Vượt qua chủ nhà Trung Quốc với tỷ số 3-2 sau trận chung kết nghẹt thở, tuyển Thái Lan vô địch bóng chuyền nữ Châu Á 2026 và lần đầu tiên giành vé tham dự Olympic 2028.
Vượt qua chủ nhà Trung Quốc với tỷ số 3-2 sau trận chung kết nghẹt thở, tuyển Thái Lan vô địch bóng chuyền nữ Châu Á 2026 và lần đầu tiên giành vé tham dự Olympic 2028.
Set đấu đầu tiên chứng kiến phong độ xuất sắc của các cô gái Thái Lan. Các học trò HLV Kiattipong làm tốt mọi khâu từ bước 1, chuyền hai tới tấn công. Bất chấp dàn chắn "khổng lồ" của tuyển Trung Quốc, Thái Lan vẫn ghi điểm rất đều nhờ những đường chuyền "ma thuật" của Pornpun và những cú đánh cực đẳng cấp của Sasipapron.
Hai đội chơi "ăn miếng trả miếng" và bám đuổi nhau gắt gao trong phần lớn thời gian của set đấu nhưng ở những điểm số cuối thì tuyển Thái Lan là những người làm tốt hơn để kết thúc set đấu với tỷ số 25-20.

Tuyển Thái Lan giành chức vô địch bóng chuyền nữ Châu Á 2026 cùng vé tham dự Olympic Los Angeles 2028. Ảnh: Volleyball World
Như bị "tổn thương", các cô gái Trung Quốc chơi với phong độ "hủy diệt" trong set 2 với những cú đập thần sầu của hai mũi tấn công khủng khiếp là Wu Mengjie và Zhuang Yushan.
Set này Thái Lan liên tục lỗi bước 1 khiến họ không thể dàn xếp tấn công tốt như ở set đầu tiên. Sasipapron vẫn chơi tuyệt hay từ bước 1 tới tấn công trên lưới nhưng ở biên 2 Pimpichaya liên tục bị dội chắn. Trung Quốc lên điểm liên tiếp và khép lại set đấu với tỷ số "kinh hoàng" 25-11.
Set 3 trận đấu lại diễn ra vô cùng hấp dẫn. Trong khi chủ nhà Trung Quốc vẫn dựa nhiều vào chủ công Wu Mengjie với tầm cắt rất cao và những quả đập sấm sét thì các mũi tấn công của Thái Lan lấy lại phong độ ghi điểm bằng những quả đập bạt chắn và những quả đánh biên thu ở tốc độ cao.
Sau khi để Trung Quốc dẫn 7-2 thì Thái Lan đã bắt kịp và còn vượt lên dẫn 16-13 rồi 19-16 và 22-19. Khát vọng giành vé tham dự Olympic lần đầu tiên trong lịch sử đã tiếp thêm động lực cho các cô gái Thái Lan thi đấu vô cùng bùng nổ và thăng hoa. Nhưng chủ nhà Trung Quốc vẫn kiên trì bám đuổi rồi san bằng tỷ số 22-22. Hai đội tiếp tục hòa điểm 23-23 trước khi Trung Quốc giành chiến thắng nghẹt thở 25-23 với quả đánh "cảm ơn" sau tình huống đỡ bước 1 lỗi của Thái Lan.

Tuyển Thái Lan giành chức vô địch bóng chuyền nữ Châu Á 2026 cùng vé tham dự Olympic Los Angeles 2028. Ảnh: Volleyball World
Đối mặt với thất bại, tuyển Thái Lan đã trỗi dậy mạnh mẽ ở set 4 và sớm tạo lợi thế dẫn điểm 7-3 rồi 9-4, 10-5, 13-7, rồi 20-14, trước khi thắng set này với tỷ số 25-18. Đây là set đấu mà các miếng đánh tốc độ cao ở những vị trí khác nhau của tuyển Thái Lan đã giúp họ tạo ra khác biệt.
Set 5 diễn ra căng như dây đàn. Chủ nhà Trung Quốc dẫn trước 6-4 nhưng Thái Lan vẫn nỗ lực tột bậc để không chỉ bám đuổi mà còn vượt lên dẫn lại 7-6 rồi 9-7.
Khác với 3 set đầu tiên, từ set 4 thì miếng đánh biên thu của Trung Quốc với Wu Mengjie không còn mang lại hiệu quả cao khi tay đập "sát thủ" này có dấu hiệu xuống sức và người Thái cũng đã tìm cách bắt bài thành công.
Trong khi Wu Mengjie xuống sức thì ở bên kia lưới Sasipapron vẫn tỏ ra cực kỳ sung sức và thăng hoa. Tay đập số 1 này liên tục mang về cho tuyển Thái Lan những điểm số quan trọng và cùng với phụ công Thatdao giúp đại diện của Đông Nam Á vượt lên dẫn 12-9 trước khi thắng set đấu quyết định này với tỷ số 15-10.
Đây là lần thứ 4 tuyển Thái Lan giành chức vô địch bóng chuyền nữ Châu Á. Đáng chú ý, có tới 3 lần trong số đó họ đã đánh bại tuyển Trung Quốc ở trận chung kết.
Nhưng chiến thắng hôm nay mới là lịch sử, mới là chiến thắng ngọt ngào nhất bởi với chiến thắng này, Thái Lan không chỉ đứng trên đỉnh cao Châu lục mà họ còn lần đầu tiên giành vé tham dự Olympic.
Với tuyển Trung Quốc, số lần vô địch Châu Á của họ vẫn dừng ở con số 13 và đã 11 năm nay (từ 2015) họ không còn đứng trên đỉnh cao nhất của bóng chuyền nữ Châu lục.