Liên đoàn Thể dục Việt Nam công bố mức thưởng 100 triệu đồng cho mỗi tấm HCV của đội tuyển Thể dục dụng cụ Việt Nam tại ASIAD 2026, trong bối cảnh toàn đội đang bước vào giai đoạn chuẩn bị nước rút trước ngày lên đường sang Nhật Bản.
Liên đoàn Thể dục Việt Nam công bố mức thưởng 100 triệu đồng cho mỗi tấm HCV của đội tuyển Thể dục dụng cụ Việt Nam tại ASIAD 2026, trong bối cảnh toàn đội đang bước vào giai đoạn chuẩn bị nước rút trước ngày lên đường sang Nhật Bản.
Theo mức thưởng vừa được Liên đoàn Thể dục Việt Nam công bố, VĐV giành HCV tại ASIAD 2026 sẽ nhận 100 triệu đồng, HCB được thưởng 50 triệu đồng và HCĐ là 20 triệu đồng.
Đây là nguồn động viên đáng kể dành cho các tuyển thủ thể dục dụng cụ trong quá trình chuẩn bị cho Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20, đồng thời thể hiện sự đồng hành của Liên đoàn với đội tuyển trước một trong những đấu trường quan trọng nhất của thể thao châu lục.

Đội tuyển TDDC Việt Nam đặt mục tiêu giành HCV Asiad 2026.Ảnh: Liên đoàn Thể dục Việt Nam
ASIAD luôn có tính cạnh tranh rất cao, đặc biệt ở môn thể dục dụng cụ khi nhiều quốc gia châu Á sở hữu lực lượng thuộc nhóm mạnh hàng đầu thế giới. Vì thế, bên cạnh yêu cầu về chuyên môn, các VĐV Việt Nam còn phải chuẩn bị kỹ về thể lực, tâm lý và bản lĩnh thi đấu.
Thời gian qua, đội tuyển Thể dục dụng cụ Việt Nam duy trì cường độ tập luyện cao tại Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao quốc gia. Ngay trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9, các HLV và VĐV vẫn tập luyện bình thường, tập trung rà soát từng động tác và hoàn thiện bài thi.
Theo HLV Trương Minh Sang, đội tuyển Thể dục dụng cụ Việt Nam tham dự ASIAD 2026 với thành phần gồm 3 HLV và 8 VĐV. Đây đang là giai đoạn cuối cùng để toàn đội điều chỉnh chuyên môn và hướng tới điểm rơi phong độ tốt nhất khi bước vào tranh tài.
"Đội đang trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước khi lên đường tham dự Đại hội nên cả ban huấn luyện và các vận động viên đều rất tích cực, tập trung cao độ", HLV Trương Minh Sang cho biết.
Việc công bố mức thưởng trước ngày ASIAD 2026 khởi tranh được kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực cho các tuyển thủ. Trong cuộc cạnh tranh với nhiều đối thủ mạnh của châu lục, đội tuyển Thể dục dụng cụ Việt Nam đặt mục tiêu phát huy tối đa năng lực, hướng tới những tấm huy chương và đóng góp vào thành tích chung của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Đại hội.