Mùa Hè 2021 của Man United (MU) khiến người ta nhớ mãi không chỉ bởi những quyết định chuyển nhượng gây tranh cãi mà còn bởi nó cho thấy một vấn đề kéo dài nhiều năm: Sở hữu những cầu thủ tên tuổi không đồng nghĩa với việc xây dựng được một đội bóng mạnh.
Mùa Hè 2021 của Man United (MU) khiến người ta nhớ mãi không chỉ bởi những quyết định chuyển nhượng gây tranh cãi mà còn bởi nó cho thấy một vấn đề kéo dài nhiều năm: Sở hữu những cầu thủ tên tuổi không đồng nghĩa với việc xây dựng được một đội bóng mạnh.
Michael Carrick hiện đứng trước một bài toán tương tự.
Từ giấc mơ 2021 đến bài học đắt giá
Mùa Hè 2021 từng mang đến rất nhiều hy vọng cho MU. Ngay trận mở màn Ngoại hạng Anh, họ đánh bại Leeds 5-1 và lập tức xuất hiện những bàn luận về khả năng cạnh tranh chức vô địch, điều mà đội bóng chưa thể làm kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu.
MU khi ấy sở hữu một hàng công khiến bất cứ đối thủ nào cũng phải dè chừng. Jadon Sancho vừa cập bến từ Borussia Dortmund với mức phí khoảng 74 triệu bảng, Bruno Fernandes đang ở đỉnh cao, còn Paul Pogba là trung tâm sáng tạo của đội bóng. Trong trận thắng Leeds, Pogba thậm chí có tới 4 pha kiến tạo, cân bằng kỷ lục Ngoại hạng Anh về số đường chuyền thành bàn trong 1 trận.
Phía sau nhóm cầu thủ này còn có Marcus Rashford, Mason Greenwood, Anthony Martial và Donny van de Beek. Đó là một tập hợp tài năng tấn công rất đáng kỳ vọng.
Nhưng vấn đề của Solskjaer không nằm ở việc ông thiếu cầu thủ giỏi. Vấn đề là ông chưa tìm ra cách biến những cá nhân ấy thành một hệ thống đủ ổn định để MU có thể đối đầu sòng phẳng với những đội bóng hàng đầu.
Solskjaer từng thừa nhận rằng MU muốn chuyển từ cách chơi dựa nhiều vào phản công sang một phong cách kiểm soát bóng, chủ động và áp đặt hơn. Đó là một tham vọng hợp lý. Nhưng khi gặp những đối thủ thực sự mạnh, những giới hạn của đội bóng nhanh chóng lộ ra.
MU lần lượt chịu những thất bại nặng nề trước Man City và Liverpool ngay tại Old Trafford. Không chỉ là những trận thua về tỷ số, đó còn là những thất bại về cách tiếp cận trận đấu. Solskjaer hiểu rằng đội bóng chưa sẵn sàng để chơi theo cách ông mong muốn. Đó chính là bài học lớn nhất Carrick cần ghi nhớ.
Carrick phải thuộc bài
Điều đáng chú ý là phần lớn những cầu thủ từng được kỳ vọng tạo nên tương lai của MU năm 2021 giờ đã không còn ở Old Trafford. Pogba và Sancho thậm chí đang là những cầu thủ tự do.

Bài học của Solskjaer cần phải được Carrick ghi nhớ
Nhìn vào 2 trường hợp này, Carrick cần đặc biệt thận trọng. Một cầu thủ nổi tiếng, từng thành công ở một CLB khác hay sở hữu mức giá chuyển nhượng cao chưa chắc là cầu thủ phù hợp với MU.
Đó cũng là sai lầm từng xuất hiện trong thời kỳ Ed Woodward. CLB nhiều lần theo đuổi những tên tuổi lớn với kỳ vọng rằng họ vừa nâng cao chất lượng đội hình, vừa tạo ra sức hút thương mại. Thương vụ Cristiano Ronaldo năm 2021 là đỉnh cao của cách tiếp cận ấy.
Ronaldo là một huyền thoại của MU và việc đưa anh trở lại Old Trafford tạo ra hiệu ứng khổng lồ. Nhưng xét trên khía cạnh xây dựng đội bóng, câu hỏi quan trọng hơn là Ronaldo có thực sự phù hợp với hướng phát triển mà Solskjaer đang theo đuổi hay không.
Carrick không thể lặp lại cách làm đó. Nếu MU muốn thay đổi phong cách, từng bản hợp đồng phải phục vụ cho hệ thống. Cầu thủ mới phải phù hợp với cường độ, khả năng pressing, kiểm soát bóng, chuyển trạng thái và yêu cầu chiến thuật mà Carrick đặt ra.
Bruno Fernandes là trường hợp hiếm hoi còn sót lại từ dự án năm 2021 và vẫn đóng vai trò quan trọng. Đó là một lời cảnh báo đủ rõ. Carrick không thể chỉ thay đổi đội hình. Ông phải thay đổi cách MU đưa ra quyết định.
Carrick không cần ngay lập tức biến MU thành một đội bóng hoàn thiện. Nhưng ông cần chứng minh rằng thất bại trước Hull chỉ là một cú sảy chân, chứ không phải dấu hiệu cho thấy những vấn đề cũ vẫn tồn tại.
Điều người hâm mộ chờ đợi không chỉ là 3 điểm. Họ muốn nhìn thấy một MU chủ động hơn, có tổ chức hơn và biết cách kiểm soát trận đấu.
Đây cũng là nơi bài học của Solskjaer trở nên đặc biệt quan trọng. HLV người Na Uy từng có những ý tưởng đúng về hướng phát triển của MU, nhưng đội bóng không đủ khả năng thực hiện chúng một cách nhất quán. Những thất bại trước các đối thủ mạnh cho thấy khoảng cách giữa ý tưởng và năng lực thực tế. Carrick cần tránh rơi vào cái bẫy ấy. Một cuộc tái thiết không thể được đánh giá chỉ bằng số tiền chi trên thị trường chuyển nhượng hay danh tiếng của những cầu thủ gia nhập đội bóng. Nó phải được đánh giá bằng việc những cầu thủ đó có bổ trợ cho nhau hay không, hệ thống có phù hợp với họ hay không và đội bóng có tiến bộ qua từng giai đoạn hay không.