HLV Anthony Hudson khẳng định đội tuyển Thái Lan có nhiều điều tích cực để hướng tới sau thất bại trước đội tuyển Việt Nam ở chung kết ASEAN Cup 2026. Nhà cầm quân người Anh cho biết “Voi chiến” sẽ có khoảng 6 tuần chuẩn bị cho mục tiêu tiếp theo là FIFA ASEAN Cup 2026 tại Indonesia.
HLV Anthony Hudson khẳng định đội tuyển Thái Lan có nhiều điều tích cực để hướng tới sau thất bại trước đội tuyển Việt Nam ở chung kết ASEAN Cup 2026. Nhà cầm quân người Anh cho biết "Voi chiến" sẽ có khoảng 6 tuần chuẩn bị cho mục tiêu tiếp theo là FIFA ASEAN Cup 2026 tại Indonesia.
"Trước hết, tôi phải chúc mừng đội tuyển Việt Nam. Họ rất mạnh ở giải đấu này. Về phần mình, tôi tự hào về các cầu thủ. Tôi nghĩ qua hai trận chung kết, chúng tôi xứng đáng nhận được nhiều hơn thế. Chúng tôi tạo ra rất nhiều cơ hội.
Ở trận này, trong hiệp một, tôi tin đội bóng của mình đã chơi thứ bóng đá tốt nhất. Sang hiệp hai, chúng tôi cũng khởi đầu tốt. Phải thừa nhận rằng thế trận thay đổi sau quả phạt đền. Nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức, chấp nhận mạo hiểm. Khi phải mạo hiểm, chúng tôi đẩy hàng phòng ngự lên cao.
Trong một tháng qua, chúng tôi đã chứng kiến rất nhiều phẩm chất của đội bóng này. Các cầu thủ không bao giờ bỏ cuộc và luôn nỗ lực hết mình, cả những cầu thủ trẻ lẫn các cầu thủ giàu kinh nghiệm. Tôi nghĩ tất cả đều thể hiện một màn trình diễn đáng kinh ngạc", Hudson nói.

HLV Anthony Hudson cùng đội tuyển Thái Lan hướng tới mục tiêu tiếp theo là FIFA Asean Cup.Ảnh: FAT
"Tôi nghĩ mọi người đều đã thấy và tôi rất hài lòng. Chúng tôi xứng đáng nhận được thành quả nào đó. Chúng tôi có rất nhiều cầu thủ trẻ, như Kakana Khamyok, người đã chơi nổi bật, hay Chaiphol Odthon, người lần đầu khoác áo đội tuyển quốc gia ở giải đấu này, cùng nhiều cầu thủ khác mà có thể tôi chưa nhắc tới.
Điều đó thật tuyệt vời và tôi rất hài lòng. Tất cả đã chứng minh rằng họ có thể thi đấu ở cấp độ này và có thể đóng góp cho đội tuyển.
Tôi không nghĩ rằng chúng tôi phung phí cơ hội. Tôi cho rằng tất cả đã chơi rất tốt ở trận này. Đây là giai đoạn tiền mùa giải nhưng chúng tôi phải thi đấu liên tục, đi kèm nhiều rủi ro. Một số cầu thủ có thể gặp vấn đề ở đầu gối. Tôi nghĩ chúng tôi đã làm tốt cho tới phút cuối cùng.
Giải đấu này rất dài. Chúng tôi có nhiều điều khác biệt so với đội tuyển Việt Nam. Việc lựa chọn cầu thủ rất khó khăn bởi giải không diễn ra trong FIFA Days. Các CLB có quyền quyết định có nhả cầu thủ hay không. Tôi hiểu lý do của họ bởi mùa giải mới sẽ bắt đầu ngay tuần tới.
Một điều nữa tôi luôn nghĩ đến là không muốn trả cầu thủ về CLB trong tình trạng kiệt sức hay chấn thương. Chúng tôi cố gắng giúp tất cả đạt thể trạng thi đấu tốt, cố gắng mang lại những điều tích cực cho cầu thủ trong suốt quá trình huấn luyện.
Tôi đã nói nhiều lần rằng mỗi CLB đều hy sinh rất nhiều cho đội tuyển quốc gia. Nếu không có những cầu thủ này, tôi cũng phải thừa nhận rằng chúng tôi khó có thể đi tới được đây".
"Giải đấu tiếp theo cũng là một giải đấu cấp độ cao. Chúng tôi còn sáu tuần để chuẩn bị. Sau tối nay, trước hết tôi muốn trở về nghỉ ngơi.
Dĩ nhiên tôi thất vọng, bởi đây là trận chung kết. Tôi cảm thấy qua hai trận đấu, các cầu thủ của chúng tôi xứng đáng nhận được nhiều hơn. Tôi không biết phải nói thế nào. Chúng tôi đã có những cơ hội rất tốt.
Qua cả hai trận, tôi thực sự nghĩ rằng, dù có thể một số người không đồng ý, mọi người đều có câu trả lời của riêng mình về việc đội nào chơi tốt hơn trong hai lượt trận.
