thethaovanhoa.vn

Chuyện gì xảy ra khi Như Quỳnh trở lại tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam?

HT 28/08/2026 13:30 GMT+7

Sau giải vô địch Châu Á 2026, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tiếp tục tập trung chuẩn bị cho ASIAD. Đấy là giải đấu trọng điểm của chúng ta trong năm nay và HLV Tuấn Kiệt đang đứng trước một quyết định quan trọng.

Sau giải vô địch Châu Á 2026, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tiếp tục tập trung chuẩn bị cho ASIAD. Đấy là giải đấu trọng điểm của chúng ta trong năm nay và HLV Tuấn Kiệt đang đứng trước một quyết định quan trọng.

Nếu chủ công Vi Thị Như Quỳnh tham dự ASIAD 2026 thì chúng ta sẽ có tới 5 chủ công gồm Như Quỳnh, Thanh Thúy, Quỳnh Hương, Ánh Thảo và Nguyễn Thị Uyên. Con số này là quá nhiều và ông Tuấn Kiệt cần loại bớt khỏi danh sách tham dự ASIAD.

Với tình hình hiện nay, khả năng Nguyễn Thị Uyên bị loại là cao và nếu HLV Tuấn Kiệt không sử dụng tay đập quê Thái Bình (cũ) ở ASIAD 2026 cũng là hợp lý.

Một khi Như Quỳnh trở lại chúng ta sẽ có 2 chủ công rất phù hợp để đánh chính là Như Quỳnh và Quỳnh Hương còn Thanh Thúy chuyền sang đánh đối chuyền. Dự bị cho "4T" sẽ là Trà My.

Tuyển bóng chuyển nữ Việt Nam rất cần có Như Quỳnh ở ASIAD 2026

Tuyển bóng chuyển nữ Việt Nam rất cần có Như Quỳnh ở ASIAD 2026

Trong thời gian qua, mỗi khi được trao cơ hội thi đấu thì Trà My chơi còn chưa tốt nhưng nếu lựa chọn chiến lược trẻ hóa lực lượng để sẵn sàng cho các giải đấu trong tương lai thì đối chuyền trẻ của VTV Bình Điền Long An vẫn nên được trao thêm cơ hội cọ sát và rèn luyện chuyên môn hơn là Nguyễn Thị Uyên.

Nguyễn Uyên đỡ bước 1 ở mức tạm được nhưng khả năng tấn công của cô là rất hạn chế do tầm cắt, sức bật và lực đập đều không thực sự ấn tượng. HLV Tuấn Kiệt chia sẻ với truyền thông mới đây là tuyển Việt Nam đặt mục tiêu vào top 4 môn bóng chuyền nữ của ASIAD 2026. Đó là thách thức với chúng ta vào thời điểm này khi đội bóng đang có nhiều vấn đề cả về nhân sự lẫn phong độ. Tại giải vô địch Châu Á 2026, chúng ta đã thấy tuyển Việt Nam gặp khó khăn thế nào khi thiếu vắng cùng lúc cả Như Quỳnh lẫn Kiều Trinh.

Thanh Thúy vào lúc này đã qua thời đỉnh cao nên dù vẫn đóng góp cho ĐTQG nhưng cô không thể tạo khác biệt đủ lớn. Quỳnh Hương chơi đầy hứa hẹn nhưng em phải bao bước 1 quá nhiều và em còn quá trẻ và cần thêm thời gian để cải thiện nhiều hơn nữa cả về thể lực lẫn bộ kỹ năng chuyên môn.

Trong bối cảnh đó, chúng ta rất cần có thể những cầu thủ tấn công đẳng cấp để chia sẻ gánh nặng ghi điểm với Thanh Thúy cũng như cặp phụ công Bích Thủy và Lê Như Anh.

Người hâm mộ đang rất mong chờ Như Quỳnh trở lại thi đấu ở ASIAD 2026 tới đây bởi chỉ như thế thì sức tấn công của tuyển Việt Nam mới có hy vọng được cải thiện và chỉ có cải thiện được hiệu quả tấn công thì chúng ta mới mong đạt được mục tiêu vào top 4 như HLV Tuấn Kiệt chia sẻ.


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN