Thủ môn Trần Thị Kim Thanh đánh giá Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan là những đối thủ đội tuyển nữ Việt Nam có thể cạnh tranh tại ASIAD 2026. Trước khi sang Nhật Bản, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ có thêm hai trận giao hữu quan trọng để hoàn thiện đội hình và chiến thuật.
Thủ môn Trần Thị Kim Thanh đánh giá Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan là những đối thủ đội tuyển nữ Việt Nam có thể cạnh tranh tại ASIAD 2026. Trước khi sang Nhật Bản, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ có thêm hai trận giao hữu quan trọng để hoàn thiện đội hình và chiến thuật.
Đội tuyển nữ Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng cho ASIAD 2026 tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản). Với thủ môn Trần Thị Kim Thanh, đây tiếp tục là một giải đấu lớn mà kinh nghiệm của cô được kỳ vọng sẽ trở thành điểm tựa cho toàn đội.
Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển nữ Việt Nam nằm cùng bảng với chủ nhà Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan.
Trong số ba đối thủ, Nhật Bản được đánh giá vượt trội về trình độ. Trong khi đó, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan là những đội bóng mà tuyển nữ Việt Nam có thể hướng tới mục tiêu cạnh tranh trực tiếp.

Kim Thanh cùng đội tuyển nữ Việt Nam đặt mục tiêu vào tứ kết môn bóng đá nữ Asiad 2026.Ảnh: VFF
Đánh giá về tương quan lực lượng trong bảng, Kim Thanh cho biết: "Đài Bắc Trung Hoa là đối thủ mà chúng ta đã từng gặp ở vòng chung kết. Thanh cảm thấy đây là đội bóng vừa tầm với đội tuyển Việt Nam. Nhật Bản thì họ rất mạnh. Còn với Thái Lan, trong khu vực Đông Nam Á, hai đội cũng có trình độ tương đối ngang nhau. Vì vậy, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan sẽ là những đối thủ mà Việt Nam có thể cạnh tranh".
Với cục diện này, những cuộc đối đầu với Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan nhiều khả năng mang ý nghĩa quan trọng đối với cơ hội giành quyền đi tiếp của đội tuyển nữ Việt Nam. Nhật Bản vẫn là thử thách lớn nhất khi không chỉ sở hữu lực lượng mạnh mà còn có lợi thế thi đấu trên sân nhà.
Trong quá trình chuẩn bị cho ASIAD 2026, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục tập huấn tại Trung Quốc và có hai trận giao hữu nhằm kiểm tra lực lượng cũng như hoàn thiện các phương án chuyên môn.
Theo kế hoạch, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc gặp Jiangsu FC ngày 5/9 trước khi đối đầu đội tuyển nữ Trung Quốc ngày 9/9.
Kim Thanh đánh giá cao ý nghĩa của hai trận đấu này trong quá trình chuẩn bị: "Những trận giao hữu sắp tới sẽ giúp ích rất nhiều cho đội tuyển Việt Nam trong việc lắp ráp đội hình và chiến thuật. Toàn đội cũng cần cải thiện thêm những điểm chưa làm được và sẽ cố gắng hoàn thiện thật tốt qua hai trận giao hữu sắp tới".
Việc được thi đấu với những đối thủ có chất lượng chuyên môn tốt là cơ hội để ban huấn luyện kiểm nghiệm đội hình, điều chỉnh chiến thuật và đánh giá khả năng thích nghi của các cầu thủ trước khi bước vào sân chơi châu lục.
Một trong những vấn đề được đội tuyển nữ Việt Nam đặc biệt chú trọng là khả năng chống bóng bổng khi gặp các đối thủ sở hữu ưu thế về thể hình.
Ở vị trí thủ môn, Kim Thanh được tăng cường các bài tập ra vào, phản xạ và xử lý tình huống bóng trên không. Đây cũng là yếu tố quan trọng khi hàng phòng ngự Việt Nam thường không có lợi thế về chiều cao trước những đối thủ mạnh ở châu Á.

Cầu thủ trẻ sẽ được tạo điều kiện thi đấu nhiều hơn tại Asiad. Ảnh: VFF
Kim Thanh chia sẻ: "Khi gặp những đối thủ có thể hình cao to, Thanh được tập rất nhiều về bóng bổng và phản xạ. Điều đó sẽ giúp ích cho đội tuyển Việt Nam, bởi hàng thủ của chúng ta không có nhiều lợi thế về chiều cao. Ở vị trí thủ môn, Thanh có sải tay và sẽ cố gắng hỗ trợ các đồng đội trong những tình huống phòng ngự bóng bổng".
Với kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dạn, Kim Thanh tiếp tục được kỳ vọng là chốt chặn quan trọng trong khung thành, đồng thời hỗ trợ các cầu thủ trẻ trong giai đoạn đội tuyển nữ Việt Nam có sự chuyển giao lực lượng.
Bên cạnh mục tiêu thành tích, ASIAD 2026 còn là cơ hội để những gương mặt trẻ của đội tuyển nữ Việt Nam được thi đấu ở một sân chơi lớn và tích lũy thêm kinh nghiệm quốc tế.
Kim Thanh kỳ vọng các cầu thủ trẻ sẽ tận dụng tốt cơ hội khi được trao quyền thi đấu: "Đây là những giải đấu quốc tế rất bổ ích. Thanh hy vọng các bạn trẻ khi được ra sân sẽ cố gắng, nỗ lực thể hiện bản thân, qua đó tích lũy thêm kinh nghiệm cho những giải đấu sắp tới".
Với một bảng đấu có Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan, nhiệm vụ của đội tuyển nữ Việt Nam không dễ dàng. Tuy nhiên, đánh giá của Kim Thanh cho thấy thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc có cơ sở để đặt mục tiêu cạnh tranh với Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan, qua đó hướng tới một suất vào tứ kết ASIAD 2026.