024.

Cầu lông Việt Nam có hai trọng tài Mai Lăng Yên và Võ Minh Quân. Ông Mai Lăng Yên là trọng tài giàu kinh nghiệm, từng tham gia điều hành nhiều giải quốc tế và là trọng tài cầu lông Việt Nam làm nhiệm vụ tại Olympic Paris 2024.

14 trọng tài, giám sát Việt Nam tham gia điều hành tại Asiad 2026 - Ảnh 1.

Đoàn Thể thao Việt Nam quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu có từ 4 HCV trở lên tại Asiad 20 năm 2026.Ảnh: Bùi Lượng

Hai trọng tài Nguyễn Trí Quân và Lê Quang Huy được Liên đoàn wushu châu Á mời làm nhiệm vụ, trong khi trọng tài Nguyễn Thị Tươi đại diện đấu kiếm Việt Nam tham gia công tác điều hành tại Đại hội.

Theo quy định, 14 trọng tài và giám sát nói trên được các liên đoàn, hiệp hội thể thao châu Á mời trực tiếp, làm nhiệm vụ theo sự phân công của Ban tổ chức từng môn và không thuộc thành phần đoàn thể thao Việt Nam.

Ở lực lượng trực tiếp tham dự Đại hội, đoàn thể thao Việt Nam có tổng cộng 498 thành viên, trong đó 349 VĐV, cùng các HLV, chuyên gia quốc tế, bác sĩ và cán bộ đoàn. Các VĐV Việt Nam đăng ký tranh tài ở 214 nội dung thuộc 33 trong tổng số 43 môn của ASIAD 20. Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, giữ cương vị Trưởng đoàn.

Lễ xuất quân của đoàn thể thao Việt Nam đã được tổ chức chiều 9/9 tại Hà Nội. Do lịch thi đấu của từng môn khác nhau, các đội tuyển không cùng lên đường trong một thời điểm mà di chuyển sang Nhật Bản theo kế hoạch chuyên môn.

Một số đội có lịch thi đấu trước lễ khai mạc phải sang Nhật Bản sớm. Trong khi đó, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cùng các cán bộ và thành viên chủ chốt dự kiến lên đường vào tối 15/9. Lễ thượng cờ của đoàn thể thao Việt Nam được tổ chức lúc 10h00 ngày 18/9 tại Nhật Bản.

ASIAD 20 chính thức diễn ra từ ngày 19/9 đến 4/10 tại Aichi-Nagoya. Tuy nhiên, một số môn, đặc biệt là các môn đồng đội, đã khởi tranh trước lễ khai mạc. Ban tổ chức bố trí 43 môn với 71 phân môn trong chương trình thi đấu của Đại hội.

Đội tuyển nữ Việt Nam là một trong những đội tuyển nhập cuộc sớm nhất. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc nằm ở bảng E cùng Nhật Bản, Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa.

Hôm nay 14/9, đội tuyển nữ Việt Nam gặp Đài Bắc Trung Hoa ở trận ra quân. Sau đó, đội tuyển Việt Nam gặp chủ nhà Nhật Bản ngày 17/9 và Thái Lan ngày 21/9. Với việc Nhật Bản được đánh giá vượt trội, hai cuộc đối đầu với Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan có ý nghĩa quyết định đối với cơ hội giành vé vào tứ kết của đội tuyển nữ Việt Nam.

U23 Việt Nam cũng bắt đầu hành trình ASIAD trước lễ khai mạc. Đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh nằm ở bảng C cùng Kuwait, Philippines và Uzbekistan.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam gặp Kuwait ngày 15/9, Philippines ngày 18/9 và Uzbekistan ngày 20/9. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào tứ kết.

Bóng chuyền nữ Việt Nam dự kiến có mặt tại Nhật Bản từ ngày 14/9, trước khi môn bóng chuyền trong nhà nữ diễn ra từ ngày 16 đến 22/9. Đây cũng là đội tuyển nhận được nhiều sự chú ý sau những bước tiến đáng kể về thành tích trong thời gian gần đây.

Sau lễ khai mạc ngày 19/9, chương trình tranh huy chương bước vào giai đoạn cao điểm. Cầu mây bắt đầu thi đấu từ ngày 20/9 và kéo dài tới đầu tháng 10. Đây là một trong những môn được kỳ vọng lớn nhất của thể thao Việt Nam.

Dựa trên quá trình chuẩn bị và tương quan lực lượng, đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 4-6 HCV, đồng thời hướng tới vị trí trong Top 20 chung cuộc.

Con số này cao hơn thành tích 3 HCV tại ASIAD 19 ở Hàng Châu và đặt ra thách thức đáng kể vì ASIAD là sân chơi tập trung nhiều cường quốc thể thao thế giới như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Theo đánh giá của ngành thể thao, nhóm môn được kỳ vọng cao nhất gồm bắn súng, karate, cầu mây, đua thuyền và điền kinh. Đây cũng là những môn Việt Nam đã có thành tích quốc tế hoặc sở hữu các VĐV đủ khả năng cạnh tranh ở cấp độ châu lục.

14 trọng tài, giám sát Việt Nam tham gia điều hành tại Asiad 2026 - Ảnh 2.

Xạ thủ Quang Huy là niềm hy vọng HCV của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Đại hội.Ảnh: Bùi Lượng

Bắn súng tiếp tục là một trong những mũi nhọn hàng đầu. Việt Nam đưa 15 xạ thủ tới Nhật Bản, tranh tài ở 18 nội dung và đặt mục tiêu giành 1-2 HCV. Phạm Quang Huy là nhà vô địch 10m súng ngắn hơi nam tại ASIAD 19, trong khi Trịnh Thu Vinh cùng một số xạ thủ chủ lực khác đã tích lũy nhiều kinh nghiệm tại các giải đấu lớn.

Cầu mây cũng có cơ sở để nghĩ tới HCV. Tại ASIAD 19, cầu mây nữ Việt Nam từng bước lên ngôi vô địch nội dung đội tuyển bốn người. Trước ASIAD 20, đội tuyển tiếp tục tạo tín hiệu tích cực khi giành 1 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ tại King's Cup 2026, trong đó HCV đội tuyển đôi nữ và HCB đội tuyển bốn nữ đều thuộc những nội dung có trong chương trình Đại hội ở Nhật Bản.

Karate được đặt trong nhóm có khả năng cạnh tranh ngôi cao nhất, bên cạnh đua thuyền – một trong chín môn trọng điểm được đầu tư hướng tới ASIAD và Olympic. Điền kinh cũng được kỳ vọng tạo đột phá, dù mức cạnh tranh ở đấu trường châu Á sẽ rất cao.

Ngoài năm mũi nhọn kể trên, thể thao Việt Nam vẫn có cơ hội tìm kiếm huy chương ở wushu, boxing, taekwondo, thể dục dụng cụ, cử tạ hay thể thao điện tử. Boxing Việt Nam, chẳng hạn, đã có huy chương ở ba kỳ ASIAD gần nhất và tiếp tục đặt mục tiêu cạnh tranh huy chương tại Nhật Bản.

Nếu xét tương quan lực lượng trước Đại hội, mốc 4 HCV là mục tiêu có tính thực tế, với bắn súng, cầu mây và karate là những "cửa vàng" rõ nét nhất. Đua thuyền và điền kinh có thể trở thành những nhân tố quyết định để đoàn thể thao Việt Nam vượt qua mốc này.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN