Chủ công Vi Thị Như Quỳnh sẽ không thể cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự ASIAD 20 tại Nhật Bản do không đảm bảo được sức khỏe tốt nhất.
Chủ công Vi Thị Như Quỳnh sẽ không thể cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự ASIAD 20 tại Nhật Bản do không đảm bảo được sức khỏe tốt nhất.
Ban huấn luyện đang phải tìm phương án thay thế để hoàn thiện danh sách 12 VĐV tranh tài tại Đại hội thể thao châu Á.
Theo thông tin mới nhất từ SGGP, Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã quyết định tìm người thay thế vị trí của Vi Thị Như Quỳnh. Đây là diễn biến đáng tiếc bởi chủ công sinh năm 2002 từng được xác định là một trong những nhân tố quan trọng trong kế hoạch của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tại ASIAD 20.
Trước đó, Như Quỳnh có tên trong danh sách 12 VĐV bóng chuyền nữ Việt Nam được Cục Thể dục Thể thao đăng ký tham dự ASIAD 20. Danh sách này được công bố ngày 30/8, với 4 chủ công gồm Trần Thị Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh, Phạm Quỳnh Hương và Bùi Thị Ánh Thảo.

Vi Thị Như Quỳnh không thể góp mặt cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại giải vô địch châu Á 2026 ẢNH: VFV
Tuy nhiên, Như Quỳnh đã không thể tham dự Giải vô địch châu Á 2026 tại Thiên Tân (Trung Quốc). Trước đó, cô vẫn tập luyện cùng đội tuyển tại Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh nhưng bất ngờ vắng mặt vào phút cuối. Ban huấn luyện sau đó cho biết cô gặp vấn đề về sức khỏe.
Sau khi Giải vô địch châu Á kết thúc, khả năng Như Quỳnh dự ASIAD vẫn được xem xét. Ngày 30/8, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết ban huấn luyện cân nhắc bổ sung thêm một chủ công vào đội hình. Khi đó, Như Quỳnh vẫn có tên trong danh sách 12 VĐV được Cục Thể dục Thể thao công bố.
Đến ngày 3/9, quyết định thay đổi nhân sự đã được đưa ra. Theo SGGP, Như Quỳnh không thể đảm bảo sức khỏe tốt nhất để thi đấu nên sẽ được thay thế. Ban huấn luyện cần tìm một chủ công khác trong danh sách sơ bộ 28 VĐV đã đăng ký với Ban tổ chức ASIAD 20.
Đây là bài toán không dễ đối với HLV Nguyễn Tuấn Kiệt. Theo quy định của môn bóng chuyền tại ASIAD, mỗi đội chỉ được đăng ký tối đa 12 VĐV. Trong trường hợp cần thay đổi nhân sự, VĐV được lựa chọn bổ sung phải có tên trong danh sách sơ bộ ban đầu.
Một trong những cái tên từng được nhắc đến là Nguyễn Thị Uyên. Tuy nhiên, phương án này cũng gặp trở ngại khi chủ công này chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Nguyễn Thị Uyên không thể thi đấu trận cuối của Việt Nam tại Giải vô địch châu Á 2026 vì vấn đề thể lực.
Sự vắng mặt của Như Quỳnh là tổn thất đáng kể với đội tuyển Việt Nam. Trong năm 2026, cô đã góp mặt tại AVC Cup và SEA V.Cup, tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong hệ thống tấn công của đội tuyển. Trước đó, Như Quỳnh cũng là một trong những chủ công thường xuyên được HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sử dụng ở các giải đấu quốc tế.
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang hướng tới mục tiêu lọt vào top 4 ASIAD 20. Tại giải đấu ở Nhật Bản, Việt Nam nằm ở bảng D cùng Hàn Quốc, Hong Kong (Trung Quốc) và Qatar. Nội dung bóng chuyền nữ trong nhà dự kiến diễn ra từ ngày 16 đến 22/9.