Tổng thư ký FIFA Mattias Grafström đánh giá cao chức vô địch ASEAN Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam, đồng thời đặc biệt ấn tượng với tình yêu bóng đá của người hâm mộ cũng như định hướng đầu tư cơ sở vật chất để bóng đá Việt Nam hướng tới những mục tiêu lớn hơn.
Tổng thư ký FIFA Mattias Grafström đánh giá cao chức vô địch ASEAN Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam, đồng thời đặc biệt ấn tượng với tình yêu bóng đá của người hâm mộ cũng như định hướng đầu tư cơ sở vật chất để bóng đá Việt Nam hướng tới những mục tiêu lớn hơn.
Ngày 31/8, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Mattias Grafström, thay mặt đoàn đại biểu FIFA, đã gửi thư cảm ơn Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn sau chuyến công tác tại Việt Nam từ ngày 26 đến 27/8.
Trong thư, ông Mattias Grafström dành nhiều lời đánh giá tích cực cho công tác tổ chức và sự đón tiếp của phía Việt Nam. Tổng thư ký FIFA cho biết đoàn công tác cảm nhận rõ sự thân thiện ngay từ khi đặt chân tới Việt Nam, đồng thời ghi nhận tính chuyên nghiệp và sự phối hợp chặt chẽ của VFF trong toàn bộ chương trình làm việc.

Tổng thư ký FIFA Mattias Grafström (phải) và Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn.Ảnh: FIFA
Một trong những điểm đáng chú ý nhất trong bức thư là lời chúc mừng của Tổng thư ký FIFA dành cho đội tuyển Việt Nam sau chức vô địch ASEAN Cup 2026.
Ông Mattias Grafström đánh giá đội tuyển Việt Nam đã có một trận chung kết thuyết phục, thể hiện lối chơi kỹ thuật, bản sắc và tinh thần thi đấu mạnh mẽ. Theo người đứng đầu bộ máy điều hành FIFA, thành công này cho thấy hiệu quả của quá trình đầu tư nghiêm túc, sự khổ luyện và quyết tâm hướng tới mục tiêu vươn tầm châu lục của bóng đá Việt Nam.
Không chỉ kết quả trên sân cỏ, bầu không khí bóng đá tại Việt Nam cũng tạo dấu ấn mạnh với đoàn FIFA.
Tổng thư ký FIFA cho biết tình yêu mà người dân Việt Nam dành cho bóng đá đã để lại nhiều cảm xúc cho các thành viên trong đoàn. Cảnh người hâm mộ xuống đường chia vui sau chức vô địch của đội tuyển quốc gia được FIFA coi là một hiện tượng đặc biệt, thể hiện sức mạnh kết nối rất lớn của bóng đá trong đời sống xã hội Việt Nam.
Những đánh giá này càng có ý nghĩa trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang hướng tới các mục tiêu lớn sau khi tiếp tục khẳng định vị thế tại Đông Nam Á.
Bên cạnh thành tích của đội tuyển quốc gia, FIFA cũng dành sự quan tâm đáng kể tới nền tảng phát triển dài hạn của bóng đá Việt Nam.
Trong chuyến công tác, đoàn FIFA đã khảo sát Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF và Khu liên hợp thể thao PVF. Tổng thư ký Mattias Grafström đánh giá cao cơ sở vật chất, hệ thống trang thiết bị cũng như tầm nhìn phát triển tại đây.
Theo đánh giá của FIFA, những gì đang được xây dựng tại PVF cho thấy cam kết của Việt Nam trong việc hình thành một nền tảng cơ sở hạ tầng bóng đá đạt tiêu chuẩn quốc tế. Đáng chú ý, Tổng thư ký FIFA cho rằng mô hình này có thể trở thành hình mẫu của khu vực Đông Nam Á.
Chuyến công tác của đoàn FIFA còn có cuộc tiếp kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Tổng thư ký FIFA đánh giá cao những trao đổi về định hướng phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam, trong đó bóng đá không chỉ được nhìn nhận ở khía cạnh thành tích mà còn gắn với cơ hội phát triển cho thế hệ trẻ.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trao Cúp vô địch Asean Cup 2026 cho đội tuyển Việt Nam.Ảnh: Hoàng Linh
Ở phần cuối bức thư, ông Mattias Grafström bày tỏ mong muốn sớm trở lại Việt Nam, đồng thời khẳng định FIFA sẵn sàng tiếp tục hợp tác trong các chương trình phát triển bóng đá dài hạn.
Thông điệp từ FIFA đến vào thời điểm bóng đá Việt Nam vừa có thêm một danh hiệu khu vực và đang hướng tầm nhìn xa hơn ra đấu trường châu Á.
Từ thành tích của đội tuyển quốc gia, sức hút đặc biệt đối với người hâm mộ cho tới những khoản đầu tư về đào tạo trẻ và cơ sở hạ tầng, bóng đá Việt Nam đang nhận được sự ghi nhận ngày càng rõ hơn từ tổ chức bóng đá quyền lực nhất thế giới.
Và như đánh giá của Tổng thư ký FIFA, chức vô địch Đông Nam Á không chỉ là một danh hiệu, mà còn có thể được xem như một bước đệm trong hành trình hướng tới mục tiêu lớn hơn: đưa bóng đá Việt Nam vươn tầm châu lục.