thethaovanhoa.vn

Tuyển bóng chuyền nữ Hàn Quốc quyết tâm “trả nợ” tuyển Việt Nam tại ASIAD 2026

HT 13/09/2026 12:07 GMT+7

Đội tuyển bóng chuyền nữ Hàn Quốc đã lên đường sang Nhật Bản tham dự ASIAD 2026, với quyết tâm tìm lại vị thế sau khi gây thất vọng tại ASIAD 2023.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Hàn Quốc đã lên đường sang Nhật Bản tham dự ASIAD 2026, với quyết tâm tìm lại vị thế sau khi gây thất vọng tại ASIAD 2023.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Cha Sang-hyun, Hàn Quốc nằm ở bảng D cùng Việt Nam, Hong Kong và Qatar tại vòng bảng. Bốn bảng đấu sẽ thi đấu vòng tròn, trước khi hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào tứ kết.

Tuyển Hàn Quốc sẽ bắt đầu hành trình tại giải lúc 16h00 thứ Tư bằng cuộc đối đầu với Hong Kong. Toàn bộ các trận đấu ở bảng D được tổ chức tại Park Arena Komaki, thành phố Komaki, nằm ở phía Bắc Nagoya.

Chia sẻ trước khi lên đường tại sân bay quốc tế Incheon, HLV Cha Sang-hyun cho biết ban huấn luyện đã đặc biệt chú trọng tới việc hồi phục thể lực cho các cầu thủ sau giải vô địch châu Á hồi tháng 8.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Hàn Quốc đã lên đường sang Nhật Bản tham dự ASIAD 2026, với quyết tâm tìm lại vị thế sau khi gây thất vọng tại ASIAD 2023. Ảnh: Yonhap

Đội tuyển bóng chuyền nữ Hàn Quốc đã lên đường sang Nhật Bản tham dự ASIAD 2026, với quyết tâm tìm lại vị thế sau khi gây thất vọng tại ASIAD 2023. Ảnh: Yonhap

Đội tuyển cũng dành thời gian hoàn thiện những phương án chiến thuật và các tình huống phối hợp nhằm hướng tới mục tiêu đạt thành tích cao tại ASIAD năm nay.

HLV Cha nhấn mạnh các học trò đang có động lực rất lớn sau thất bại cay đắng cách đây ba năm. Tại ASIAD 2023 ở Hàng Châu, Trung Quốc, Hàn Quốc bất ngờ để thua tuyển Việt Nam ngay trận đầu tiên của vòng bảng, qua đó không thể góp mặt ở nhóm tranh huy chương. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2006, bóng chuyền nữ Hàn Quốc không giành được huy chương tại một kỳ Asian Games.

Đáng chú ý, tuyển Việt Nam tiếp tục là đối thủ quan trọng trong hành trình lần này. Hai đội sẽ chạm trán vào thứ Sáu và HLV Cha xem đây là bài kiểm tra lớn đầu tiên dành cho Hàn Quốc.

"Chúng tôi đã đánh bại tuyển Việt Nam hai lần trong năm nay và sẽ cố gắng giành thêm một chiến thắng nữa tại giải đấu này", nhà cầm quân Hàn Quốc khẳng định.

Đội trưởng chủ công Kang So-hwi cũng mang tới tín hiệu tích cực khi đang dần bình phục chấn thương đùi trái. Cô thừa nhận thành tích cá nhân tại các giải đấu quốc tế thời gian qua chưa thực sự như kỳ vọng và đặt mục tiêu thay đổi điều đó tại ASIAD lần này.

Bên cạnh Kang So-hwi, phụ công Jung Ho-young cũng đang trong quá trình trở lại sau chấn thương. HLV Cha cho biết cô hoàn toàn có khả năng thi đấu và sự ăn ý với các cây chuyền hai của đội tuyển không phải vấn đề đáng lo ngại, nhờ từng có thời gian dài thi đấu cùng nhau.

Một câu chuyện đáng chú ý khác thuộc về phụ công Lee Da-hyeon. Cô đang hướng tới mục tiêu tiếp bước mẹ mình, Ryou Yeon-soo, để trở thành thành viên của gia đình từng giành huy chương Asian Games. Ryou Yeon-soo từng cùng đội tuyển Hàn Quốc giành huy chương bạc tại ASIAD ở Bắc Kinh năm 1990.

Lee Da-hyeon kể lại lời nói đầy hài hước của mẹ: bà sẽ ra sân bay đón con gái nếu Lee trở về từ Nhật Bản với một tấm huy chương. Đó cũng là động lực đặc biệt để phụ công Hàn Quốc hướng tới một kỳ ASIAD thành công, đồng thời giúp đội tuyển nữ nước này tìm lại vị thế trên đấu trường châu lục.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN