Vòng bán kết cuộc thi Tìm kiếm tài năng MC nhí toàn quốc với chủ đề "Thanh âm đồng dao" đưa dàn thí sinh đến với những trò chơi dân gian, những câu đồng dao quen thuộc và những trải nghiệm đời thực để học cách quan sát, giao tiếp, kể chuyện và quan trọng hơn là cảm nhận vẻ đẹp của văn hóa dân tộc bằng chính trải nghiệm của mình.
Vòng bán kết cuộc thi Tìm kiếm tài năng MC nhí toàn quốc với chủ đề "Thanh âm đồng dao" đưa dàn thí sinh đến với những trò chơi dân gian, những câu đồng dao quen thuộc và những trải nghiệm đời thực để học cách quan sát, giao tiếp, kể chuyện và quan trọng hơn là cảm nhận vẻ đẹp của văn hóa dân tộc bằng chính trải nghiệm của mình.
Trong không gian "Ngôi nhà chung" vòng bán kết cuộc thi với chủ đề "Thanh âm đồng dao" trở nên sôi động bởi tiếng cười, những trò chơi tưởng như đã rất quen thuộc với tuổi thơ nhiều thế hệ. Nu na nu nống, Chi chi chành chành, Rồng rắn lên mây, nhảy sạp… không chỉ xuất hiện như những hoạt động vui chơi, mà trở thành chất liệu để các thí sinh MC nhí khám phá, tương tác và phát triển khả năng dẫn dắt câu chuyện.

MC Thanh Mai và các thí sinh nhí tại "Ngôi nhà chung" với chủ đề "Thanh âm đồng dao" mang âm hưởng văn hoá Việt Nam
Nếu ở những vòng thi trước, kỹ năng MC chủ yếu được thể hiện trên sân khấu hoặc trước ống kính, thì tại "Ngôi nhà chung", các em phải bước ra khỏi kịch bản để trải nghiệm thực tế. Trẻ cùng chơi, cùng quan sát, phản xạ, phối hợp với đồng đội và sau đó kể lại điều mình vừa trải qua.
Việc lựa chọn "Thanh âm đồng dao" làm chủ đề cho "Ngôi nhà chung" mang đến một cách tiếp cận khá đặc biệt với văn hóa truyền thống. Đồng dao vốn gắn với tuổi thơ Việt qua những câu hát có nhịp điệu tự nhiên, trò chơi tập thể và sự tương tác giữa trẻ em. Tuy nhiên, trong đời sống hiện đại, những không gian để trẻ trực tiếp chơi và trải nghiệm đồng dao ngày càng thu hẹp.
Vì thế, đưa đồng dao vào một cuộc thi nghệ thuật dành cho thiếu nhi không đơn thuần là tạo thêm một chủ đề mới cho chương trình. Đó còn là cách đưa văn hóa dân gian trở lại đời sống trẻ em bằng con đường gần gũi nhất: chơi, trải nghiệm và sáng tạo.

MC Thanh Mai - Trưởng BTC
MC Thanh Mai, Trưởng Ban Tổ chức, chia sẻ: "Năm nay, Ban Tổ chức chọn một cái tên rất đẹp cho "Ngôi nhà chung": "Thanh âm đồng dao". Tuổi thơ đi qua nhanh lắm. Vì thế, BTC mong muốn thí sinh có trải nghiệm thú vị khi tham gia vào ngôi nhà chung này".
Thông điệp ấy hiện diện rõ trong từng hoạt động của "Ngôi nhà chung". Các thí sinh khoác áo đội nhiều màu sắc, cùng sinh hoạt, học luật chơi, làm quen bạn mới và thực hiện những thử thách tập thể. Những tấm bảng mang hình ảnh, câu chữ gợi nhắc đồng dao cũng trở thành dấu ấn riêng của chương trình.
Ở đó, trẻ không chỉ giao tiếp qua màn hình điện thoại hay máy tính. Các em trực tiếp gọi nhau, chờ đến lượt, phối hợp, chia sẻ niềm vui khi bạn chiến thắng và động viên nhau khi thử thách chưa thành công. Những kỹ năng tưởng đơn giản ấy lại chính là nền tảng quan trọng của giao tiếp và nghệ thuật dẫn chương trình.

Thí sinh nhí của cuộc thi tham gia "Ngôi nhà chung"
Điểm đáng chú ý là Ban Tổ chức không dừng lại ở việc cho trẻ chơi các trò chơi dân gian, mà biến chính những trải nghiệm đó thành chất liệu để các em thực hành kỹ năng MC. Đây là sự chuyển đổi từ "nói đúng kịch bản" sang "biết quan sát và kể câu chuyện của chính mình".
Bởi vậy, các chủ đề như "Điều tôi học được hôm nay", "Người bạn mới của tôi", "Thắng một trò chơi hay thắng chính mình?" hay "Nếu được mang một điều từ Ngôi nhà chung về nhà…" được đặt ra sau mỗi hoạt động. Từ đó, một trò chơi không chỉ còn là câu chuyện thắng hay thua. Nó trở thành một bài học về sự tự tin, tinh thần đồng đội, khả năng vượt qua giới hạn và cách diễn đạt cảm xúc bằng.
Kết nối các thế hệ MC nhí
Đồng hành cùng 160 thí sinh tại vòng bán kết còn có dàn Đại sứ MC nhí gồm MC Hoàng Gia Bảo, MC Nguyễn Thu Hương, MC Đỗ Thế Anh và MC Vũ Nhật Thuỷ Tiên. Đây là những gương mặt từng trưởng thành từ các sân chơi MC nhí và nay trở lại với vai trò đồng hành cùng thế hệ thí sinh tiếp theo.

Sự kết hợp giữa đồng dao, văn hóa dân gian và văn hóa đọc cho thấy định hướng rộng hơn của cuộc thi: phát triển tài năng giọng nói không tách rời việc bồi dưỡng ngôn ngữ, tư duy và tình yêu văn hóa ở trẻ em.
Ra đời từ năm 2014, Cuộc thi Tìm kiếm tài năng MC nhí toàn quốc do Vietskill phối hợp cùng Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức, hướng tới phát hiện, bồi dưỡng tài năng dẫn chương trình, đồng thời rèn luyện kỹ năng giao tiếp, tư duy ngôn ngữ, bản lĩnh sân khấu và sự tự tin cho trẻ.
Trong hành trình đó, "Thanh âm đồng dao" tạo nên một điểm nhấn giàu ý nghĩa. Bởi trước khi trở thành một MC tự tin trước khán giả, một đứa trẻ cần có những câu chuyện để kể, những trải nghiệm để cảm nhận và một nền tảng văn hóa để làm điểm tựa. Và đôi khi, những câu chuyện ấy bắt đầu rất giản dị: từ một vòng tròn trẻ nhỏ, một trò chơi dân gian, một câu đồng dao được cất lên giữa tiếng cười trong trẻo. Đó cũng là lúc văn hóa dân tộc không còn nằm trong những khái niệm xa xôi, mà trở thành một phần sống động của tuổi thơ Việt Nam hôm nay.