Đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 4 đến 6 HCV tại ASIAD 20 ở Aichi-Nagoya (Nhật Bản). Cùng với chỉ tiêu chuyên môn, ngành thể thao cũng dự kiến thưởng nóng 100 triệu đồng cho mỗi VĐV giành HCV tại Đại hội.
Đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 4 đến 6 HCV tại ASIAD 20 ở Aichi-Nagoya (Nhật Bản). Cùng với chỉ tiêu chuyên môn, ngành thể thao cũng dự kiến thưởng nóng 100 triệu đồng cho mỗi VĐV giành HCV tại Đại hội.
ASIAD 20 diễn ra từ ngày 19/9 đến 4/10 tại Aichi-Nagoya, Nhật Bản. Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu nâng thành tích lên từ 4 đến 6 HCV ở kỳ Đại hội lần này.
Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt cho rằng đây là mục tiêu có cơ sở, dù cuộc cạnh tranh tại đấu trường châu Á ngày càng quyết liệt.
"Chỉ tiêu 4-6 HCV không nằm ngoài tầm với thể thao Việt Nam. Nếu không đạt được mục tiêu như vậy, không bao giờ VĐV Việt Nam đoạt được huy chương Olympic.

Cục trưởng Cục TDTT Nguyễn Danh Hoàng Việt (giữa) tại lễ ký kết hợp đồng tài trợ sáng 7/9.Ảnh: BTC
"Ở ASIAD, có những nội dung mà thể thao châu Á rất mạnh, nên đoạt HCV ASIAD không khác nào đoạt HCV thế giới. VĐV Việt Nam phải nỗ lực bứt phá, vì chỉ nỗ lực mới có cơ hội", ông Nguyễn Danh Hoàng Việt nhấn mạnh.
Theo lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam, chỉ tiêu huy chương được đưa ra sau khi ngành thể thao rà soát lực lượng, các thông số chuyên môn cũng như tương quan trình độ giữa VĐV Việt Nam và những đối thủ hàng đầu châu Á.
"Chúng tôi đã rà soát lực lượng và tính toán, dựa trên thông số đã có. Mục tiêu huy chương còn phụ thuộc vào tâm lý thi đấu của VĐV, đôi khi còn đến từ đôi chút may mắn", ông Nguyễn Danh Hoàng Việt cho biết.
Ở nhiều môn và nội dung, thể thao châu Á đang sở hữu những VĐV hàng đầu thế giới. Vì vậy, việc giành HCV ASIAD ở một số nội dung có giá trị chuyên môn rất cao, thậm chí không khác nhiều so với việc giành chức vô địch thế giới.
Tuy nhiên, kết quả tại các giải vô địch châu Á cũng không phải lúc nào phản ánh đầy đủ tương quan lực lượng khi bước vào ASIAD.
"Một số nội dung của chúng ta thành tích ở cấp châu Á nhưng thực tế là đẳng cấp thế giới. Tuy nhiên cũng có những môn dù đoạt HCV châu lục, chúng tôi cũng cân nhắc việc đối thủ đã gồm những người mạnh nhất chưa.
"Trong thi đấu thì kết quả còn phụ thuộc nhiều yếu tố. Chúng ta cần xác định mình đầu tư thì họ cũng đầu tư, mình nỗ lực họ cũng dồn sức rất quyết liệt. Mặc dù vậy, việc đặt ra chỉ tiêu HCV như trên có cơ sở cụ thể, đồng thời cũng là hướng để chúng ta phấn đấu, nỗ lực.
"Nếu tương quan là 50-50 mà chúng ta không nỗ lực thì khó đạt được. Như cầu mây muốn HCV thì phải đánh bại được Thái Lan", Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam phân tích.
Mục tiêu 4-6 HCV vì thế không chỉ là bài toán thành tích tại ASIAD 20 mà còn được xem là một bước quan trọng trong quá trình nâng tầm các môn trọng điểm, hướng tới khả năng cạnh tranh huy chương Olympic.
Cùng với việc đặt ra chỉ tiêu thành tích, ngành thể thao cũng chuẩn bị các mức thưởng nóng nhằm động viên VĐV Việt Nam thi đấu tại ASIAD 20.
Theo Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt, mức thưởng nóng dự kiến cho mỗi HCV là 100 triệu đồng. VĐV giành HCB được thưởng "nóng" 50 triệu đồng, còn HCĐ nhận từ 20 đến 30 triệu đồng.

Mỗi tấm HCV tại Asiad 2026 được hưởng mức thưởng "nóng" 100 triệu đồng.Ảnh: TTXVN
Đây là mức thưởng dự kiến ban đầu và có thể được nâng thêm tùy thuộc nguồn xã hội hóa huy động được trong thời gian diễn ra Đại hội.
Khoản thưởng nóng này được tính riêng với mức thưởng theo chế độ của Nhà nước. Theo quy định hiện hành, VĐV giành HCV ASIAD được thưởng 280 triệu đồng, HCB 170 triệu đồng và HCĐ 110 triệu đồng.
Như vậy, một VĐV Việt Nam giành HCV tại ASIAD 20 có thể nhận ít nhất 380 triệu đồng, gồm 280 triệu đồng tiền thưởng theo quy định của Nhà nước và 100 triệu đồng tiền thưởng nóng của ngành thể thao, chưa tính các khoản thưởng khác từ địa phương, liên đoàn, đơn vị chủ quản hoặc nhà tài trợ.
Một số liên đoàn cũng có cơ chế thưởng riêng để khuyến khích VĐV. Điều này có thể giúp tổng mức thưởng dành cho những VĐV giành thành tích cao tại ASIAD tăng đáng kể.
Dù vậy, với thể thao Việt Nam, giá trị lớn nhất của ASIAD vẫn nằm ở khả năng tạo ra những VĐV đủ sức cạnh tranh ở trình độ hàng đầu châu lục và thế giới. Chỉ tiêu 4-6 HCV tại Aichi-Nagoya vì thế vừa là mục tiêu cụ thể trước mắt, vừa là thước đo cho quá trình chuẩn bị dài hạn hướng tới Olympic.