thethaovanhoa.vn

Từ Quảng Ninh đến An Giang chủ động ứng phó với các hình thái thiên tai nguy hiểm

Thắng Trung/TTXVN 08/09/2026 18:36 GMT+7

Chiều tối 8/9, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia ban hành văn bản số 49 /BCĐ-BNNMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến An Giang về việc chủ động ứng phó với các hình thái thiên tai trong 10 ngày tới.

Chiều tối 8/9, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia ban hành văn bản số 49 /BCĐ-BNNMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến An Giang về việc chủ động ứng phó với các hình thái thiên tai trong 10 ngày tới.

Theo thông tin dự báo xu thế thiên tai trong 10 ngày tới của Cục Khí tượng Thủy văn, từ ngày 9/9, trên khu vực Biển Đông hình thành một dải hội tụ nhiệt đới, có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ, có khả năng cao hình thành một áp thấp nhiệt đới trên khu vực giữa Biển Đông trong khoảng từ ngày 12/9 - 13/9, sau đó có khả năng mạnh lên thành bão; khu vực phía Bắc của vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, sóng biển cao từ 2 - 3m. 

Từ Quảng Ninh đến An Giang chủ động ứng phó với các hình thái thiên tai nguy hiểm - Ảnh 1.

Lưc lượng Bộ đội Biên phòng Cô Tô kêu gọi các tàu, thuyền về nơi tránh trú bão. Ảnh: TTXVN phát

Khoảng từ ngày 10/9 - 17/9, khu vực Trung Bộ khả năng cao xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng kèm theo nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ. Ngoài ra, ngày và đêm 8/9, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7 - 8, sóng cao trên 2m.

Để chủ động ứng phó các hình thái thiên tai, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố nêu trên theo dõi bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của áp thấp nhiệt đới, gió mạnh trên biển; thông báo, hướng dẫn cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Cùng với đó là giám sát chặt chẽ hoạt động của các phương tiện, nhất là tàu, thuyền du lịch hoạt động trên các vịnh, khu vực ven biển, đảo; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Đối với mưa lớn, lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại khu vực Trung Bộ, các địa phương theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến thời tiết, mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp; chủ động rà soát, sơ tán người dân khu vực nguy cơ cao ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có). 

Đồng thời, tăng cường công tác thông tin truyền thông, đặc biệt là tuyến thông tin cơ sở để cập nhật thông tin, tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn nhân dân kỹ năng ứng phó mưa lớn, lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ, áp thấp nhiệt đới, gió mạnh trên biển nhằm chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN