thethaovanhoa.vn

Indonesia gấp rút chuẩn bị cho sân đấu của đội tuyển Việt Nam tại FIFA Asean Cup

Lâm Chi 03/09/2026 05:20 GMT+7

Sân Si Jalak Harupat tại Bandung sẽ tạm thời không tổ chức bất kỳ trận đấu nào, kể cả giải VĐQG Indonesia để phục vụ quá trình nâng cấp theo yêu cầu của FIFA trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026.

Sân Si Jalak Harupat tại Bandung sẽ tạm thời không tổ chức bất kỳ trận đấu nào, kể cả giải VĐQG Indonesia để phục vụ quá trình nâng cấp theo yêu cầu của FIFA trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026.

Ngay sau trận đấu giữa Persib Bandung và Manila Digger hôm 31/8, sân Si Jalak Harupat đã bước vào giai đoạn "đóng cửa" hoàn toàn để tiến hành sửa chữa, bảo dưỡng mặt sân cũng như các hạng mục liên quan.

Đây là một trong những địa điểm được lựa chọn tổ chức FIFA ASEAN Cup 2026, giải đấu mới dành cho các đội tuyển Đông Nam Á, sẽ diễn ra trong cuối tháng 9 tới.

Ngoài Si Jalak Harupat ở huyện Bandung, sân Gelora Bung Karno tại Jakarta cũng được xác định là địa điểm tổ chức các trận đấu của giải.

Indonesia gấp rút chuẩn bị cho sân đấu của đội tuyển Việt Nam tại FIFA Asean Cup - Ảnh 1.

Sân Si Jalak Harupat nơi tổ chức các trận đấu ở bảng B FIFA Asean Cup 2026 có sự góp mặt của đội tuyển Việt Nam.Ảnh: Detik

Ông Dicky Anugrah, người đứng đầu Cơ quan Thanh niên và Thể thao huyện Bandung, cho biết ưu tiên lớn nhất ở thời điểm hiện tại là bảo đảm sân Si Jalak Harupat đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của FIFA.

"Sau trận đấu của Persib ngày 31/8, FIFA đã bắt đầu tiến hành sửa chữa mặt cỏ sân Si Jalak Harupat. Vì vậy, sân không được phép sử dụng cho bất kỳ trận đấu nào, kể cả BRI Super League", ông Dicky cho biết ngày 2/9.

Quyết định này lập tức ảnh hưởng tới kế hoạch thi đấu của Persib Bandung. Theo lịch ban đầu, đội bóng này dự kiến tiếp PSM Makassar trên sân Si Jalak Harupat vào ngày 6/9.

Tuy nhiên, đại diện chính quyền Bandung khẳng định việc ngừng sử dụng sân không phải quyết định của địa phương mà xuất phát trực tiếp từ FIFA và Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI).

"Không phải chúng tôi quyết định. Chỉ thị đến trực tiếp từ FIFA và PSSI, đồng thời cũng đã được thông báo tới Persib. Cần nhấn mạnh rằng chính quyền địa phương không phải bên từ chối cho Persib sử dụng sân", ông Dicky nói.

Các công việc hiện nay chủ yếu tập trung vào chất lượng mặt cỏ. Đội ngũ kỹ thuật đang tiến hành gia cố nền đất, tăng độ chắc của bộ rễ và cải thiện tổng thể mặt sân nhằm đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

"Hiện tại công việc tập trung vào mặt cỏ, nén nền, củng cố rễ cỏ và nói chung là nâng cao chất lượng mặt sân. Chất lượng sân đang được nâng cấp", ông Dicky cho biết thêm.

Theo kế hoạch được phía Bandung tiết lộ, các đội tuyển tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 dự kiến bắt đầu tới Bandung từ ngày 19/9. Đây cũng là thời điểm các đội có thể tiến hành những buổi làm quen và kiểm tra mặt sân trước giải.

Đáng chú ý, ông Dicky cho biết lễ khai mạc cùng những trận đấu đầu tiên của FIFA ASEAN Cup 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 25/9.

"Chúng tôi vẫn chưa nhận được lịch cụ thể. Tuy nhiên, ngày 19/9, các đoàn từ ASEAN sẽ bắt đầu tới đây và sau đó sẽ có hoạt động thử sân", ông Dicky tiết lộ.

Việc FIFA và PSSI yêu cầu đóng cửa hoàn toàn Si Jalak Harupat gần ba tuần trước khi giải khởi tranh cho thấy Indonesia đang đẩy nhanh quá trình chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026.

Đây cũng là tín hiệu cho thấy công tác tổ chức giải đấu mới của FIFA tại Đông Nam Á đang bước vào giai đoạn cuối, khi các sân vận động được siết chặt lịch sử dụng và nâng cấp mặt cỏ trước ngày các đội tuyển chính thức có mặt tại Indonesia.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN