Trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026, tương quan giá trị đội hình giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan mang đến nhiều con số đáng chú ý. Trong đó, Ngô Đăng Khoa, cầu thủ Việt kiều Úc hiện được Transfermarkt định giá cao hơn một số tên tuổi của đội tuyển Thái Lan.
Trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026, tương quan giá trị đội hình giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan mang đến nhiều con số đáng chú ý. Trong đó, Ngô Đăng Khoa, cầu thủ Việt kiều Úc hiện được Transfermarkt định giá cao hơn một số tên tuổi của đội tuyển Thái Lan.
Chưa đầy 5 tuần sau trận chung kết ASEAN Championship 2026, đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ lại có dịp đối đầu tại FIFA ASEAN Cup 2026 ở Indonesia. Khác với giải đấu trước vốn không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA, ban huấn luyện đội tuyển Thái Lan có nhiều điều kiện hơn để triệu tập lực lượng mạnh nhất.
Bóng chưa lăn nhưng sức nóng của cuộc đối đầu giữa hai nền bóng đá hàng đầu Đông Nam Á đã sớm được đẩy lên. Một trong những lát cắt đáng chú ý là giá trị thị trường của cầu thủ hai đội.
Cách đây hơn một tháng, đội tuyển Việt Nam được Transfermarkt định giá 6,63 triệu euro tại ASEAN Cup 2026, cao thứ hai toàn giải, chỉ sau Indonesia.

Khoa Ngô hiện được định giá 225.000 euro.Ảnh: CA TPHCM
Trong danh sách đăng ký khi đó, HLV Kim Sang Sik không điền tên Nguyễn Filip, Cao Pendant Quang Vinh, Tuấn Hải, Tiến Linh… vì nhiều lý do khác nhau. Việc thiếu một số cầu thủ có giá trị thị trường cao là một trong những nguyên nhân khiến tổng định giá của đội tuyển Việt Nam giảm đáng kể.
Dù vậy, những gương mặt quan trọng như Xuân Son (550.000 euro), Đình Bắc và Quang Hải (cùng 400.000 euro), Hoàng Đức (325.000 euro)… vẫn giúp đội tuyển Việt Nam duy trì mức định giá 6,63 triệu euro.
Bên kia chiến tuyến, đội hình Thái Lan tại giải đấu trước được định giá 5,48 triệu euro. Cầu thủ có giá trị cao nhất là Teerasak Poeiphimai với 500.000 euro, tiếp đến là Seksan Ratree (450.000 euro), Worachit Kanitsribumphen và Yotsakon Burapha (cùng 400.000 euro).
Teerasak cũng là một trong những gương mặt nổi bật nhất của Thái Lan khi ra sân 7 trận, ghi 4 bàn thắng và có 1 kiến tạo. Tuy nhiên, mức định giá 5,48 triệu euro chưa phản ánh đầy đủ tiềm lực của "Voi chiến".
So với lực lượng dự vòng loại Asian Cup 2027, giá trị đội hình Thái Lan giảm đáng kể khi vắng nhiều ngôi sao hạng A như Chanathip Songkrasin, Supachai Chaided và đặc biệt là bộ đôi Suphanat Mueanta, Nicholas Mickelson, những cầu thủ được Transfermarkt định giá ở mức 1 triệu euro.
FIFA ASEAN Cup 2026 có thể mở ra cơ hội để HLV Kim Sang Sik bổ sung những nhân tố mới.
Bên cạnh các gương mặt quen thuộc như Nguyễn Filip hay Cao Pendant Quang Vinh, nhà cầm quân người Hàn Quốc có thể cân nhắc trao cơ hội cho những cầu thủ vừa có quốc tịch Việt Nam như Ngô Đăng Khoa, Williams Minh Hoàng hay Nguyễn Adou Leygley Minh - nhà vô địch Siêu cúp Quốc gia 2025/26. Trong số này, Ngô Đăng Khoa là cái tên đáng chú ý nhất.
Cầu thủ Việt kiều Úc từng lỡ hẹn với ASEAN Championship 2026 vì chấn thương. Không sở hữu thể hình quá lý tưởng, nhưng Đăng Khoa gây ấn tượng nhờ tốc độ, nguồn năng lượng dồi dào và khả năng rê bóng trong phạm vi hẹp.
Mùa giải 2025/26, anh ra sân tổng cộng 14 trận, ghi 3 bàn và có 1 kiến tạo. Xét về vị trí cũng như cách chơi, Đăng Khoa có nhiều nét tương đồng với Hai Long, thuộc mẫu cầu thủ có khả năng tạo đột biến và mở ra cơ hội trong những khoảng không gian hẹp.
Theo Transfermarkt, Đăng Khoa hiện được định giá 225.000 euro. Con số này nhỉnh hơn một số tên tuổi của bóng đá Thái Lan như Theerathon Bunmathan (175.000 euro) hay Jude Soonsup-Bell (150.000 euro).