thethaovanhoa.vn

V-League 2026/27: Lộ diện những ứng cử viên đua vô địch

VIỆT HÀ 03/09/2026 19:55 GMT+7

V-League 2026-2027 trở lại trong sự háo hức đặc biệt sau chức vô địch ASEAN Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam. Nhưng để dự đoán đội bóng nào đủ sức bước lên ngôi vô địch, câu trả lời vẫn xoay quanh những CLB có lực lượng tốt và tham vọng.

V-League 2026-2027 trở lại trong sự háo hức đặc biệt sau chức vô địch ASEAN Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam. Nhưng để dự đoán đội bóng nào đủ sức bước lên ngôi vô địch, câu trả lời vẫn xoay quanh những CLB có lực lượng tốt và tham vọng.

CLB Công an Hà Nội tiếp tục nổi lên như ứng viên số một. Đội bóng của HLV Alexandre Polking không chỉ bảo vệ thành công Siêu Cúp Quốc gia bằng chiến thắng 5-0 trước Công an TP.HCM mà còn gây tiếng vang ngay trước đó khi đánh bại Adelaide United trên sân khách ở vòng play-off AFC Champions League Elite. 

Nhận diện những ứng viên nổi trội trong cuộc đua vô địch V-League 2026/27  - Ảnh 1.

CAHN của HLV Polking vẫn là ứng viên hàng đầu cho các danh hiệu giải quốc nội mùa 2026/27. Ảnh: Hoàng Linh

Hai trận đấu ấy cho thấy CLB Công an Hà Nội nhập cuộc mùa giải mới với sự chuẩn bị rất tốt, bộ khung ổn định và khả năng vận hành ngày càng nhuần nhuyễn. 

HLV Polking có trong tay một tập thể giàu chất lượng, từ Nguyễn Filip, Bùi Hoàng Việt Anh, Quang Hải, Thành Long, Đình Bắc, Quang Vinh đến những ngoại binh đáng chú ý như Leo Artur, Mauk, Alan, Perea hay Putros. 

Nhận diện những ứng viên nổi trội trong cuộc đua vô địch V-League 2026/27  - Ảnh 2.

Ninh Bình của Hoàng Đức là thách thức đáng kể của CAHN. Ảnh: Hoàng Linh

Đặc biệt, Perea sở hữu thể hình và sức mạnh, Putros có kinh nghiệm từng dự World Cup, trong khi Leo Artur và Mauk mang đến chất sáng tạo rất khác biệt ở tuyến giữa. 

Đây là đội hình đủ sức chơi bóng tấn công đẹp mắt nhưng cũng có nhiều phương án giải quyết trận đấu.

Nhận diện những ứng viên nổi trội trong cuộc đua vô địch V-League 2026/27  - Ảnh 3.

Hà Nội FC và Nam Định cũng là những ứng viên nặng ký. Ảnh: Hoàng Linh

Thách thức lớn nhất với thầy trò HLV Polking không nằm ở chất lượng đội hình mà là bài toán phân phối sức. Bốn mặt trận V-League, Cúp Quốc gia, ASEAN Club Championship và AFC Champions League Elite đòi hỏi Polking phải xoay tua hợp lý. 

Nhận diện những ứng viên nổi trội trong cuộc đua vô địch V-League 2026/27  - Ảnh 4.

Cá tính của HLV Popov cũng giúp Thể Công Viettel thêm phần đáng gờm. Ảnh: Hoàng Linh

Mùa trước, đội bóng này từng trả giá vì không duy trì được sự ổn định ở đấu trường châu lục. Nếu rút kinh nghiệm tốt, đội bóng của Đình Bắc vẫn là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch.

Ninh Bình cũng đang nổi lên như đối trọng đáng gờm. Sự xuất hiện của HLV Chu Đình Nghiêm mang tới kinh nghiệm và bản lĩnh cho một đội bóng có tiềm lực tài chính mạnh. Đặng Văn Lâm trong khung thành, Hoàng Đức, Đức Chiến ở tuyến giữa, cùng bộ ngoại binh gồm Lucas Turci, Marciel, Lucao và Imoh Fred Friday tạo nên một tập thể có chiều sâu. 

Hà Nội FC bước vào mùa giải với một diện mạo đáng chờ đợi dưới thời HLV Harry Kewell. Việc chiêu mộ Adam Taggart, tiền đạo từng 22 lần khoác áo đội tuyển Australia và dự World Cup 2014, cho thấy tham vọng của đội bóng giàu truyền thống nhất V-League.

Taggart cùng Văn Quyết, Hùng Dũng, Thành Chung, Hai Long, Xuân Mạnh và Hoàng Hên tạo nên sự pha trộn giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Sau ba mùa giải liên tiếp trắng tay, Hà Nội chắc chắn không muốn tiếp tục đứng ngoài cuộc đua danh hiệu.

Thép Xanh Nam Định cũng không thể bị xem nhẹ. HLV Vũ Hồng Việt có sự ổn định dựa trên nền tảng các tuyển thủ quốc gia như Văn Vĩ, Xuân Son và dàn cựu binh dày dạn trận mạc Tuấn Anh, Văn Toàn, Caio Cesar, Romulo, Nguyên Mạnh. 

Nếu Son duy trì phong độ cao và có thể kết hợp cùng tân binh Tuấn Hải, Eboa Eboa (từng ra sân thi đấu ở giải đấu cấp cao nhất của bóng đá Pháp Ligue 1), Ezequiel Santos (từng chơi cho Sanfrecce Hiroshima ở Nhật Bản J-League 1) thì Nam Định vẫn là thế lực rất đáng gờm.

Trong khi đó, Công an TP.HCM và Thể Công Viettel cũng có thể kể đến với tư cách ứng viên. Đặc biệt, Thể Công Viettel có HLV Velizar Popov kỳ cựu và được làm mới tới 11 cái tên. Sự bổ sung Ngọc Tân giúp CLB có chất thép, còn Việt Hưng mềm mại ở tuyến giữa, bên cạnh dàn ngoại binh mạnh gồm Lucas Alves, Ribamar, Rimario, Andre Luiz. Nếu HLV Popov nhanh chóng tạo được sự gắn kết, đội bóng áo lính hoàn toàn có thể chen vào nhóm đầu.

CLB Công an TP.HCM đã đầu tư mạnh với HLV Arthur Diles, Olaha Mạnh Đức, Dirk Abels, Aldair Ferreira, cùng nhiều nội binh như Phi Hoàng, Văn Đức, Tiến Linh, Quốc Cường, Williams Minh Hoàng… Tuy nhiên, thất bại 0-5 trước Côngan Hà Nội ở Siêu Cúp cho thấy tiền bạc và tên tuổi chưa thể lập tức biến thành một tập thể hoàn chỉnh. HLV Arthur cần thời gian để kết nối các mắt xích. 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN