thethaovanhoa.vn

Man City mua Enzo Fernandez với giá 125 triệu bảng: Bom tấn hay canh bạc?

03/09/2026 13:50 GMT+7

Man City chiêu mộ Enzo Fernandez không phải thương vụ nhằm bổ sung một vị trí còn thiếu đơn thuần. Nó cho thấy HLV Enzo Maresca đang muốn định hình một Man City hoàn toàn khác sau kỷ nguyên Pep Guardiola.

Man City chiêu mộ Enzo Fernandez không phải thương vụ nhằm bổ sung một vị trí còn thiếu đơn thuần. Nó cho thấy HLV Enzo Maresca đang muốn định hình một Man City hoàn toàn khác sau kỷ nguyên Pep Guardiola.

Nhưng 125 triệu bảng cũng đồng nghĩa với áp lực khổng lồ. Fernandez phải chứng minh rằng anh không chỉ là một tiền vệ giỏi, mà là mảnh ghép đủ sức thay đổi tuyến giữa của Man City.

Man City không mua một Rodri mới

Sẽ là sai lầm lớn nếu đánh giá Fernandez là người thay thế trực tiếp Rodri bởi 2 cầu thủ có những phẩm chất rất khác nhau. Rodri từng là cỗ máy kiểm soát trận đấu của Man City. Khả năng giữ bóng, điều tiết nhịp độ, chọn vị trí và ngăn chặn nguy hiểm từ sớm giúp tiền vệ Tây Ban Nha trở thành nền tảng cho lối chơi của Guardiola. Fernandez không sở hữu bộ kỹ năng đó ở cùng cấp độ.

Theo phân tích của Squawka, Rodri thực hiện trung bình 96,1 đường chuyền mỗi 90 phút tại Premier League mùa trước, trong khi Fernandez chỉ có 58,8. Ngược lại, Fernandez có xu hướng chuyền bóng theo chiều dọc, đưa bóng lên phía trước nhanh hơn và chấp nhận nhiều rủi ro hơn. Đó có thể chính là điều Maresca muốn.

Fernandez nhiều khả năng sẽ đá trong hệ thống 4-2-3-1 cùng Elliot Anderson. Anderson đảm nhiệm phần lớn công việc tranh chấp, pressing và bao quát không gian, trong khi Fernandez được tự do hơn để đưa bóng lên phía trước. Cách phân chia nhiệm vụ này khác căn bản với việc cố biến Fernandez thành một Rodri thứ 2.

Fernandez đặc biệt nguy hiểm khi được chơi cao hơn. Mùa trước tại Chelsea, anh ghi 15 bàn và có 7 kiến tạo, cho thấy khả năng xâm nhập vòng cấm và tung ra những đường chuyền quyết định. Tại Man City, sự hiện diện của Erling Haaland có thể giúp Fernandez khai thác phẩm chất này tốt hơn: Tiền đạo Na Uy thu hút trung vệ, còn Fernandez có thể xâm nhập khoảng trống phía sau hàng tiền vệ đối phương.

Maresca là chìa khóa của thương vụ

Nhìn bề ngoài, đây là một khoản đầu tư rất lớn. Nhưng nó nằm trong một chiến dịch tái thiết thậm chí còn lớn hơn của Man City.

Man City mua Enzo Fernandez với giá 125 triệu bảng: Bom tấn hay canh bạc? - Ảnh 1.

Man City mua Enzo Fernandez từ Chelsea với giá 125 triệu bảng

Man City đã chi khoảng 450 triệu bảng cho các tân binh trong mùa Hè, trong đó Fernandez đến sau những thương vụ lớn như Elliot Anderson và Ayyoub Bouaddi. Tuy nhiên, Man City cũng thu về khoảng 280 triệu bảng từ việc bán cầu thủ, vì vậy con số chi tiêu ròng thấp hơn đáng kể so với tổng mức đầu tư.

Điều đó khiến thương vụ Fernandez có vẻ hợp lý hơn nếu đặt trong toàn bộ kế hoạch tái thiết thay vì nhìn riêng lẻ. Man City không chỉ mất Rodri, Bernardo Silva, Tijjani Reijnders và Nico Gonzalez cũng đã rời đội. Tuyến giữa vì thế cần được xây dựng lại gần như từ đầu. Fernandez, Anderson và Bouaddi không phải 3 phiên bản khác nhau của cùng một cầu thủ. Họ đại diện cho 3 hướng phát triển khác nhau của hàng tiền vệ. Fernandez mang tới kinh nghiệm và khả năng tạo ảnh hưởng ngay lập tức. Anderson bổ sung sức mạnh, khả năng tranh chấp và pressing. Bouaddi là khoản đầu tư cho tương lai.

Tuy nhiên, mức phí 125 triệu bảng khiến Fernandez không có nhiều thời gian để thích nghi. Đó là cái giá của một bom tấn: Không chỉ mua cầu thủ, Man City còn mua cả kỳ vọng. Nếu chỉ xét yếu tố chuyên môn, Fernandez đã là một tiền vệ đủ hấp dẫn để Man City theo đuổi. Nhưng việc Maresca xuất hiện trên băng ghế huấn luyện khiến thương vụ trở nên đặc biệt hơn.

Maresca từng làm việc với Fernandez tại Chelsea và hiểu rất rõ khả năng cũng như hạn chế của cầu thủ Argentina. Chính dưới thời HLV người Italy, Fernandez được đẩy lên vị trí cao hơn và phát huy tốt khả năng xâm nhập vòng cấm. Vì vậy, Maresca không mua một cầu thủ chỉ dựa trên danh tiếng. Ông đang đưa về một người mà mình đã từng tìm ra cách sử dụng hiệu quả. Mối quan hệ này cũng có ý nghĩa ngoài sân cỏ. Fernandez từng được Maresca trao băng đội trưởng tại Chelsea trong một số thời điểm và từng lên tiếng tiếc nuối khi HLV người Italy rời Stamford Bridge. Sau khi Maresca ra đi, Fernandez ngày càng có xu hướng tìm kiếm một lối thoát khỏi Chelsea.

Những tháng cuối tại Chelsea càng thúc đẩy sự chia tay. Fernandez từng bị cổ động viên la ó, sau đó không được đăng ký ở các trận gặp Luton và Brighton. Chelsea ban đầu đặt mức giá khoảng 120 triệu bảng và đưa ra hạn chót để các đội bóng đưa đề nghị, nhưng Man City không đáp ứng thời hạn đó. Đến ngày cuối cùng, Man City mới tiến hành thương vụ và Chelsea cuối cùng chấp nhận mức 125 triệu bảng. Đáng chú ý, Chelsea sau đó còn thất bại trong việc chiêu mộ Lamine Camara từ Monaco để thay Fernandez. Điều đó khiến thương vụ trở thành một thắng lợi kép cho Man City: Họ có cầu thủ mình muốn, trong khi đối thủ trực tiếp lại mất một tiền vệ chủ chốt mà không kịp tìm người thay thế.

Vũ Mạnh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN