Thất bại 2-3 trước Thái Lan trong trận chung kết Giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á 2026 tại Thiên Tân khiến truyền thông Trung Quốc tiếc nuối, nhưng phần lớn các bài viết không chỉ trích đội nhà.
Thất bại 2-3 trước Thái Lan trong trận chung kết Giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á 2026 tại Thiên Tân khiến truyền thông Trung Quốc tiếc nuối, nhưng phần lớn các bài viết không chỉ trích đội nhà.
Thay vào đó, họ tập trung phân tích diễn biến trận đấu, ghi nhận khả năng điều chỉnh của Thái Lan và nhấn mạnh những vấn đề Trung Quốc cần cải thiện. Chiến thắng giúp Thái Lan bảo vệ chức vô địch châu Á và giành tấm vé lịch sử dự Olympic Los Angeles 2028.
Tân Hoa Xã đặt tiêu đề theo hướng khá trung tính, nhấn mạnh việc tuyển nữ Trung Quốc để thua Thái Lan và bỏ lỡ cơ hội giành vé trực tiếp tới Olympic. Trong phần tường thuật, hãng thông tấn mô tả đây là trận đấu giằng co, liên tục đổi chiều, đồng thời dành sự chú ý đáng kể cho chiến tích của Thái Lan.
China News Service cũng cho rằng Trung Quốc từng đứng trước cơ hội lớn khi dẫn 2-1, nhưng Thái Lan đã thay đổi cách chơi từ set thứ tư. Đội bóng Đông Nam Á đẩy nhanh tốc độ tấn công, duy trì sự ổn định tốt hơn ở thời điểm quyết định để hoàn tất màn ngược dòng.

Tiêu đề bài báo khá trung tính trên Tân Hoa Xã. Ảnh chụp màn hình
CCTV cũng lựa chọn cách đưa tin tương đối điềm tĩnh khi gọi Thái Lan là "nhà đương kim vô địch". Cách nhấn mạnh này cho thấy truyền thông Trung Quốc nhìn nhận đối thủ một cách nghiêm túc, thay vì xem thất bại của đội nhà là một cú sốc trước một đối thủ yếu hơn. Thái Lan bước vào trận chung kết với tư cách đội đang giữ chức vô địch và trước đó đã đánh bại Nhật Bản 3-1 ở bán kết.
Đáng chú ý, Trung Quốc bước vào trận chung kết với thành tích toàn thắng và chưa để mất set nào. Ba set thua đầu tiên của họ tại giải lại xuất hiện trong chính cuộc đối đầu với Thái Lan. CCTV, tất nhiên, vẫn rất khách quan khi nhìn thẳng vào thất bại qua bài phỏng vấn cựu tuyển thủ Hui Ruoqi (Huệ Nhược Kỳ). Cô nhận định rằng đội nhà thích nghi kém trong block, phòng thủ, và gặp vấn đề về thể lực.
Tencent Sports nhắc lại Trung Quốc lần đầu đánh mất một set tại giải ngay ở set mở màn. Tuy nhiên, đội chủ nhà nhanh chóng điều chỉnh nhân sự và lối chơi. Sau khi thay đổi đội hình ở set hai, Trung Quốc thắng áp đảo 25-11 rồi tiếp tục giành set ba với tỷ số 25-23 để dẫn 2-1. Dẫu vậy, Tencent cũng chỉ ra rằng Thái Lan đã hai kỳ giải châu Á liên tiếp vượt qua Trung Quốc để đăng quang. Lần này, chiến thắng còn mang ý nghĩa đặc biệt khi giúp Thái Lan lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền dự Olympic.

Cựu tuyển thủ Hui Ruoqi (Huệ Nhược Kỳ) nhận định trên CCTV rằng đội nhà thích nghi kém trong block, phòng thủ, và gặp vấn đề về thể lực.
Tianjin Radio, cơ quan truyền thông tại chính thành phố đăng cai, phân tích nhiều hơn về vấn đề tâm lý. Theo nguồn này, áp lực của trận chung kết, đặc biệt khi tấm vé Olympic được đặt lên bàn cân, khiến các cầu thủ Trung Quốc nhập cuộc khá căng cứng. HLV Zhao Yong thậm chí phải hai lần sử dụng quyền hội ý sớm để ổn định tinh thần cho học trò.
Tuy nhiên, Tianjin Radio cũng ghi nhận khả năng phản ứng của đội chủ nhà. Việc Guo Zhongnan, Yang Shuming và Diao Linyu được đưa vào sân giúp Trung Quốc thay đổi hoàn toàn thế trận. Zhuang Yushan nổi bật ở cả tấn công, chắn bóng lẫn phát bóng, trong khi các vị trí khác cũng bắt đầu đóng góp điểm số. Trung Quốc từ chỗ bị động đã hoàn toàn tìm lại trạng thái thi đấu và thắng set hai cách biệt 25-11.
Set ba tiếp tục diễn ra giằng co và Trung Quốc là đội bản lĩnh hơn ở những điểm cuối để thắng 25-23. Nhưng từ set bốn, cán cân bắt đầu nghiêng về phía Thái Lan. Tianjin Radio đánh giá nhà đương kim vô địch phát huy hiệu quả lối chơi tấn công nhanh, biến hóa, khiến ưu thế trên lưới của Trung Quốc không còn được duy trì như trước.
Khi thể lực của các trụ cột Trung Quốc suy giảm, Thái Lan dần kiểm soát thế trận và giành chiến thắng 25-18 ở set bốn, trước khi kết thúc trận đấu bằng thắng lợi 15-10 trong set quyết định. Thực tế này cũng phù hợp với diễn biến trận đấu, khi Thái Lan thắng chung cuộc 3-2 sau khi bị dẫn 1-2.

Bài viết trên Thượng Quan News
Thượng Quan News, trong bài viết được Tân Dân Evening News thực hiện, sử dụng cụm từ "thua đáng tiếc" khi nói về thất bại của Trung Quốc. Tờ báo đặc biệt ghi nhận cách đội chủ nhà phản ứng sau set đầu tiên. Trước những pha tấn công nhanh và biến hóa cùng các tình huống phát bóng có chủ đích của Thái Lan, hệ thống bước một của Trung Quốc chịu sức ép lớn. Dù vậy, đội chủ nhà không rơi vào trạng thái hỗn loạn mà nhanh chóng điều chỉnh nhân sự để áp đảo ở set hai.
Theo Thượng Quan News, bước ngoặt thực sự xuất hiện từ set bốn. Thái Lan giành lại quyền kiểm soát nhờ khả năng chuyển đổi giữa tấn công và phòng thủ hiệu quả hơn. Trong khi đó, Trung Quốc bắt đầu gặp vấn đề về thể lực và không còn duy trì được sự ổn định như ở hai set trước.
Những nhận xét sau trận của chủ công Wu Mengjie cũng được truyền thông Trung Quốc sử dụng để chỉ ra khoảng cách giữa hai đội. Cô thừa nhận Trung Quốc chưa xử lý tốt những "chi tiết nhỏ" như Thái Lan, đồng thời cho rằng bản thân và các đồng đội vẫn còn nhiều điều phải cải thiện nếu muốn hướng tới mục tiêu Olympic.
Dù thất bại ngay trên sân nhà, Tianjin Radio không phủ nhận những điểm tích cực của tuyển Trung Quốc. Đội bóng được đánh giá vẫn còn khá trẻ và cần thêm trải nghiệm ở những trận đấu lớn. Đáng chú ý, truyền thông Trung Quốc cũng cho rằng cánh cửa Olympic chưa hoàn toàn khép lại với đội nhà.
Trong khi đó, với Thái Lan, đây là chiến thắng mang tính lịch sử. Không chỉ bảo vệ thành công chức vô địch châu Á, đội bóng Đông Nam Á còn lần đầu tiên giành quyền tham dự Olympic. Đây cũng là lần thứ tư Thái Lan lên ngôi tại giải vô địch châu Á và là chức vô địch thứ hai liên tiếp sau năm 2023.
Nhìn chung, phản ứng của truyền thông Trung Quốc khá cởi mở: thất bại được xem là đáng tiếc, nhưng không bị quy hoàn toàn cho sai lầm của đội chủ nhà. Ngược lại, khả năng điều chỉnh chiến thuật, tốc độ tấn công và bản lĩnh ở thời điểm quyết định của Thái Lan được thừa nhận là những yếu tố tạo nên khác biệt.