Ngày 8/9 tại Đà Nẵng, HEINEKEN Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng WWF-Việt Nam công bố mở rộng chương trình bảo tồn nguồn nước tại các lưu vực sông trọng điểm, hướng tới cân bằng 100% lượng nước sử dụng tại 5 nhà máy vào năm 2030.
Ngày 8/9 tại Đà Nẵng, HEINEKEN Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng WWF-Việt Nam công bố mở rộng chương trình bảo tồn nguồn nước tại các lưu vực sông trọng điểm, hướng tới cân bằng 100% lượng nước sử dụng tại 5 nhà máy vào năm 2030.

Đại diện HEINEKEN Việt Nam - Đại diện WWF-Việt Nam - Đại diện UBND tp.Đà Nẵng ký kết hợp tác (Từ trái sang).
Chương trình được triển khai trong giai đoạn 2026-2030, mở rộng tới lưu vực sông Cu Đê (Đà Nẵng) và lưu vực Sông Ray - Đá Đen (TP Hồ Chí Minh), đồng thời tiếp tục duy trì các hoạt động bảo tồn tại lưu vực sông Hồng, sông Tiền và sông Đồng Nai.
Mở rộng mô hình hợp tác công - tư
Đây là giai đoạn hai của chương trình hợp tác công - tư được triển khai từ năm 2022, với sự tham gia của cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức bảo tồn và các đối tác địa phương.
Trong giai đoạn đầu, HEINEKEN Việt Nam phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, WWF-Việt Nam và các đối tác triển khai các giải pháp bảo tồn nguồn nước tại ba lưu vực sông Hồng, sông Đồng Nai và sông Tiền.

Ông Wietse Mutters - Tổng Giám Đốc Điều Hành HEINEKEN Việt Nam phát biểu tại sự kiện.
Đến cuối năm 2025, chương trình đã góp phần bù hoàn hơn 2,2 tỷ lít nước mỗi năm cho ba lưu vực sông, đồng thời đạt 100% cân bằng nước tại ba nhà máy của HEINEKEN Việt Nam ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Tiền Giang.
Các hoạt động được triển khai theo hướng dựa vào thiên nhiên, phục hồi hệ sinh thái, cải thiện quản lý tài nguyên nước, tăng khả năng tiếp cận nước sạch cho cộng đồng và hỗ trợ sinh kế tại địa phương.
Từ những kết quả đạt được, mô hình hợp tác công - tư tiếp tục được mở rộng sang các lưu vực mới trong giai đoạn 2026-2030. Tại Đà Nẵng, lưu vực sông Cu Đê là một trong những địa bàn trọng điểm được lựa chọn để triển khai các giải pháp bảo tồn nguồn nước.
Hướng tới cân bằng nước tại 5 nhà máy vào năm 2030
Theo chiến lược phát triển bền vững "Vì một thế giới tốt đẹp hơn", HEINEKEN đặt mục tiêu đạt 100% cân bằng nước tại các nhà máy bia nằm trong khu vực chịu áp lực về nguồn nước.
Tại Việt Nam, doanh nghiệp đã đạt cột mốc này tại Nhà máy bia Tiền Giang từ năm 2025, với lượng nước được bù hoàn tương đương lượng nước sử dụng trong sản phẩm sản xuất hằng năm.

Các khách mời cùng thực hiện nghi thức kích hoạt dự án tại sự kiện
Trên nền tảng đó, HEINEKEN Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt 100% cân bằng nước tại toàn bộ 5 nhà máy đang hoạt động trên cả nước. Tổng mức đầu tư cho chương trình trong giai đoạn 2022-2030 dự kiến khoảng 70 tỷ đồng.
Mục tiêu này được thực hiện thông qua các dự án phục hồi và cải thiện nguồn nước tại những lưu vực có nhà máy hoạt động, hướng tới bù hoàn lượng nước tương đương với lượng nước được sử dụng trong các sản phẩm sản xuất tại nhà máy.
Phát biểu tại chương trình, ông Wietse Mutters, Tổng Giám đốc Điều hành HEINEKEN Việt Nam, cho rằng những kết quả đạt được trong giai đoạn đầu đã củng cố cơ sở để doanh nghiệp tiếp tục nhân rộng mô hình hợp tác công - tư.
Theo ông, phát triển bền vững là trọng tâm trong hoạt động của doanh nghiệp, trong đó việc chung tay giải quyết các thách thức về nguồn nước cần sự tham gia của nhiều bên.
Ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đánh giá mô hình hợp tác giữa HEINEKEN Việt Nam, WWF-Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Môi trường là một mô hình tiêu biểu, mang lại những kết quả và tác động thiết thực.
Theo ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, an ninh nguồn nước đang trở thành thách thức ngày càng lớn đối với Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh yêu cầu tăng trưởng gắn với phát triển bền vững. Vì vậy, sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp vào các hoạt động bảo tồn tài nguyên nước có ý nghĩa quan trọng.
Chung tay bảo vệ an ninh nguồn nước
Việt Nam đang chịu tác động ngày càng rõ của biến đổi khí hậu, kéo theo những áp lực đối với an ninh nguồn nước. Trong bối cảnh đó, việc huy động nguồn lực xã hội và thúc đẩy hợp tác giữa Nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức chuyên môn và cộng đồng được xem là một hướng tiếp cận cần thiết.
Thông qua việc mở rộng chương trình đến các lưu vực sông Cu Đê và Sông Ray - Đá Đen, bên cạnh tiếp tục các hoạt động tại sông Hồng, sông Tiền và sông Đồng Nai, chương trình hướng tới tạo ra những tác động lâu dài đối với nguồn nước, hệ sinh thái và cộng đồng địa phương.


Tổng mức đầu tư cho dự án trong giai đoạn 2022-2030 dự kiến khoảng 70 tỷ đồng.
Sau 35 năm hoạt động tại Việt Nam, HEINEKEN Việt Nam cho biết tiếp tục theo đuổi chiến lược phát triển bền vững với ba trụ cột gồm uống có trách nhiệm, môi trường và xã hội.
Năm 2025, hoạt động của doanh nghiệp được cho biết đã đóng góp cho nền kinh tế tương đương 0,5% GDP quốc gia và tạo khoảng 167.000 việc làm trên toàn chuỗi giá trị. Doanh nghiệp cũng dành gần 22.000 tỷ đồng cho hoạt động mua sắm trong nước.
Việc mở rộng chương trình bảo tồn nguồn nước giai đoạn 2026-2030 được kỳ vọng tiếp tục thúc đẩy mô hình hợp tác công - tư, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng và phục hồi tài nguyên nước, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững tại các địa phương có hoạt động sản xuất.