HLV Shin Sang Woo đặt mục tiêu giúp đội tuyển nữ Hàn Quốc làm nên lịch sử tại ASIAD 2026, khi hướng tới tấm HCV đầu tiên của bóng đá nữ nước này ở đấu trường châu lục.
HLV Shin Sang Woo đặt mục tiêu giúp đội tuyển nữ Hàn Quốc làm nên lịch sử tại ASIAD 2026, khi hướng tới tấm HCV đầu tiên của bóng đá nữ nước này ở đấu trường châu lục.
Đội tuyển nữ Hàn Quốc sẽ bước vào ASIAD 2026 với tham vọng lớn. HLV trưởng Shin Sang Woo khẳng định mục tiêu của ông và các học trò không gì khác ngoài việc thay đổi màu huy chương, sau ba lần liên tiếp giành HCĐ.
"Tất nhiên, mục tiêu lớn nhất là thay đổi màu huy chương. Chúng tôi từng giành HCĐ và lần này muốn tiến vào trận chung kết để thay đổi màu huy chương", HLV Shin Sang-woo chia sẻ trước buổi tập tại Cheonan.
Khi được hỏi liệu người hâm mộ có thể kỳ vọng vào tấm HCV hay không, nhà cầm quân người Hàn Quốc trả lời dứt khoát: "Có".
Tại ASIAD năm nay, 12 đội tuyển nữ được chia thành ba bảng, mỗi bảng bốn đội. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết.

HLV Shin Sang Woo đặt mục tiêu giúp đội tuyển nữ Hàn Quốc làm nên lịch sử tại ASIAD 2026, khi hướng tới tấm HCV đầu tiên của bóng đá nữ nước này ở đấu trường châu lục. Ảnh: Yonhap
Hàn Quốc, hiện đứng thứ 19 thế giới, nằm ở bảng F cùng Triều Tiên (hạng 11), Myanmar (hạng 55) và Bangladesh (hạng 107). Đội bóng xứ kim chi sẽ đá trận ra quân gặp Myanmar lúc 19h30 ngày 14/9 tại Osaka, trước khi chạm trán Bangladesh lúc 16h ngày 17/9, cũng tại thành phố này.
Trận đấu được chờ đợi nhất bảng F giữa hai đội tuyển Hàn Quốc và Triều Tiên diễn ra lúc 16h ngày 21/9 tại Fukuroi, cách Nagoya khoảng 100 km về phía đông.
Bóng đá nữ lần đầu xuất hiện tại ASIAD vào năm 1990. Tính đến nay, Trung Quốc, Nhật Bản và Triều Tiên đều đã ba lần giành HCV. Trong khi đó, Hàn Quốc chưa từng bước lên ngôi cao nhất và chỉ có ba lần liên tiếp giành HCĐ vào các năm 2010, 2014 và 2018. Ở kỳ ASIAD gần nhất năm 2023, đội tuyển nữ Hàn Quốc bị Triều Tiên loại ở tứ kết.
HLV Shin cho rằng để hiện thực hóa tham vọng lớn, Hàn Quốc cần hoàn thành từng mục tiêu nhỏ. Ông đặc biệt nhấn mạnh trận đấu với Triều Tiên, đối thủ được xem là cạnh tranh trực tiếp cho ngôi đầu bảng.
"Các trận gặp Myanmar và Bangladesh đương nhiên cũng rất quan trọng, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng chuẩn bị thật tốt cho trận đấu với Triều Tiên. Chúng tôi phải thắng trận đó để tạo ra động lực tốt cho chặng đường tiếp theo", ông Shin nói.
Thống kê đối đầu cho thấy Hàn Quốc gặp rất nhiều khó khăn trước tuyển nữ Triều Tiên. Trong 21 lần chạm trán, đội tuyển nữ Hàn Quốc chỉ thắng đúng một trận, hòa bốn và thua tới 16. Chiến thắng duy nhất diễn ra từ tháng 8/2005.
Trong hành trình chinh phục HCV, Hàn Quốc cũng đặt kỳ vọng vào kinh nghiệm của những cầu thủ kỳ cựu như Ji So Yun. Ở tuổi ngoài 30, Ji hiện là cầu thủ khoác áo đội tuyển Hàn Quốc nhiều nhất lịch sử với 176 lần ra sân, ghi 75 bàn thắng.
"Ji So Yun và các cầu thủ giàu kinh nghiệm khác đang dẫn dắt đội bóng bằng chính màn trình diễn của họ. Trách nhiệm của tôi với tư cách HLV trưởng là giúp họ giành được một tấm huy chương có màu sắc khác. Tôi nghĩ các cầu thủ trẻ cũng có chung khát vọng", HLV Shin chia sẻ.
Đáng chú ý, Ji So-yun chưa từng đánh bại Triều Tiên kể từ khi bắt đầu sự nghiệp quốc tế vào năm 2006. Theo nữ tiền vệ này, yếu tố quyết định ở cuộc đối đầu sắp tới sẽ là bản lĩnh và khả năng hạn chế sai lầm.
"Tôi nghĩ kết quả sẽ phụ thuộc vào việc đội nào mắc ít sai lầm hơn. Chúng tôi đều biết phải vượt qua Triều Tiên nếu muốn tiến đến nơi mình mong muốn. Họ luôn là đối thủ cực kỳ khó chơi. Nhưng nếu muốn giành HCV, chúng tôi phải đánh bại những đội bóng mạnh. Điều quan trọng là ai tập trung tốt hơn và thi đấu với khát khao, sự khẩn trương lớn hơn", Ji So-yun nhận định.
Dù vậy, Ji khẳng định Hàn Quốc không được phép xem nhẹ trận ra quân gặp Myanmar, đội tuyển hiện được dẫn dắt bởi cựu HLV trưởng đội nữ Hàn Quốc Colin Bell.
"HLV Bell hiểu chúng tôi rất rõ, nhưng chúng tôi cũng biết ông ấy khá rõ. Chúng tôi phải có một khởi đầu thuận lợi, và Myanmar chắc chắn sẽ mang đến một thử thách khó khăn", Ji nói.
Sau vòng bảng, tứ kết sẽ diễn ra ngày 25/9, bán kết vào 29/9 và các trận tranh HCĐ, chung kết được tổ chức ngày 2/10. Với mục tiêu lịch sử, Hàn Quốc hiểu rằng con đường đến tấm HCV đầu tiên sẽ phải đi qua những đối thủ mạnh nhất châu Á, đặc biệt là tuyển nữ Triều Tiên.