Dữ liệu công bố ngày 1/9 tại Tây Ban Nha cho thấy nước này ghi nhận hơn 5.000 ca tử vong liên quan đến nắng nóng trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8, mức cao kỷ lục kể từ khi bắt đầu thống kê năm 2015.
Dữ liệu công bố ngày 1/9 tại Tây Ban Nha cho thấy nước này ghi nhận hơn 5.000 ca tử vong liên quan đến nắng nóng trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8, mức cao kỷ lục kể từ khi bắt đầu thống kê năm 2015.
Theo Viện Y tế Carlos III, con số 5.111 ca tử vong vượt mức kỷ lục 4.652 ca của cùng kỳ năm 2022, đồng thời cao hơn đáng kể so với 3.651 ca trong cùng kỳ năm 2025 và 1.977 ca trong cùng kỳ năm 2024. Số liệu được ước tính dựa trên hệ thống giám sát tử vong của Tây Ban Nha, kết hợp với dữ liệu thời tiết để đánh giá những trường hợp tử vong có khả năng liên quan đến nắng nóng.
Phần lớn các ca tử vong liên quan đến nắng nóng là do đau tim và đột quỵ.
Cơ quan Khí tượng Tây Ban Nha (AEMET) cho biết tháng 7 là một trong những tháng nóng nhất từng được ghi nhận tại phần lãnh thổ đất liền của nước này kể từ năm 1961. Nắng nóng kéo dài cùng tình trạng thiếu độ ẩm đã tạo điều kiện thuận lợi cho cháy rừng. Trong tháng 7, Tây Ban Nha đã trải qua một trong những mùa cháy rừng nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ, buộc hàng chục nghìn người phải sơ tán tại các khu vực cách thủ đô Madrid vài chục km.

Người dân di chuyển dưới trời nắng gay gắt tại Madrid, Tây Ban Nha. Ảnh: THX/TTXVN
Thời tiết nóng bất thường dự báo tiếp tục bao trùm Tây Ban Nha trong tuần này, với nhiệt độ tại miền Nam và miền Tây có thể vượt 40°C.
Chuỗi các đợt nắng nóng bất thường trong mùa Hè được cho là nguyên nhân dẫn đến hàng nghìn ca tử vong vượt mức trung bình trên khắp châu Âu. Cơ quan giám sát khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu (EU) cho biết giai đoạn tháng 6-7 vừa qua là thời kỳ nóng nhất từng được ghi nhận tại Tây Âu.
Tại Anh, Cơ quan Khí tượng Anh (Met Office) ngày 1/9 cho biết nước này đang trải qua mùa Hè nóng nhất từng được ghi nhận trong năm thứ hai liên tiếp, với nhiệt độ trung bình trong giai đoạn tháng 6-8 đạt 16,5°C, vượt kỷ lục 16,1°C thiết lập năm 2025.
Theo Met Office, biến đổi khí hậu do các hoạt động của con người gây ra đã làm tăng khoảng 130 lần khả năng xuất hiện mức nhiệt trung bình kỷ lục trong mùa Hè năm nay. Gần 75% diện tích vùng England và toàn bộ xứ Wales đã rơi vào tình trạng hạn hán do lượng mưa sụt giảm nghiêm trọng.
Các đợt nắng nóng kỷ lục trong tháng 5 và tháng 6 được cho là đã khiến khoảng 2.900 người tử vong tại England, gần gấp đôi tổng số ca tử vong trong cả mùa Hè năm 2025.

Khách du lịch trốn nắng nóng trong các hàng quán nằm trên các con phố nhỏ ở trung tâm brussels, nơi có nhiều gió và mát hơn. Ảnh: Lan Anh - PV TTXVN tại Vương quốc Bỉ
Tại Bỉ, mùa Hè năm 2026 cũng là mùa Hè nóng nhất từng được ghi nhận. Theo cơ quan khí tượng nước này, nhiệt độ trung bình tại trạm quan trắc Uccle đạt 20,3°C, cao hơn 2,4°C so với mức trung bình của những thập kỷ gần đây.
Vốn có khí hậu tương đối ôn hòa và ẩm ướt, Bỉ đã trải qua nhiều đợt nắng nóng kể từ tháng 6 và hứng chịu vụ cháy rừng lớn nhất trong một thế kỷ vào tháng 8.
Các nhà khoa học cảnh báo biến đổi khí hậu đang khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra với cường độ mạnh hơn và với tần suất ngày càng tăng, dẫn đến việc các kỷ lục về nhiệt độ liên tục bị phá vỡ.
Theo dữ liệu của Copernicus, khoảng 33 quốc gia, trải dài từ Tây Âu đến vùng Sahel châu Phi và Trung Mỹ, đã ghi nhận tháng 7 nóng nhất kể từ khi bắt đầu thống kê trong năm nay./.