Đội tuyển bóng chuyền nữ Hàn Quốc, dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Cha Sang Hyun, đã tập trung trở lại sau khi kết thúc hành trình tại Giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á 2026, nơi đội chỉ lọt vào tứ kết.
Đội tuyển bóng chuyền nữ Hàn Quốc, dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Cha Sang Hyun, đã tập trung trở lại sau khi kết thúc hành trình tại Giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á 2026, nơi đội chỉ lọt vào tứ kết.
ĐT bóng chuyền nữ Hàn Quốc bắt đầu bước vào quá trình chuẩn bị toàn diện cho Asian Games Aichi Nagoya 2026 (ASIAD 20).
Đội tuyển bóng chuyền nữ Hàn Quốc trở về nước qua sân bay Incheon ngày 28/8, sau khi thua Thái Lan 0-3 ở tứ kết ngày 27/8. Sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi, các tuyển thủ sẽ tập trung trở lại tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia Jincheon vào ngày 1/9.
Lịch trình này nhằm phục vụ kế hoạch tham dự Asian Games. Sau thời gian tập luyện tại Jincheon, đội sẽ lên đường sang Nhật Bản vào ngày 13/9, nơi giải đấu được tổ chức.

ĐT bóng chuyền nữ Hàn Quốc sẽ tái ngộ ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam ở vòng bảng của Asian Games 2026 (ASIAD 20) - Ảnh: AVC
Tại Asian Games 2026, ĐT Hàn Quốc nằm ở bảng D cùng ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam, Hong Kong (Trung Quốc) và Qatar. Như vậy, ĐT bóng chuyền nữ Hàn Quốc sẽ tái ngộ ĐT Việt Nam và Hong Kong (Trung Quốc) ở vòng bảng, sau khi từng đánh bại cả hai đội với cùng tỷ số 3-1 tại giải vô địch châu Á.
Mục tiêu của ĐT bóng chuyền nữ Hàn Quốc là giành huy chương. Tại Asian Games Hàng Châu 2023, họ bị loại ở tứ kết và không giành được huy chương nào.
Theo đánh giá của trang My Daily, triển vọng giành huy chương lần này của ĐT bóng chuyền nữ Hàn Quốc không dễ dàng. Giải vô địch châu Á vừa qua cho thấy khoảng cách trình độ giữa các đội bóng chuyền nữ châu Á đang được thu hẹp. Những đội từng bị đánh giá thấp hơn ĐT Hàn Quốc như ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa đã có sự tiến bộ đáng kể. Trong khi đó, ĐT bóng chuyền nữ Nhật Bản, Trung Quốc và Thái Lan đều trở thành những đối thủ rất đáng gờm. Đặc biệt, ĐT bóng chuyền nữ Thái Lan vừa lên ngôi vô địch châu Á.
ĐT bóng chuyền nữ Hàn Quốc vẫn đang trong quá trình chuyển giao thế hệ. Sau Olympic Tokyo 2020, giải đấu được tổ chức vào năm 2021, những trụ cột như Kim Yeon Koung, Yang Hyo Jin và Kim Su Ji của Heungkuk Life Insurance lần lượt chia tay đội tuyển. Quá trình xây dựng thế hệ mới vẫn đang tiếp diễn.
HLV Cha Sang Hyun cũng chịu nhiều áp lực khi thành tích của đội tuyển tại các giải đấu quốc tế chưa đáp ứng kỳ vọng. Sau giải vô địch châu Á, ông thừa nhận: "Chúng ta phải thừa nhận thực tế và chuẩn bị cho nó. Tôi nghĩ đó là cách tiếp cận đúng đắn".
Thời gian còn lại trước khi Asian Games khai mạc không nhiều, vì vậy ĐT bóng chuyền nữ Hàn Quốc buộc phải tận dụng tối đa lực lượng hiện có. Đáng chú ý, danh sách đăng ký cuối cùng tại Asian Games chỉ gồm 12 cầu thủ, thay vì 14 người như ở giải vô địch châu Á.
Điều này khiến HLV Cha Sang Hyun phải nhanh chóng đưa ra lựa chọn, chẳng hạn sử dụng hai libero hay chỉ một libero. Ông cũng cho rằng lịch thi đấu vòng bảng có thể trở thành một yếu tố ảnh hưởng đến kết quả.

ĐT bóng chuyền nữ Hàn Quốc vẫn đang trong quá trình chuyển giao thế hệ - Ảnh: Volleyball World
Tại giải vô địch châu Á, ĐT Hàn Quốc từng rơi vào tình huống phải thi đấu trận đầu tiên vào sáng hôm sau dù vừa thi đấu vào buổi tối hoặc chiều hôm trước. Điều này gây khó khăn trong việc đảm bảo thể trạng cho các cầu thủ.
HLV Cha Sang Hyun nhấn mạnh: "Các cầu thủ thực sự đã làm hết sức mình kể từ lần tập trung đầu tiên trong năm nay". Ông đồng thời nói: "Nếu có bất kỳ lời chỉ trích hay trách móc nào về kết quả và màn trình diễn, hãy hướng về tôi, không phải các cầu thủ."
Đây được xem là sự bảo vệ của HLV Cha Sang Hyun dành cho các học trò trước giải đấu quốc tế cuối cùng trong năm. Một điểm đáng chú ý là kết quả các trận đấu bóng chuyền tại Asian Games không được tính vào điểm xếp hạng của FIVB. Tính đến ngày 31/8, Hàn Quốc đứng hạng 28 thế giới với 142,73 điểm.
Tại châu Á, Nhật Bản đứng hạng 6 thế giới với 323,69 điểm, còn Trung Quốc đứng hạng 7 với 311,83 điểm. Sau chức vô địch châu Á, Thái Lan tăng ba bậc lên hạng 14 thế giới với 230,67 điểm.
ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam, đối thủ của ĐT Hàn Quốc tại vòng bảng Asian Games, đứng hạng 32 thế giới với 128,75 điểm. Hong Kong (Trung Quốc) đứng hạng 124 với 13,30 điểm. Qatar không có tên trong bảng xếp hạng FIVB do tham dự quá ít giải đấu quốc tế.
Nội dung bóng chuyền nữ Asian Games 2026 sẽ bắt đầu vòng bảng vào ngày 16/9 và kết thúc bằng trận chung kết ngày 22/9.