thethaovanhoa.vn

Philippines đặt mục tiêu cực kỳ tham vọng ở ASIAD 2026

HT 11/09/2026 10:06 GMT+7

Chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines (POC) Abraham Tolentino đặt mục tiêu đoàn thể thao nước này giành 8 HCV tại ASIAD 2026 diễn ra ở Nhật Bản, thành tích cao gấp đôi số HCV Philippines giành được ở hai kỳ Đại hội gần nhất.

Chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines (POC) Abraham Tolentino đặt mục tiêu đoàn thể thao nước này giành 8 HCV tại ASIAD 2026 diễn ra ở Nhật Bản, thành tích cao gấp đôi số HCV Philippines giành được ở hai kỳ Đại hội gần nhất.

ASIAD 2026: Philippines đặt mục tiêu giành gấp đôi số HCV

Tại lễ xuất quân của đoàn thể thao Philippines tham dự Asian Games 2026 hôm 10/9, ông Tolentino cho biết ban đầu POC hướng tới mục tiêu 7 HCV. Tuy nhiên, sau cuộc trao đổi với Chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines Gregorio, ông quyết định nâng chỉ tiêu lên 8 HCV.

"Chúng tôi đã nói chuyện với Chủ tịch Pato (Gregorio) và ông ấy cho rằng mục tiêu có thể là 7 HCV. Nhưng hãy nâng lên. Chúng ta cứ mơ lớn và đặt mục tiêu 8 HCV", ông Tolentino phát biểu.

Chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines (POC) Abraham Tolentino. Ảnh: POC

Chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines (POC) Abraham Tolentino. Ảnh: POC

Theo người đứng đầu POC, Philippines kỳ vọng giành 4 HCV ở các môn đối kháng và 4 HCV ở những môn không đối kháng. Ông đồng thời khẳng định các VĐV không cần chịu áp lực quá lớn mà chỉ cần phát huy tối đa năng lực tại giải đấu.

"Các bạn sẽ không phải chịu áp lực, nhưng hãy thể hiện tất cả những gì mình có", Tolentino nhắn nhủ các VĐV lên đường sang Nhật Bản.

Tại Asian Games 2022 diễn ra ở Hàng Châu (Trung Quốc), Philippines giành 4 HCV nhờ thành tích của VĐV nhảy sào EJ Obiena, các võ sĩ jiu-jitsu Annie Ramirez và Meggie Ochoa cùng đội tuyển bóng rổ nam Gilas Pilipinas. Đây cũng là số HCV Philippines giành được tại Asian Games 2018.

Tolentino đánh giá jiu-jitsu, boxing và võ tổng hợp (MMA) là những môn có khả năng mang HCV về cho Philippines. Bên cạnh đó, ông kỳ vọng vào tay vợt Alex Eala, hai VĐV thể dục dụng cụ Carlos Yulo và Karl Eldrew Yulo, cùng các VĐV ở esports, bơi và trượt ván.

Asian Games 2026 sẽ chính thức khai mạc ngày 19/9. Tuy nhiên, đoàn Philippines sẽ bắt đầu tranh tài từ ngày 11/9, với đội tuyển bóng rổ nam Gilas Pilipinas là một trong những lực lượng thi đấu sớm nhất.

Tolentino cũng nhắc các VĐV rằng kỳ Asian Games tiếp theo sẽ được tổ chức vào năm 2031, qua đó kêu gọi toàn đoàn tận dụng cơ hội tại Nhật Bản để tạo dấu ấn.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN