Trả lời câu hỏi tại họp báo chiều 11/9 về dư luận liên quan việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) cho biết, hiện nay đang tập trung vận hành ổn định bộ máy của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Trả lời câu hỏi tại họp báo chiều 11/9 về dư luận liên quan việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) cho biết, hiện nay đang tập trung vận hành ổn định bộ máy của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Theo ông Phan Trung Tuấn, năm 2025 đã thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, trong đó có các đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã. Số lượng đơn vị hành chính giảm lớn, từ 63 tỉnh, thành phố còn 34 và từ 10.035 đơn vị hành chính cấp xã còn 3.321 đơn vị. Cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy đã được thực hiện thành công.
Tại Hội nghị Trung ương 3 vừa qua, Trung ương đã đánh giá một năm vận hành mô hình tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp, chỉ ra những kết quả đạt được cũng như một số vướng mắc, hạn chế trong quá trình vận hành.

Ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) thông tin về việc sắp xếp cấp xã. Ảnh: Chu Thanh Vân – TTXVN
Trung ương đã ban hành Kết luận số 76-KL/TW ngày 28/7/2026 về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.
Trên cơ sở Kết luận số 76-KL/TW, Bộ Nội vụ đã kịp thời tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết số 221/NQ-CP ngày 9/8/2026 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 76-KL/TW, để triển khai các nhiệm vụ thuộc khối Chính phủ.
Ông Phan Trung Tuấn cho biết, theo định hướng tại Kết luận số 76-KL/TW của Trung ương và Kế hoạch số 06-KH/TW thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cơ bản giữ ổn định các đơn vị hành chính cấp xã, chú trọng nâng cao năng lực vận hành.

Quang cảnh họp báo. Ảnh: Chu Thanh Vân – TTXVN
Đặc biệt, cấp xã sẽ trở thành tuyến đầu trong trung tâm vận hành mới của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Hiện nay, một số đơn vị hành chính cấp xã có quy mô nhỏ, chưa bảo đảm dư địa phát triển, nhưng số lượng không nhiều.
Theo Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Kế hoạch số 06-KH/TW có hai nội dung quan trọng. Một là, các tỉnh, thành phố rà soát kỹ lưỡng các đơn vị hành chính cấp xã, đặc biệt là những đơn vị chưa đạt đủ tiêu chuẩn, tiêu chí theo quy định hiện hành. Chỉ khi thực sự cần thiết mới đề xuất điều chỉnh, sắp xếp, tinh chỉnh.
Hai là, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy phải chịu trách nhiệm về đề xuất của mình, bảo đảm khi đề xuất với Trung ương và các cấp có thẩm quyền việc sắp xếp, tinh chỉnh hoặc điều chỉnh một hoặc một số ít đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt tiêu chuẩn, tiêu chí theo quy định hoặc các trường hợp đặc thù khác của địa phương, các đơn vị mới phải bảo đảm mục tiêu đề ra.
“Đây là việc Trung ương đã giao trách nhiệm cho Ban Thường vụ các Tỉnh ủy, Thành ủy xem xét, đánh giá tổng thể và rà soát kỹ lưỡng từng trường hợp để đề xuất. Việc sắp xếp này thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của các địa phương. Hiện chưa có địa phương nào đề xuất sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã”, ông Phan Trung Tuấn nhấn mạnh.