Trong hiệp một hôm nay, chúng tôi chơi thứ bóng đá tuyệt vời, tạo ra nhiều cơ hội và làm tốt ở khu vực cuối sân. Tất nhiên, tôi rất thất vọng bởi chúng tôi thực sự chỉ còn cách thành công một chút nữa.
Trước khi giải đấu bắt đầu, tất cả mọi người, từ truyền thông hay bất kỳ ai khác, đều nói với tôi rằng: 'Ông chọn đội hình này kiểu gì vậy, có khi còn không qua nổi vòng bảng'. Đội bóng phải nhận rất nhiều chỉ trích, từ những phân tích về lực lượng cho tới việc giải đấu diễn ra ngoài FIFA Days.
Nhưng tôi rất tự hào về tất cả các cầu thủ. Mọi người đều nói rằng tôi không thể làm được. Nhưng những gì chúng tôi thể hiện ở trận này cho thấy chúng tôi đã ở rất gần mục tiêu. Chúng tôi được hưởng phạt đền rồi lại bỏ lỡ, điều đó ảnh hưởng đến tâm lý. Chúng tôi thực sự đã ở rất gần.
Tôi tiếc vì chỉ còn thiếu một chút nữa. Khi bước vào giải với nhóm cầu thủ này, mọi người đều nói đội hình không đủ tốt. Ai cũng chỉ trích. Chúng tôi phải vượt qua những thời điểm rất khó khăn. Mọi người chỉ trích cả Liên đoàn lẫn cá nhân tôi.
Họ bảo hãy nhìn đội tuyển Việt Nam: họ tập trung bốn tuần trước giải, có ba tuần ở Hàn Quốc và đá giao hữu tại đó. Trong khi chúng tôi chỉ tập trung một tuần, đá đúng một trận giao hữu rồi bước vào giải.
Ở trận đầu tiên, nhiều cầu thủ mới chỉ có 90 phút thi đấu đầu tiên của mùa giải. Và đừng quên đây vẫn là giai đoạn tiền mùa giải. Nhiều cầu thủ đã nghỉ thi đấu trong nhiều tuần.
Trong hoàn cảnh như vậy, tôi vô cùng tự hào. Nhóm cầu thủ này đã cống hiến tất cả những gì họ có mỗi ngày. Đó là điều tích cực.
Chúng tôi được chứng kiến rất nhiều cầu thủ trẻ. Tôi rất hào hứng. Nhiều người trong số họ có tài năng. Với tôi, tối nay họ giống như những nhà vô địch rồi. Những cầu thủ trẻ ấy đã chứng minh có thể đối mặt với những trận đấu lớn và thể hiện cá tính của mình. Tôi nghĩ có rất nhiều điều tích cực để nói về đội bóng này".
Tôi nghĩ Việt Nam cũng xứng đáng nhận được sự ghi nhận. Họ là một đội bóng tốt và mạnh. Liên đoàn của họ cũng làm việc rất tốt.
Như tôi đã nói, trong hai trận này họ chơi tốt và sắc bén ở những thời điểm quan trọng. Chúng tôi tôn trọng đội tuyển Việt Nam. Tôi biết rõ hai trận đấu này đều rất khó khăn, nhưng chúng tôi cũng tạo ra rất nhiều cơ hội. Vì thế đội tuyển Thái Lan cũng xứng đáng nhận được sự ghi nhận".

Yotsakorn Burapha nhận danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải.Ảnh: FAT
Trong khi đó, Yotsakorn Burapha, tiền đạo đội tuyển Thái Lan và là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải, chia sẻ:
"Tôi cảm thấy rất tiếc. Chúng tôi có cơ hội vượt lên dẫn trước và cũng có cơ hội trở lại trận đấu, nhưng đã không làm được. Thật đáng tiếc. Tất cả mọi người đã cố gắng hết sức nên đương nhiên rất buồn.
Khi đang dẫn trước, tôi tin đội bóng có thể trở lại, nhưng cuối cùng chúng tôi không làm được. Không sao cả, tất cả đã nỗ lực hết mình. Chúng tôi sẽ tiếp tục trở về và phát triển bản thân.
Tôi không nghĩ gì nhiều về chuyện Việt Nam vô địch. Chúng tôi sẽ trở về để tiếp tục phát triển. Xin chúc mừng họ, nhưng lần tới chúng tôi sẽ tiến bộ hơn và giành chức vô địch".
Sau trận đấu, đội tuyển Thái Lan sẽ lập tức trở về nước, dự kiến tới sân bay Don Mueang vào khoảng 14h10 ngày 27/8/2026.
Sau đó, đội tuyển sẽ tổng kết thành tích và chuẩn bị kế hoạch cho giải đấu tiếp theo là FIFA ASEAN Cup 2026 tại Indonesia, diễn ra trong đợt FIFA Days tháng 9.