thethaovanhoa.vn

Chuyển nhượng mùa hè 2026: Premier League vẫn là số 1 về mua sắm

03/09/2026 20:16 GMT+7

Thị trường chuyển nhượng mùa Hè 2026 một lần nữa cho thấy sức mạnh tài chính vượt trội của Premier League khi các CLB Anh thiết lập kỷ lục mới về số tiền chi cho việc mua sắm cầu thủ, bỏ xa Serie A, La Liga, Bundesliga và Ligue 1.

Thị trường chuyển nhượng mùa Hè 2026 một lần nữa cho thấy sức mạnh tài chính vượt trội của Premier League khi các CLB Anh thiết lập kỷ lục mới về số tiền chi cho việc mua sắm cầu thủ, bỏ xa Serie A, La Liga, Bundesliga và Ligue 1.

Theo thống kê, các CLB tại giải đấu hàng đầu nước Anh đã bỏ ra tổng cộng 3,48 tỷ bảng để chiêu mộ cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2026.

Con số này phá sâu kỷ lục cũ 3,19 tỷ bảng được thiết lập vào mùa Hè năm ngoái. Đáng chú ý, Premier League đã vượt mốc 2 tỷ bảng trong cả 5 kỳ chuyển nhượng mùa Hè gần nhất, cho thấy tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ của dòng tiền tại giải đấu.

Nếu so với 1 thập kỷ trước, sự khác biệt càng trở nên rõ rệt. Mùa Hè 2016, tổng chi tiêu của các CLB Premier League chỉ đạt 1,19 tỷ bảng, chưa bằng một nửa con số của năm nay.

Manchester City là CLB chi tiêu mạnh tay nhất Premier League trong mùa Hè này với 440,3 triệu bảng, tiếp theo là Chelsea với 342,4 triệu bảng, Tottenham 334 triệu bảng và Newcastle 275,2 triệu bảng.

Tính theo mức chi tiêu ròng, Liverpool đứng đầu với 219,4 triệu bảng, sau đó là Ipswich với 190,7 triệu bảng, Tottenham 176 triệu bảng và Arsenal 136,6 triệu bảng.

Đáng chú ý nhất là thương vụ Enzo Fernandez từ Chelsea sang Manchester City với mức phí 125 triệu bảng. Đây là một trong những bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Premier League, ngang với thương vụ Alexander Isak chuyển từ Newcastle sang Liverpool mùa Hè năm ngoái.

Premier League vẫn là số 1 về mua sắm - Ảnh 1.

Ngoại hạng Anh vẫn là giải đấu dẫn đầu về mua sắm

Bradley Barcola có giá 123 triệu bảng, Morgan Rogers 117 triệu bảng, Elliot Anderson 116 triệu bảng, trong khi Sandro Tonali gia nhập Tottenham với mức phí 100 triệu bảng. Có tới 20 cầu thủ cập bến Premier League với giá từ 50 triệu bảng trở lên, minh chứng rõ nét cho sức mạnh tài chính của giải đấu.

Khoảng cách giữa Premier League và các giải đấu hàng đầu châu Âu cũng rất lớn. Serie A đứng thứ 2 nhưng chỉ có tổng chi tiêu 843,6 triệu bảng, trong khi La Liga đạt 603,1 triệu bảng. Bundesliga và Ligue 1 lần lượt chi 507,6 triệu bảng và 490,6 triệu bảng. Như vậy, các CLB Premier League đã chi gần gấp 4 lần Serie A trong mùa Hè này.

Tuy nhiên, nếu tính cả doanh thu bán cầu thủ, bức tranh có phần khác biệt. Serie A ghi nhận mức chi tiêu ròng cao nhất ngoài Premier League với 267,1 triệu bảng. Trong khi đó, Ligue 1 thu về tới 957,6 triệu bảng từ bán cầu thủ và đạt lợi nhuận chuyển nhượng tổng cộng 467 triệu bảng.

Real Madrid là CLB có mức chi tiêu ròng cao nhất bên ngoài Premier League với 143,8 triệu bảng, tiếp theo là Juventus 118,2 triệu bảng và Fiorentina 104,6 triệu bảng. Yan Diomande là thương vụ đắt giá nhất trong nhóm các giải đấu lớn ngoài nước Anh, khi chuyển từ RB Leipzig sang Real Madrid với mức phí được ghi nhận 107,1 triệu bảng. Ở Premier League, sức mạnh tài chính không chỉ thể hiện qua số tiền mua cầu thủ mà còn nằm ở quy mô giao dịch. Chelsea dù chi 342,4 triệu bảng vẫn thu về tới 409,7 triệu bảng từ việc bán cầu thủ. Hull là CLB tuyển quân tích cực nhất với 17 bản hợp đồng mua đứt, trong khi Ipswich có 16 tân binh. Brighton dẫn đầu về số cầu thủ ra đi với 24 trường hợp.


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN