thethaovanhoa.vn

V-League trong 'tầm mắt' HLV Kim Sang Sik

Trần Tuấn 10/09/2026 05:55 GMT+7

Trong “tầm mắt” của HLV Kim Sang Sik, guồng quay V-League chính là “sàn diễn” quan trọng nhất để sàng lọc lực lượng, sẵn sàng cho hành trình chinh phục những đỉnh cao mới cùng bóng đá Việt Nam.

Trong "tầm mắt" của HLV Kim Sang Sik, guồng quay V-League chính là "sàn diễn" quan trọng nhất để sàng lọc lực lượng, sẵn sàng cho hành trình chinh phục những đỉnh cao mới cùng bóng đá Việt Nam.

So với ASEAN Cup 2026, nhiệm vụ của đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 hứa hẹn sẽ thách thức và gian khổ hơn rất nhiều. Hy vọng, chiến tích tại ASEAN Cup 2024 sẽ thổi sinh khí vào V-League và giải hạng Nhất, làm bùng lên ngọn lửa khao khát chiến đấu và cống hiến từ các cầu thủ lẫn CLB, để từ đó HLV Kim Sang Sik và các cộng sự tìm thêm những nhân tố mới cho đội tuyển Việt Nam.

Đối với HLV Kim Sang Sik cùng các cộng sự của mình, những lượt trận mở màn không đơn thuần là bước chạy đà của mỗi đội bóng mà còn là đợt "vi hành" quan trọng nhằm rà soát phong độ, phát hiện nhân tố mới và đánh giá tình trạng thể lực của các trụ cột hướng tới chiến dịch FIFA ASEAN Cup 2026.

Ở nhóm cầu thủ nội chủ lực, màn thể hiện của các chân sút đã ít nhiều mang đến sự yên tâm về mặt phong độ và thể trạng. Ngay ở vòng 1, trung phong Nguyễn Tiến Linh đánh dấu ngày trở lại với bàn thắng từ pha đánh đầu quen thuộc. Trong khi đó, dù chỉ vào sân từ băng ghế dự bị, tiền đạo Nguyễn Xuân Son có màn khởi động mùa giải trơn tru khi lập công trong chiến thắng tưng bừng của Nam Định, Sự nhạy bén của các trung phong mang lại điểm tựa tâm lý rất lớn cho mặt trận tấn công của đội tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, nỗi lo lớn nhất đối với HLV Kim Sang Sik ở thời điểm này chính là chấn thương của nhạc trưởng Nguyễn Hoàng Đức khi không thể ra sân ở V-League. Nguyễn Hoàng Đức dính chấn thương và dự kiến cần từ 2-3 tuần để hồi phục. Việc Hoàng Đức đối mặt với nguy cơ không thể lên đội tuyển hoặc không thể đạt 100% thể trạng trong đợt tập trung sắp tới buộc HLV Kim Sang Sik phải tính đến các phương án xoay tua hoặc bổ sung nhân sự khu trung tuyến.

V-League trong “tầm mắt” của HLV Kim Sang Sik - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự FIFA ASEAN Cup với nhiều gương mặt chủ chốt vừa đá ASEAN Cup 2026. Ảnh: Hoàng Linh

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất tại V-League 2026/27 chính là sự nâng cấp hạn ngạch ngoại binh và nguồn lực Việt kiều, tạo ra môi trường cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Riêng sự xuất hiện và tỏa sáng của những nhân tố nhập tịch tại vòng 1 V-League đã đem đến giải pháp đa dạng cho hàng thủ lẫn tuyến giữa. Ngoài những cái tên quen thuộc như Đặng Văn Lâm, Nguyễn Filip hay Lê Giang Patrick tiếp tục thể hiện sự vững vàng trong khung thành, các cầu thủ thi đấu ở vị trí hậu vệ như Cao Pendant Quang Vinh, Adou Minh cũng chứng minh giá trị về mặt thể hình, tư duy chơi bóng hiện đại và khả năng tranh chấp.

Đây là gợi ý hữu ích cho HLV Kim Sang Sik trong bối cảnh Đỗ Duy Mạnh rời xa sân cỏ ít nhất 6 tháng sau phẫu thuật và sự chệch choạc của hàng thủ bộc lộ ở ASEAN Cup 2026. Sự hòa nhập nhanh chóng của nhóm cầu thủ này không chỉ nâng cao chất lượng chuyên môn cho giải quốc nội mà còn mở ra cơ hội lớn để HLV Kim Sang Sik gia tăng chiều sâu đội hình ĐTQG. Chính vì vậy, với những chuyến đi ở mỗi sân đấu tại V-League sẽ giúp HLV Kim Sang Sik có cái nhìn thực tế nhất về bức tranh nhân sự.

Có thể thấy việc các CLB trong nước trình làng lực lượng dày dặn buộc các tuyển thủ quốc gia phải nỗ lực hết sức nếu không muốn mất suất lên đội tuyển. Chấn thương bất ngờ của Hoàng Đức là lời cảnh báo về mật độ thi đấu dày đặc. Vì thế BHL đội tuyển Việt Nam cần nhanh chóng thử nghiệm các nhân tố mới từ V-League để sẵn sàng thay thế khi các trụ cột gặp sự cố thể lực. Bên cạnh đó, hướng tới việc cân bằng giữa kinh nghiệm và sức trẻ, phải kết hợp bộ khung vô địch ASEAN Cup vừa qua với những nhân tố mới nổi bật từ nhân tố Việt kiều nhập tịch sẽ là chìa khóa giúp đội tuyển Việt Nam giữ vững vị thế.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN