thethaovanhoa.vn

ASIAD 20: Nhật Bản xuất quân hùng hậu, Thể thao Việt Nam quyết vượt thành tích Hàng Châu

Lâm Chi 03/09/2026 08:51 GMT+7

Chủ nhà Nhật Bản chính thức phát đi thông điệp mạnh mẽ trước ASIAD 20 khi nhà vô địch Olympic Akari Fujinami nhận quốc kỳ tại lễ trao cờ cho Đoàn Thể thao Nhật Bản. Trong khi đó, Đoàn Thể thao Việt Nam cũng đã chốt lực lượng gồm 498 thành viên, trong đó có 348 VĐV, với mục tiêu giành từ 4 đến 6 HCV tại Aichi-Nagoya.

Chủ nhà Nhật Bản chính thức phát đi thông điệp mạnh mẽ trước ASIAD 20 khi nhà vô địch Olympic Akari Fujinami nhận quốc kỳ tại lễ trao cờ cho Đoàn Thể thao Nhật Bản. Trong khi đó, Đoàn Thể thao Việt Nam cũng đã chốt lực lượng gồm 498 thành viên, trong đó có 348 VĐV, với mục tiêu giành từ 4 đến 6 HCV tại Aichi-Nagoya.

Theo thông tin được Hội đồng Olympic châu Á (OCA), lễ trao cờ cho Đoàn Thể thao Nhật Bản đã được tổ chức tại Tokyo trước thềm Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20.

Người được trao vinh dự nhận quốc kỳ là Akari Fujinami, nhà vô địch hạng cân 53kg vật tự do nữ Olympic Paris 2024. Chủ tịch Ủy ban Olympic Nhật Bản Seiko Hashimoto cũng có mặt tại sự kiện.

ASIAD 20: Nhật Bản xuất quân hùng hậu, Thể thao Việt Nam quyết vượt thành tích Hàng Châu - Ảnh 1.

Nhà vô địch Olympic Akari Fujinami nhận cờ Đoàn Thể thao Nhật Bản trước ASIAD 20. Ảnh: MEXT

Fujinami tuyên bố các VĐV Nhật Bản sẽ chiến đấu đến cùng trên sân nhà, đồng thời bày tỏ mong muốn Team Japan có thể "tạo nên kỳ Đại hội tuyệt vời nhất từ trước tới nay" tại Aichi-Nagoya.

"Tôi xin cam kết rằng chúng tôi sẽ cùng các đồng đội chiến đấu đến tận cùng trên sân khấu đặc biệt được tổ chức ngay tại quê hương mình", Fujinami phát biểu.

Nhà vô địch Olympic cũng hy vọng hành trình chinh phục các thử thách của các VĐV Nhật Bản sẽ mang lại lòng dũng cảm và niềm hy vọng cho người hâm mộ, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Ở tuổi 22, Fujinami đã sở hữu bộ sưu tập thành tích đáng nể. Ngoài HCV Olympic Paris 2024, cô còn giành HCV ASIAD Hàng Châu, hai chức vô địch thế giới các năm 2021 và 2023 cùng hai chức vô địch châu Á năm 2022 và 2023.

Việc lựa chọn Fujinami nhận quốc kỳ cũng cho thấy kỳ vọng lớn mà thể thao Nhật Bản đặt vào thế hệ VĐV đang ở đỉnh cao phong độ.

Đoàn chủ nhà dự ASIAD 20 gồm 1.430 thành viên, trong đó có 932 VĐV, một lực lượng rất lớn với mục tiêu cạnh tranh vị trí hàng đầu trên bảng tổng sắp huy chương. 

ASIAD 20 sẽ chính thức khai mạc ngày 19/9 và bế mạc ngày 4/10 tại Aichi-Nagoya. Theo OCA, 45 Ủy ban Olympic quốc gia và vùng lãnh thổ của châu Á sẽ tham dự kỳ Đại hội lần này.

Cùng thời điểm chủ nhà Nhật Bản bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng, lực lượng của Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 20 cũng đã được xác định.

Theo quyết định của Cục Thể dục thể thao Việt Nam, đoàn có tổng cộng 498 thành viên, do ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam làm Trưởng đoàn. Ông Hoàng Quốc Vinh, Trưởng phòng Thể thao thành tích cao, đảm nhiệm vị trí Phó Trưởng đoàn.

Đáng chú ý, lực lượng trực tiếp tranh tài của Việt Nam gồm 348 VĐV. Đây là những gương mặt được lựa chọn ở hàng loạt môn và phân môn như điền kinh, bơi, cử tạ, bắn súng, rowing, canoeing, cầu mây, karate, thể dục dụng cụ, taekwondo, bắn cung, boxing, vật, xe đạp, wushu, kurash, jujitsu, judo, golf, cầu lông, đấu kiếm, sailing, Esports, breaking, MMA cùng bóng đá và bóng chuyền.

Theo kế hoạch, Đoàn Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 4 đến 6 HCV, đồng thời phấn đấu nằm trong Top 20 trên bảng tổng sắp huy chương chung cuộc.

Đây là mục tiêu cao hơn thành tích tại ASIAD 19 ở Hàng Châu năm 2023, nơi thể thao Việt Nam giành 3 HCV.

ASIAD 20: Nhật Bản xuất quân hùng hậu, Thể thao Việt Nam quyết vượt thành tích Hàng Châu - Ảnh 1.

Karate đồng đội nữ hy vọng có huy chương Asiad 20.Ảnh: AKF

Những môn được kỳ vọng tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong cuộc đua huy chương có bắn súng, cầu mây, karate và một số nội dung thuộc nhóm môn Olympic mà thể thao Việt Nam đã tập trung đầu tư trong thời gian qua.

Theo chương trình phát triển các môn thể thao trọng điểm giai đoạn 2026-2030, thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành khoảng 5 HCV tại ASIAD 2026 và duy trì vị trí trong Top 20 châu Á.

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự lễ xuất quân tại Hà Nội vào ngày 9/9, trước khi các đội tuyển lần lượt lên đường sang Nhật Bản.

So với đoàn chủ nhà Nhật Bản với 932 VĐV, quy mô lực lượng của Thể thao Việt Nam nhỏ hơn đáng kể. Tuy nhiên, bài toán của thể thao Việt Nam không nằm ở số lượng mà là khả năng tập trung nguồn lực vào những nội dung có cơ hội cạnh tranh huy chương thực sự.

ASIAD vẫn là thước đo khắc nghiệt hơn rất nhiều so với SEA Games vì thể thao Việt Nam phải cạnh tranh trực tiếp với những cường quốc thể thao như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc cũng như các quốc gia hàng đầu châu lục ở từng môn.

Vì thế, mục tiêu 4-6 HCV tại Aichi-Nagoya sẽ là thử thách lớn, đồng thời là phép kiểm nghiệm quan trọng đối với chiến lược đầu tư trọng điểm mà thể thao Việt Nam đang triển khai hướng tới ASIAD và Olympic.

Trong khi chủ nhà Nhật Bản hướng tới một kỳ Đại hội "hay nhất từ trước tới nay", thể thao Việt Nam cũng bước vào ASIAD 20 với mục tiêu cụ thể: cải thiện thành tích so với Hàng Châu và tiếp tục thu hẹp khoảng cách với nhóm các nền thể thao mạnh của châu lục.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN