Có thể coi việc kí hợp đồng với Julian Alvarez là bất khả thi với Barcelona ở thời điểm hiện tại và đội bóng xứ Catalunya có lẽ đang theo sát sự phát triển của Nicolo Tresoldi, cầu thủ được coi là pha trộn giữa Ferran và Lewandowski.
Có thể coi việc kí hợp đồng với Julian Alvarez là bất khả thi với Barcelona ở thời điểm hiện tại và đội bóng xứ Catalunya có lẽ đang theo sát sự phát triển của Nicolo Tresoldi, cầu thủ được coi là pha trộn giữa Ferran và Lewandowski.
Phòng làm việc của Chủ tịch Laporta và Deco hoặc của HLV Hansi Flick không nhắc đến tên của tiền đạo 22 tuổi này một lần nào, nhưng ở xứ đấu bò, giới thạo tin chắc rằng, cầu thủ người Đức dường như đang nổi lên như một trong những lựa chọn ưu tiên của Flick, một cầu thủ có phong cách thi đấu nằm đâu đó giữa hai số 9 vừa chia tay Camp Nou.
Mối quan tâm của HLV 61 tuổi bắt đầu từ mùa giải trước trong trận hòa 3-3 của Barcelona trước Club Brugge ở Champions League. Mặc dù Carlos Forbs là cầu thủ xuất sắc nhất trong trận hòa 3-3 tại sân Jan Breydel nhưng chính Tresoldi mới là người mở tỉ số và gây ra vô vàn khó khăn cho hàng thủ gồm Araujo, Eric Garcia, Balde và Kounde trong đêm thi đấu tại đấu trường châu Âu, qua đó lọt vào tầm ngắm của Flick.
Đó là khởi đầu cho việc chứng tỏ khả năng trước Flick. Mùa giải vừa qua, tiền đạo 22 tuổi cũng trở thành vua phá lưới của giải đấu hàng đầu Bỉ với 19 bàn thắng. Hiển nhiên, Flick cần một số 9 đích thực để giảm tải khối lượng công việc của Lamine Yamal, người sẽ chịu nhiều áp lực trở thành người dẫn dắt lối chơi chính của Barca nếu như Raphinha tiếp tục được xếp chơi ở vị trí trung phong.
Một chiến lược chuyển nhượng rõ ràng đang được thể hiện tại bộ phận do Deco phụ trách. Barca đang xây dựng một hàng công mà tất cả các thành viên đều dưới 30 tuổi. Trong đó, đội trưởng Raphinha sẽ bước sang tuổi 30 vào tháng 12.

Tresoldi có thể là giải pháp đa năng của Flick nếu Alvarez không đến
Xu hướng này được khẳng định qua chênh lệch 6,17 năm giữa độ tuổi trung bình của các tiền đạo vừa chia tay Camp Nou (28,5 tuổi) và các tân binh mới gia nhập (22,33 tuổi). Quá trình trẻ hóa này sẽ càng được đẩy mạnh hơn nữa nếu cầu thủ người Đức cập bến Camp Nou.
Bên cạnh những ấn tượng trực tiếp và công tác chuyên môn của ban huấn luyện Barcelona, Flick nhận được các báo cáo tích cực về cầu thủ này từ LĐBĐ Đức, nơi quản lý đội bóng cũ của anh Hannover. Đó đều là những đánh giá tốt về màn trình diễn của tiền đạo 22 tuổi tại các cấp độ trẻ của Đức, quốc gia đã chào đón anh vào lò đào tạo Hannover và nơi anh đang thi đấu, dù anh chưa có suất chính thức ở đội tuyển quốc gia do chưa từng ra sân cho đội một. Sinh ra tại Sardinia (Italy), tiền đạo này có thể chọn khoác áo tuyển màu Thiên thanh hoặc Argentina. Cầu thủ này từng suýt được triệu tập dự World Cup (theo lời Nagelsmann) và tương lai của anh cũng đang nằm trong tay một HLV người Đức khác Jurgen Klopp.
Dù Ferran Torres và Lewandowski mang lại những phẩm chất rất khác biệt cho hàng công của Flick, nhưng nếu thương vụ chiêu mộ Tresoldi hoàn tất, Flick sẽ có một giải pháp lai để khỏa lấp khoảng trống mà cả hai ngôi sao trên để lại. Dù dành nhiều thời gian hoạt động trong vòng cấm hơn Ferran Torres, nhưng số 9 hiện tại của Club Brugge có khả năng phối hợp hay phạm vi hoạt động rộng trên sân. Tuy nhiên, đó không hẳn là thế mạnh lớn nhất hay yếu tố quyết định việc anh được chiêu mộ. Ghi bàn và làm chủ khu vực cấm địa mới là niềm đam mê lớn nhất của Tresoldi.
Tiền đạo này không ngại va chạm trong các pha tranh chấp và cũng thuộc nhóm những chân sút dứt điểm các đường tạt bóng từ đồng đội xuất sắc nhất châu Âu. Nếu chừng này chưa đủ thuyết phục Deco, có lẽ, Flick sẽ phải trở lại với những cái tên hiện tại trong tay ông.
Nhật Minh