Theo truyền thông Indonesia, VĐV bóng chuyền Junaida Santi chưa thể trở lại đội tuyển bóng chuyền nữ Indonesia tại một số giải đấu quốc tế do từ chối thực hiện kiểm tra giới tính.
Theo truyền thông Indonesia, VĐV bóng chuyền Junaida Santi chưa thể trở lại đội tuyển bóng chuyền nữ Indonesia tại một số giải đấu quốc tế do từ chối thực hiện kiểm tra giới tính.
Đây là thông tin được Loudry Maspaitella, Phó Trưởng ban Thành tích của Liên đoàn Bóng chuyền Indonesia (PBVSI) cho biết.
Santi sinh năm 2007, chơi ở vị trí chủ công và sở hữu chiều cao 1m77 cùng với những cú đập bóng uy lực.

VĐV bóng chuyền Junaida Santi chưa thể trở lại đội tuyển bóng chuyền nữ Indonesia tại một số giải đấu quốc tế - Ảnh: IGNV
Loudry khẳng định Santi "không bị PBVSI kỷ luật hay cấm thi đấu". Theo ông, các VĐV nữ tham dự những giải đấu quốc tế phải tuân thủ quy trình kiểm tra giới tính theo quy định hiện hành. Vì Santi không đồng ý thực hiện, cô không đủ điều kiện thi đấu quốc tế.
Vấn đề này được cho là trở nên đáng chú ý từ khi Santi thi đấu tại Princess Cup U17 năm 2022, sau đó tiếp tục nhận sự chú ý khi khoác áo Indonesia tại giải AVC ở Manila năm 2024. Loudry cho biết cô càng được chú ý tại Giải vô địch thế giới U20 gần đây.
"Vấn đề của Santi chỉ có một, đó là kiểm tra giới tính. Vấn đề này lên đến đỉnh điểm tại Giải vô địch thế giới U20 vừa qua", Loudry nói trong một podcast do Voli TV đăng tải vào ngày 4/9.
PBVSI vẫn đánh giá Santi là một tài năng quan trọng của bóng chuyền nữ Indonesia. Cô từng giành danh hiệu "MVP Proliga 2025" và được kỳ vọng có thể trở thành một trong những VĐV kế thừa Megawati Hangestri Pertiwi. Loudry cũng bày tỏ tiếc nuối trước những lời đùa cợt và sự chú ý mà Santi phải đối mặt.
Theo Loudry, PBVSI đã nhiều lần thuyết phục Santi thực hiện kiểm tra, thậm chí tiếp cận cô với sự hỗ trợ của chuyên gia tâm lý. Tuy nhiên, Santi vẫn từ chối vì đây là vấn đề liên quan đến quyền riêng tư.
Loudry cho rằng PBVSI rất cần một VĐV có năng lực như Santi, nhưng liên đoàn không thể đưa cô trở lại các giải đấu quốc tế nếu cô chưa hoàn tất quy trình bắt buộc. Ông nhấn mạnh Santi chỉ có thể trở lại đội tuyển quốc tế khi đáp ứng yêu cầu kiểm tra giới tính.
"Tôi cũng cảm thấy thương cô ấy vì có quá nhiều lời đùa cợt về cô ấy. Chúng tôi muốn làm rõ sự thật, nhưng làm sao có thể bảo vệ cô ấy nếu chính cô ấy không chịu thực hiện xét nghiệm?", Loudry nói.
Loudry cho biết PBVSI không muốn ép Santi phải thực hiện kiểm tra vì đây là một vấn đề rất riêng tư. PBVSI lựa chọn cách tiếp cận mang tính cá nhân, trong đó có sự tham gia của các chuyên gia tâm lý, đồng thời vẫn giải thích cho Santi về những hệ quả của các quy định hiện hành.
"Chúng tôi cần những cầu thủ như Santi, nhưng đây là vấn đề rất riêng tư. Cách tiếp cận không thể là yêu cầu cô ấy trực tiếp đi kiểm tra", Loudry nói.