thethaovanhoa.vn

Bắn súng, điền kinh Việt Nam tăng tốc trước ASIAD 2026

Lâm Chi 11/09/2026 13:34 GMT+7

Hai đội tuyển trọng điểm là bắn súng và điền kinh Việt Nam đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng trước ASIAD 20 năm 2026 tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản). Trong đó, bắn súng hướng tới ít nhất 1 HCV, còn điền kinh đặt chỉ tiêu giành 1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ.

Hai đội tuyển trọng điểm là bắn súng và điền kinh Việt Nam đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng trước ASIAD 20 năm 2026 tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản). Trong đó, bắn súng hướng tới ít nhất 1 HCV, còn điền kinh đặt chỉ tiêu giành 1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ.

Sáng 11/9, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam dự ASIAD 20 Nguyễn Hồng Minh đã tới Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao quốc gia thăm, kiểm tra công tác chuẩn bị và động viên các HLV, VĐV của đội tuyển bắn súng và điền kinh.

Đây đều là những môn được xác định thuộc nhóm trọng điểm, có khả năng đóng góp huy chương cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20. ASIAD 20 năm 2026 diễn ra tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 19/9 đến 4/10, trong đó Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 4 đến 6 HCV và đứng trong nhóm 20 đoàn dẫn đầu.

Bắn súng, điền kinh Việt Nam tăng tốc trước ASIAD 2026 - Ảnh 1.

Cục phó Nguyễn Hồng Minh và đại diện các phòng chuyên môn tới thăm, kiểm tra công tác tập luyện của VĐV tại đội tuyển bắn súng.Ảnh: Trung tâm đào tạo VĐV cấp cao

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hồng Minh đặc biệt lưu ý các xạ thủ phải duy trì sự ổn định về tâm lý, độ chính xác kỹ thuật và phong độ, nhất là ở những loạt bắn mang tính quyết định. Đây cũng là yếu tố có thể tạo ra khác biệt khi khoảng cách giữa các VĐV hàng đầu châu Á thường chỉ được tính bằng những điểm số rất nhỏ.

Bắn súng Việt Nam dự ASIAD 20 với 15 VĐV, đăng ký tranh tài ở 18 nội dung. Các nội dung được tập trung đầu tư gồm súng ngắn hơi, súng ngắn 25m nữ, súng ngắn bắn nhanh 25m nam và súng trường hơi.

Những gương mặt chủ lực của nhóm súng ngắn gồm Phạm Quang Huy, Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Hà Minh Thành, trong khi nhóm súng trường có Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo, Dương Hà My, Nguyễn Tâm Quang, Nguyễn Minh Quang, Phùng Việt Dũng cùng một số tuyển thủ khác.

Mục tiêu của bắn súng Việt Nam là giành ít nhất 1 HCV, qua đó tiếp tục đóng góp vào chỉ tiêu chung của đoàn. Phạm Quang Huy, nhà vô địch 10m súng ngắn hơi nam tại ASIAD 19, tiếp tục được kỳ vọng, bên cạnh Trịnh Thu Vinh và Nguyễn Thùy Trang. Các xạ thủ súng ngắn đã có những đợt tập huấn tại Pháp và Hàn Quốc nhằm hoàn thiện kỹ thuật và khả năng kiểm soát tâm lý trước khi sang Nhật Bản.

Liên đoàn Bắn súng Việt Nam cũng công bố mức thưởng 200 triệu đồng cho mỗi HCV, 100 triệu đồng cho HCB và 50 triệu đồng cho HCĐ tại ASIAD 20, ngoài chế độ thưởng của Nhà nước.

Bắn súng, điền kinh Việt Nam tăng tốc trước ASIAD 2026 - Ảnh 2.

Đoàn Thể thao Việt Nam sẵn sàng lên đường tranh tài tại Asiad 2026.Ảnh: Bùi Lượng

Với đội tuyển điền kinh, Phó Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh yêu cầu các VĐV phát huy tối đa thể lực, tốc độ, tuân thủ chiến thuật của ban huấn luyện và nỗ lực vượt qua giới hạn bản thân để đạt thành tích cao nhất.

Theo kế hoạch chuyên môn đã được xây dựng, điền kinh Việt Nam đặt mục tiêu giành 1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ tại ASIAD 20. Đây là chỉ tiêu không dễ dàng trong bối cảnh điền kinh châu Á có sự hiện diện của nhiều cường quốc như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc cùng các VĐV hàng đầu Tây Á.

Một trong những nội dung được kỳ vọng lớn nhất là tiếp sức 4x400m nữ. Bộ tứ Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Minh Hạnh và Nguyễn Thị Ngọc từng giành HCV giải tiếp sức vô địch châu Á 2026 với thành tích 3 phút 31 giây 16, qua đó tạo thêm niềm tin trước ASIAD.

Ngoài nội dung tiếp sức, đội tuyển tiếp tục đặt kỳ vọng vào những VĐV giàu kinh nghiệm như Nguyễn Thị Oanh cùng các gương mặt đang đạt độ chín về chuyên môn. Điền kinh Việt Nam lựa chọn hướng đầu tư tập trung thay vì dàn trải, ưu tiên các nội dung có khả năng tranh chấp huy chương rõ rệt.

Bên cạnh chuyên môn, lãnh đạo Cục TDTT cũng yêu cầu hai đội tuyển chuẩn bị kỹ về trang thiết bị, dụng cụ thi đấu, dinh dưỡng, y tế và phục hồi thể lực. Trong những ngày cuối trước khi lên đường, nhiệm vụ quan trọng nhất của các tuyển thủ là duy trì điểm rơi phong độ, giữ tâm lý ổn định và hạn chế tối đa nguy cơ chấn thương.

Với bắn súng và điền kinh cùng nằm trong nhóm môn trọng điểm của Thể thao Việt Nam, kết quả của hai đội tuyển tại Nhật Bản được kỳ vọng sẽ có ảnh hưởng đáng kể tới khả năng hoàn thành mục tiêu 4-6 HCV của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN