Ba nghiệp đoàn lớn đại diện người lao động trong ngành công nghiệp giải trí tại Nam California đã hoan nghênh nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm đưa hoạt động sản xuất phim ảnh và truyền hình trở lại Mỹ, đặc biệt là việc thúc đẩy các ưu đãi thuế liên bang đối với hoạt động sản xuất trong nước.
Ba nghiệp đoàn lớn đại diện người lao động trong ngành công nghiệp giải trí tại Nam California đã hoan nghênh nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm đưa hoạt động sản xuất phim ảnh và truyền hình trở lại Mỹ, đặc biệt là việc thúc đẩy các ưu đãi thuế liên bang đối với hoạt động sản xuất trong nước.
SAG-AFTRA, Liên minh Quốc tế Nhân viên Sân khấu (IATSE) và Teamsters Local 399 đã kêu gọi Quốc hội Mỹ xem xét đề xuất của Tổng thống Trump, cho rằng nhiều hoạt động sản xuất phim, truyền hình và hàng nghìn việc làm trong ngành giải trí đã chuyển ra nước ngoài do các quốc gia khác đưa ra những chính sách ưu đãi thuế cạnh tranh hơn.

Tổng thống Donald Trump
Chủ tịch SAG-AFTRA Sean Astin, diễn viên từng tham gia các bộ phim The Lord of the Rings, The Goonies và loạt phim Stranger Things, cùng Giám đốc điều hành toàn quốc Duncan Crabtree-Ireland, đánh giá cao "sự lãnh đạo mạnh mẽ và quyết tâm" của Tổng thống Trump.
Trong tuyên bố chung, hai lãnh đạo SAG-AFTRA cho rằng việc Tổng thống Trump kêu gọi xây dựng chương trình ưu đãi sản xuất ở cấp liên bang "chính xác là điều ngành công nghiệp giải trí đang cần", đồng thời kêu gọi Quốc hội nhanh chóng hành động.
Trước đó, Tổng thống Trump đã đưa ra lời kêu gọi trên mạng xã hội Truth Social hôm 1/9 vừa qua, đề nghị các nghị sĩ Cộng hòa và Dân chủ hợp tác xây dựng luật nhằm đưa hoạt động sản xuất phim ảnh, truyền hình và giải trí trở lại Mỹ.
Tổng thống Trump viết rằng Quốc hội nên "lập tức chấp thuận một chương trình ưu đãi sản xuất liên bang" nhằm tạo thêm việc làm trong ngành giải trí tại Mỹ. Ông cho rằng chính sách này có thể được triển khai nhanh chóng, chính xác và hiệu quả, đồng thời mang lại lợi ích cho nền kinh tế trên toàn quốc.
Ngoài ra, ông Trump cũng cho rằng các sản phẩm giải trí được khán giả Mỹ theo dõi nên được sản xuất tại Mỹ, đặc biệt tại Hollywood – khu vực từng giữ vị trí trung tâm của ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu.
Đề xuất mới được đưa ra khoảng một năm sau khi Tổng thống Trump từng cảnh báo áp mức thuế 100% đối với các bộ phim được sản xuất ở nước ngoài. Động thái này đã thúc đẩy các nhà hoạt động trong ngành giải trí và các nghiệp đoàn kêu gọi xây dựng chính sách ưu đãi thuế liên bang đủ sức cạnh tranh với các chương trình hỗ trợ sản xuất phim của Canada, Anh và một số quốc gia khác.
Các nghiệp đoàn cho rằng việc mở rộng ưu đãi thuế ở cấp liên bang có thể giúp tăng sức cạnh tranh của ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình Mỹ, khuyến khích các hãng phim đưa hoạt động sản xuất trở lại trong nước, qua đó hỗ trợ việc làm cho diễn viên, kỹ thuật viên, nhân viên hậu trường và các lao động liên quan.
Trong bối cảnh hoạt động sản xuất phim ngày càng được phân bổ ra nhiều quốc gia có chính sách hỗ trợ tài chính và thuế hấp dẫn, đề xuất của Tổng thống Trump đang nhận được sự ủng hộ đáng chú ý từ các nghiệp đoàn vốn đại diện cho người lao động Hollywood.