thethaovanhoa.vn

Cúm có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim ở người cao tuổi

Hải Yến 29/08/2026 16:08 GMT+7

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm có khoảng 1 tỷ người mắc cúm trên toàn cầu, trong đó khoảng 5 triệu trường hợp diễn tiến nặng và 650.000 người tử vong do các bệnh hô hấp liên quan đến cúm.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm có khoảng 1 tỷ người mắc cúm trên toàn cầu, trong đó khoảng 5 triệu trường hợp diễn tiến nặng và 650.000 người tử vong do các bệnh hô hấp liên quan đến cúm. 

Người cao tuổi thuộc nhóm có nguy cơ cao gặp biến chứng nặng và tử vong. Ước tính, nhóm này chiếm khoảng 70% số ca nhập viện và 85% số ca tử vong do cúm.

Tại Việt Nam, nguy cơ này đáng quan tâm trong bối cảnh tốc độ già hóa dân số nhanh và tỷ lệ mắc bệnh mạn tính ngày càng cao. Ước tính mỗi năm có khoảng 34.500 người trên 65 tuổi tại Việt Nam phải nhập viện do các nhiễm trùng hô hấp cấp tính liên quan đến cúm.

Cúm có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim ở người cao tuổi - Ảnh 1.

Tại hội thảo khoa học do Hội Lão khoa Việt Nam phối hợp với Công ty Sanofi-Aventis Việt Nam vừa tổ chức, các chuyên gia nhấn mạnh tiêm vaccine cúm định kỳ cần được xem là một phần của chăm sóc sức khỏe thường quy ở người cao tuổi. PGS.TS.BS Vũ Thị Thanh Huyền, Tổng thư ký Hội Lão khoa Việt Nam, cho biết tỷ lệ bao phủ vaccine cúm ở người cao tuổi tại Việt Nam được ước tính chỉ khoảng 5% dựa trên số lượng vắc xin sử dụng năm 2023.

Theo Dr. Litjen (L.J.) Tan, chuyên gia chính sách y tế công cộng và bệnh phòng ngừa bằng vắc xin tại Mỹ, tiêm vaccine cúm có thể giúp giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim và biến cố tim mạch ở người mắc bệnh tim, giảm tử vong ở người cao tuổi mắc đái tháo đường và giảm nhập viện do cúm ở bệnh nhân COPD.

Các chuyên gia cho rằng, nếu người bệnh chủ động tiêm vaccine cúm có thể góp phần thu hẹp "khoảng trống bảo vệ", qua đó giảm nguy cơ biến chứng và nâng cao chất lượng cuộc sống đặc biệt với người cao tuổi.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN